(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Về đây không chỉ được tắm biển, nghỉ dưỡng, thưởng thức những món ăn đặc sản từ biển mà du khách còn được tham quan các danh lam, thắng cảnh của địa phương. Đặc biệt là tham gia các môn thể thao mạo hiểm: đu quay, tàu lượn cao tốc, hoặc thám hiểm mặt trăng…

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khám phá du lịch Hải Tiến: Vui chơi - cảm giác mạnh

(VH&ĐS) Sau 5 năm đi vào hoạt động, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Về đây không chỉ được tắm biển, nghỉ dưỡng, thưởng thức những món ăn đặc sản từ biển mà du khách còn được tham quan các danh lam, thắng cảnh của địa phương. Đặc biệt là tham gia các môn thể thao mạo hiểm: đu quay, tàu lượn cao tốc, hoặc thám hiểm mặt trăng…

Du khách tham gia trò chơi tàu lượn cao tốc.

Khu vui chơi Paracel nằm trong dự án khách sạn thương mại khu du lịch biển Hải Tiến do Công ty CPTM&XD Thanh Vân đầu tư xây dựng. Về đây, du khách sẽ được khám phá nhiều trò chơi hấp dẫn trong nhà hoặc ngoài trời. Người thích cảm giác mạnh có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm: Vũ trụ bay, tàu hỏa lực, đu quay nữ hoàng, tàu lượn cao tốc, thám hiểm mặt trăng, APPOLLO…

Khu vui chơi này mới đi vào hoạt động năm 2015 có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 100 tỷ đồng. Dự kiến khu này còn có cả khách sạn 10 tầng với hơn 1.000 phòng với tổng vốn khoảng 800 tỷ đồng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Hiện nay, khu vui chơi đã được đầu tư sân cỏ nhân tạo khá bắt mắt, vườn cổ tích mang nhiều dấu ấn, khu thám hiểm mặt trăng, hệ thống tàu lượn cao tốc, nhà hơi, đu quay dây văng… Mùa du lịch 2016 đã đón và phục vụ được hàng ngàn lượt khách. Các hoạt động vui chơi chủ yếu diễn ra vào ban đêm tránh trời nắng nóng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, lãnh đạo Công ty CPTM&XD Thanh Vân cho biết: Với việc đầu tư khu vui chơi này giá vé chỉ có từ 20 - 40.000 đồng thì sau 10 năm cũng chưa thể hoàn vốn được vì chủ yếu phục vụ khách du lịch về Hải Tiến. Nhưng với việc đầu tư này tạo thêm cảm giác mới mẻ, góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách du lịch về với Thanh Hóa.

Thanh Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]