(vhds.baothanhhoa.vn) - Tân trang, sửa chữa, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực… đang được các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Khu Du lịch biển Hải Tiến đang gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho mùa du lịch biển 2023.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Tân trang, sửa chữa, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực… đang được các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Khu Du lịch biển Hải Tiến đang gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho mùa du lịch biển 2023.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Những ngày này, tại Khu Du lịch biển Hải Tiến, các đơn vị kinh doanh dịch vụ đang rộn ràng triển khai việc tân trang, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như: vệ sinh môi trường, lắp lại biển hiệu, thay mới các thiết bị, vật dụng … để chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón khách du lịch.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường, nhiều nhà hàng, khách sạn đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng, chỉnh trang các cơ sở vật chất để sẵn sàng cho mùa du lịch mới.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Toàn huyện Hoằng Hóa hiện có 115 cơ sở lưu trú, với 7.430 phòng nghỉ. Trong đó Khu du lịch biển Hải Tiến có 84 cơ sở lưu trú, với 6.740 phòng nghỉ.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Hệ thống loại hình lưu trú tại đây khá đa dạng, phong phú bao gồm: khách sạn cao cấp, các khu villa, biệt thự… Tất cả được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị, gần gũi với thiên nhiên.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Không chỉ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, mà các nhà hàng, quán ăn tại Khu du lịch biển Hải Tiến cũng đang khẩn trương nâng cấp, chỉnh trang lại cơ sở vật chất, bổ sung thêm trang thiết bị và nhân lực.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Bên cạnh việc “thay áo mới” cho cơ sở kinh doanh, các chủ nhà hàng cũng nỗ lực kết nối các đầu mối cung cấp hải sản tươi ngon, đồng thời lên thực đơn đa dạng, bổ sung nhiều món mới hấp dẫn, niêm yết giá cả công khai, minh bạch để khách hàng yên tâm khi đến thưởng thức.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Anh Lê Minh Hà, Chủ khách sạn Thành Lợi, Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa cho biết: Khách sạn hiện có 42 phòng, với sức chứa khoảng 150 người. Ngay từ cuối tháng 3, chúng tôi đã huy động nhân lực để sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống khách sạn. Chúng tôi mong muốn việc tân trang lại nhà hàng sẽ tạo ra không gian thoáng đãng, sạch sẽ nhằm phục vụ du khách một cách tốt nhất trong dịp hè này. Từ đầu tháng 4, khách sạn đã bắt đầu đón khách.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Huyện Hoằng Hóa cũng đề ra nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh kịp thời, đưa các hoạt động kinh doanh du lịch vào nền nếp. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn. Đặc biệt, xử lý những vụ việc có tính chất điển hình, các vụ việc mà du khách phản ánh qua đường dây nóng như chặt chém, ép khách, ép giá…

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp: biển xanh, cát trắng, nắng vàng gắn với nhiều câu chuyện văn hóa lịch sử hấp dẫn, biển Hải Tiến còn nổi tiếng bởi hải sản tươi ngon có hương vị đặc trưng làm say lòng du khách.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Từ một bãi biển hoang sơ đến nay Hải Tiến đã mang dáng dấp của một khu du lịch hiện đại, hấp dẫn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo vùng ven biển huyện Hoằng Hóa.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Thời gian tới, huyện Hoằng Hóa tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, loại hình dịch vụ… để Hải Tiến ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Ông Trương Đình Thịnh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoằng Hóa nói: Nét mới năm nay, trước khi khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến huyện sẽ tổ chức một giải bóng chuyền nhằm tạo sự sôi động, thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, sau khi khai trương, huyện còn tổ chức các giải thể thao, hội diễn văn nghệ các câu lạc bộ, đặc biệt sẽ tổ chức tham quan, kết nối giữa du lịch biển với du lịch văn hóa tâm linh, các di tích văn hóa, danh thắng trên địa bàn huyện. Huyện cũng đang đôn đốc các doanh nghiệp du lịch tiến hành xây dựng, tu bổ, sửa chữa lại các trang thiết bị để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách.

Du lịch biển Hải Tiến chuẩn bị các điều kiện phục vụ du khách

Theo kế hoạch, Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến sẽ tổ chức vào ngày 28-4-2023. Trong dịp lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, hấp dẫn, đặc biệt là hoạt động dù lượn dự kiến được tổ chức từ ngày 27-4 tại xã Hoằng Trường.

Hoài Thu - Hoàng Đông


Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]