(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm nay Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 diễn ra vào ngày cuối tuần nên tạo thuận lợi cho Nhân dân và du khách đến nghỉ dưỡng và tham gia lễ kỷ niệm.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Năm nay Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 diễn ra vào ngày cuối tuần nên tạo thuận lợi cho Nhân dân và du khách đến nghỉ dưỡng và tham gia lễ kỷ niệm.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Ngay từ sáng nay (23-4), đông đảo Nhân dân và du khách đã đến thành phố biển Sầm Sơn nghỉ dưỡng, thăm quan.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Sau một thời gian dài du lịch thành phố Sầm Sơn nói riêng, các khu điểm du lịch trên cả nước nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 thì nay bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Dọc bãi biển dài, cát mịn, du khách xuống thả bộ, hít thở bầu không khí trong lành lúc sáng sớm.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Con đường Hồ Xuân Hương là con đường trung tâm, đẹp nhất Sầm Sơn thu hút du đông đảo du khách hướng về.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Các loại hình xe đạp, xe điện…thuận tiện cho du khách đi thăm quan các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Các điểm du lịch như quần thể du lịch FLC cũng đã có đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng, check-in.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Du khách thích thú khi về với các điểm du lịch tại Sầm Sơn.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Chị N.T.M, du khách đến từ Hà Nội cho biết, dịp cuối tuần nên gia đình đến Sầm Sơn nghỉ dưỡng. Năm nay được biết Thanh Hoá sẽ tổ chức lễ khai trương du lịch Sầm Sơn và có màn bắn pháo hoa nên gia đình hào hứng đến với Sầm Sơn. Sầm Sơn nổi tiếng với bãi tắm đẹp và nhiều địa điểm tham quan. Tôi cảm thấy, thành phố Sầm Sơn đã thay đổi rất nhiều từ cảnh quan, môi trường và sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây. Tôi tin rằng, du lịch Sầm Sơn sẽ ngày càng vươn xa.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Các điểm di tích như đền Độc Cước, hòn Trống Mái, đền Cô Tiên… thu hút người dân và du khách.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho lễ kỷ niệm 115 du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022, từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 23-4, thành phố Sầm Sơn tạm dừng phường tiện xích lô, xe điện, vì vậy nhiều du khách đã tranh thủ tham quan các điểm du lịch vào sáng nay.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Dịp khai trương du lịch Sầm Sơn vào 23/4, lượng khách đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng, các khách sạn ở trung tâm, gần biển cũng đã đạt 100%. Theo thống kê thành phố Sầm Sơn, khách đặt từ ngày 22-24/4 là 120.000 lượt khách. Thành phố Sầm Sơn đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở lưu trú.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Vào tối nay (23-4) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 vì vậy cũng là dịp mà du khách đến với Sầm Sơn nhiều hơn.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Lễ kỷ niệm diễn ra tại khu vực sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn nên công tác chuẩn bị cũng được thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan gấp rút hoàn thành. Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc, lễ kỷ niệm sẽ có có màn trình diễn pháo hoa tầm thấp vào lúc 21 giờ 15 phút, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thú vị cho Nhân dân và du khách khi đến với Sầm Sơn.

Đông đảo du khách về thành phố biển Sầm Sơn

Chương trình Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa” là sự kiện du lịch quan trọng, tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; tiếp sóng, phát trên kênh TTV - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và một số Đài Truyền hình các tỉnh trong nước. Chương trình là sự kiện điểm nhấn mở đầu cho mùa lễ hội với rất nhiều các hoạt động, các show diễn ca nhạc, thể thao, văn hoá dân gian thu hút du khách về với Sầm Sơn.

Tin liên quan:

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]