Đi qua ngày mưa bão (bài 3): Dựng lại nếp nhà...
Từ đổ nát sau bão, nhiều gia đình ở những địa phương bị thiệt hại nặng nề đang dựng lại tổ ấm bằng chính nghị lực và sự giúp đỡ của cộng đồng, đời sống của người dân vùng bão, lũ đang dần ổn định trở lại.

Nhiều nếp nhà ở Hoằng Giang đang được lợp lại mái sau bão.
Sau khi bão số 10 đi qua, những mái nhà bị tốc, những bức tường nứt và những ngôi nhà ngập sâu trong nước ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sức tàn phá khốc liệt của thiên tai. Toàn tỉnh ghi nhận 955 nhà bị thiệt hại, trong đó 19 nhà hư hỏng hoàn toàn và hơn 4.000 nhà bị ngập sâu. Tuy nhiên, vượt lên tất cả là tinh thần chủ động khắc phục, nỗ lực dựng lại “nếp nhà vững vàng” của chính quyền và người dân các địa phương. Ngay sau bão, các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ như dân quân, công an, quân đội, cùng Nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Những xã bị ảnh hưởng nặng nề như Nông Cống, Kim Tân, Hoằng Giang, Hoằng Phụ, Thắng Lợi... đã tổ chức lực lượng giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ dựng lại mái tôn, tường bao, thay thế đồ dùng sinh hoạt, khôi phục các công trình thiết yếu, ổn định đời sống.
Toàn xã Hoằng Giang có hơn 500 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở sau bão. Trong đó, có 2 nhà bị sập hoàn toàn, 87 nhà thiệt hại rất nặng, 133 nhà hư hỏng từ 30 đến 50%, cùng hơn trăm nhà bị ảnh hưởng nhẹ.... Tổng giá trị thiệt hại về nhà ở ước tính hơn 29 tỷ đồng. 7 điểm trường bị ảnh hưởng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, nặng nề. Ngay sau khi bão tan, Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Hoằng Giang đã khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên giúp người dân thu dọn, dựng lại nhà cửa, di chuyển tài sản, che chắn tạm... Ông Nguyễn Quang Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang chia sẻ: Chính quyền xã đã báo cáo kịp thời thiệt hại, đề nghị cấp trên hỗ trợ vật liệu xây dựng, nhu yếu phẩm và giống cây trồng cho bà con bị ảnh hưởng nặng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, trao quà hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn ban đầu.
Gia đình bà Nguyễn Thị Gái, thôn Vĩnh Gia 1, có nhà cấp 4 bị tốc mái hoàn toàn. Sau bão, địa phương, Nhân dân, đặc biệt là Hội Doanh nghiệp Hoằng Giang hỗ trợ toàn bộ ngói để lợp lại mái. Gia đình bà Gái thuộc hộ khó khăn, cả 3 khẩu trong gia đình đều thuộc diện bảo trợ xã hội. Bà Nguyễn Thị Gái chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của địa phương, của các tổ chức, tấm lòng hảo tâm thì gia đình tôi sẽ không thể sửa sang, lợp lại mái nhà sau bão. Tôi mừng lắm”. Thiệt hại còn lớn, nhưng tinh thần tương thân tương ái và sự chung tay của cả cộng đồng đang tiếp thêm niềm tin để người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Những mái nhà tạm được dựng lại, nếp sống thường nhật đang dần trở về trong những thôn, làng ở Hoằng Giang.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Trung Hạ.
Trong 9 tháng vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên biển Đông, trong đó nặng nhất là bão số 5, số 9, số 10. "Bão chồng bão” đã tác động mạnh ở nhiều địa phương, gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản. Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc vốn đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. MTTQ các cấp đã gửi thư kêu gọi cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các tấm lòng hảo tâm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Tính đến giữa tháng 10, toàn tỉnh đã tiếp nhận hàng tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, trong đó phần lớn dành cho việc tu sửa nhà ở bị thiệt hại. Các phong trào “Nhà tình nghĩa”, “Nhà nhân ái”, “Mái ấm đoàn kết” cũng được khởi động trở lại ở nhiều nơi. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã chung tay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau bão. Bằng tình cảm, sẻ chia, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay, ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân các địa phương bị lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, sinh kế.
Mới đây, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Trung Hạ. Sau cơn bão số 5 và số 10, nhiều căn nhà nơi đây bị hư hỏng, đổ sập hoàn toàn; hàng nghìn hec-ta hoa màu cùng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi... Hiện nay toàn xã có 59 hộ không có nhà ở, phải ở tạm nhà văn hóa, dựng lán hoặc ở nhờ nhà người thân. Để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đại diện Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Bắc Trung Nam đã đến thăm, động viên và trao quà cho 3 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 10, mỗi gia đình 3 triệu đồng; trao quà cho 80 hộ có nhà bị hư hỏng với mức hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ tại xã Trung Hạ là 100 triệu đồng.
Những nếp nhà vững vàng sau bão không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là minh chứng cho sức sống kiên cường, cho tinh thần “người Thanh Hóa nhân ái, nghĩa tình, kiên cường vượt khó”, để từ trong gian nan, quê hương thêm bền chặt một niềm tin.
Theo báo cáo của Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 30/9/2025 đến 14h ngày 21/10/2025, ban đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ hơn 51 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. |
Bài và ảnh: Thảo Nguyên
{name} - {time}
-
2025-10-26 08:02:00Nhỏ to chuyện ru con
-
2025-10-25 14:38:00Giáo dục kỹ năng sống và câu chuyện liên kết
-
2025-10-25 12:07:00Gia tăng bệnh nhi nhập viện khi thời tiết giao mùa






