(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần 2022 di tích Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh, cầu mong năm mới mạnh khỏe, bình an.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần 2022 di tích Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh, cầu mong năm mới mạnh khỏe, bình an.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Ngày mùng 6 tết (tức ngày 6-2) đông đảo du khách đã đổ về di tích Phủ Na để tham quan, vãn cảnh và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, công việc thuận lợi.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người từ khắp nơi đã đổ về di tích Phủ Na. Thời tiết thuận lợi là dịp để Nhân dân du xuân.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Đến di tích Phủ Na, mọi người đều cầu mong năm mới mạnh khỏe, bình an và nhiều thành công.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ở chân núi Nưa thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Nơi đây là vùng đất linh thiêng và là nơi Bà Triệu dấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô (năm 248).

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Vào những ngày đầu xuân di tích Phủ Na được trang trí ấm áp, đẹp mắt.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Di tích Phủ Na thờ nhiều thần, thánh, nhưng nổi bật là thờ Bà Triệu, Công chúa Liễu Hạnh, Mẫu thượng ngàn… Bao bọc hệ thống đền, điện, miếu thờ là không gian núi rừng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên không diễn ra lễ hội Phủ Na, tuy nhiên Phủ Na vẫn là địa điểm được nhiều người đến du xuân dịp đầu năm.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Du khách đến Phủ Na dâng hương cầu may mắn, bình an, mùa màng tươi tốt.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Du khách đến với di tích Phủ Na thưởng ngoạn cảnh vật, mua các sản phẩm đặc sản của địa phương và xin “nước thánh” chảy từ dãy núi Nưa xuống, với mong ước năm mới sẽ có nhiều may mắn, tài lộc.

Di tích Phủ Na những ngày đầu xuân

Du khách đến với Phủ Na cũng được ban quản lý di tích thông báo quy định trong phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn trong khuôn viên di tích.

Hoàng Đông - Ngọc Huấn


Hoàng Đông - Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]