Với chủ đề ‘Sắc màu Tây Bắc’, Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc sẽ chính thức khép lại bằng buổi Lễ Bế mạc vào tối ngày 16/12 tới đây tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Tại buổi Lễ Bế mạc, UBND tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức công bố Quyết định 1927/QĐ-TTg ngày 01/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch quốc gia; UBND tỉnh Lào Cai trao cờ luân lưu cho tỉnh Quảng Ninh tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Năm Du lịch quốc gia 2017: Tạo cú hích cho phát triển du lịch vùng Tây Bắc

Với chủ đề ‘Sắc màu Tây Bắc’, Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc sẽ chính thức khép lại bằng buổi Lễ Bế mạc vào tối ngày 16/12 tới đây tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Tại buổi Lễ Bế mạc, UBND tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức công bố Quyết định 1927/QĐ-TTg ngày 01/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch quốc gia; UBND tỉnh Lào Cai trao cờ luân lưu cho tỉnh Quảng Ninh tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018.

Ngoài Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017, trong dịp này còn diễn ra một số hoạt động: Liên hoan Triển lãm tranh cổ động toàn quốc với chủ đề “Tây Bắc- trang sử hào hùng”; Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017 tại tỉnh Lào Cai; Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc và vinh danh các nhà tài trợ.

Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” đã thực sự tạo ra “cú hích” cho hoạt động du lịch vùng Tây Bắc mở rộng trong năm 2017 và cho cả giai đoạn sắp tới. Trong Năm Du lịch quốc gia 2017, Bộ VHTTDL, tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong vùng Tây Bắc mở rộng đã tổ chức hàng loạt các sự kiện trải đều trong cả năm, tiêu biểu là: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2017; Liên hoan làng du lịch cộng đồng tiêu biểu Việt Nam; Ngày hội giao lưu Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh biên giới Việt Lào; Liên hoan ẩm thực Tây Bắc; Lễ hội Mùa Xuân; Giải đua ngựa truyền thống “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà; Giải marathon vượt núi quốc tế; Lễ hội Chợ Tình Khau Vai; Lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái; Festival dù lượn Khau Phạ; Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh Điện Biên lần thứ V; Tuần lễ hội du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017; Liên hoan Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu tại Hòa Bình; Lễ hội hoa Tam giác mạch; Ngày hội VHTTDL tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2017... Các sự kiện được luân phiên tổ chức ở các địa phương không chỉ góp phần thu hút số lượng lớn khách du lịch đến các tỉnh trong vùng Tây Bắc mở rộng mà còn tạo ra hiệu ứng truyền thông sâu rộng trong quá trình quảng bá sản phẩm, hình ảnh khu vực Tây Bắc tới du khách trong và ngoài nước.

Tổng lượng khách du lịch đến 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong Năm Du lịch quốc gia 2017 đạt 24 triệu lượt, tăng 33,3 % so năm 2016; tổng thu từ du lịch đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Riêng tỉnh Lào Cai, lượng khách tăng đột biến, đạt 3.503.924 lượt, tăng 26,5% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế đạt 699.377 lượt, khách nội địa đạt: 2.804.547 lượt; tổng thu du lịch đạt 9.443 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Xây dựng sản phẩm đặc thù dựa trên thế mạnh nổi trội của địa phương là một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi Năm Du lịch quốc gia. Trong năm 2017, các địa phương trong vùng Tây Bắc mở rộng đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, mang lại sức bật mới cho hoạt động du lịch toàn vùng. Với thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, văn hóa và lối sống của cộng đồng các dân tộc, các địa phương trong vùng Tây Bắc mở rộng đã phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng tại các bản làng dân tộc Giáy tại Mường Hum (Bát Xát) và Tả Van (Sa Pa); Dao đỏ tại Tả Phìn (Sa Pa); Tày tại Na Lo (Bắc Hà), Mông tại bản Hua Tạt (huyện Vân Hồ, Sơn La), Mường tại bản Nà Bai (xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La), Thái tại bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La)... Trong 5 đơn vị của Việt Nam có 3 đơn vị thuộc khu vực Tây Bắc mở rộng gồm cụm homestay Tả Van Giáy 1 (Lào Cai); cụm homestay xã Mai Hịch (Hòa Bình); Dao homestay (Hà Giang) đã được trao tặng danh hiệu Giải thưởng ASEAN 2017.

Với vẻ đẹp kỳ thú của ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang đã liên kết xây dựng sản phẩm “Hành trình khám phá cung đường di sản ruộng bậc thang - Tây Bắc”, đưa du khách khám phá hệ thống ruộng bậc thang trải dài trên địa bàn 3 tỉnh từ Mù Cang Chải, đến Mường Hoa, Thề Pà và Hoàng Su Phì. Phát triển sản phẩm du lịch chợ phiên là một trong sản phẩm du lịch đặc trưng của Năm Du lịch quốc gia 2017. Các tỉnh trong vùng đã xây dựng và hình thành tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm chợ phiên vùng Tây Bắc theo các điểm nhấn tiêu biểu từ chợ phiên Bắc Hà (Bắc Hà) - Cán Cấu (Simacai, Lào Cai) - Quyết Tiến (Hà Giang) - Tả Sìn Thàng (Điện Biên) - Dào San (Phong Thổ, Lai Châu). 3 tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai đã kết nối hình thành tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng thông qua việc kết nối các điểm du lịch tâm linh đền Đôi Cô, đền Mẫu và đền Bảo Hà (Lào Cai); đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn và đền Tuần Quán (Yên Bái); đền Mẫu Âu Cơ, đền Tam Giang, đền Du Yến (Phú Thọ)... Ngoài ra các tỉnh trong vùng đã tổ chức công bố các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch như Hà Giang công bố tour du lịch “Con đường hạnh phúc” - đường đẫn đến “Trái tim của Đá” và xây dựng 03 tour chương trình du lịch địa chất; Phú Thọ với sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” gắn với di sản Hát Xoan Phú Thọ, khai thác sản phẩm du lịch trải nghiệm làng nghề nón lá Gia Thanh, Sai Nga, làng rau an toàn Tân Đức. Đó còn chưa kể đến sản phẩm “Sắc hoa Tây Bắc” với hàng loạt các lễ hội liên quan đến các loài hoa đặc trưng vùng Tây Bắc như lễ hội hoa Đỗ Quyên (Sa Pa), lễ hội Hoa Tam giác mạch (Hà Giang), lễ hội Khèn Hoa Sa Pa, Lễ hội Hoa Ban (Vân Hồ), lễ hội Hoa Ban (Điện Biên)...

Trong năm 2017, khu vực Tây Bắc mở rộng đã đưa vào hoạt động mới nhiều cơ sở lưu trú với tổng số gần 5000 phòng đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Riêng Lào Cai đã đưa vào hoạt động 5 khách sạn cao cấp từ 4-5 sao gồm: khách sạn Royal; khách sạn Pao’s; khách sạn Charm, Tổ hợp khách sạn, dịch vụ Resort Silk Path, khách sạn Amazing.

Trong Năm Du lịch quốc gia 2017 các địa phương trong vùng Tây Bắc mở rộng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên, hướng dẫn viên, kỹ năng phục vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân khách sạn, nghiệp vụ buồng, thống kê du lịch, kiến thức quản lý về du lịch, kỹ năng dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an ninh an toàn tại homestay cho các hộ dân kinh doanh du lịch cộng đồng... cho trên 1.500 lượt cán bộ quản lý nhà nước, nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch dịch vụ và người dân làm du lịch cộng đồng. Nhờ đó, chất lượng của sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc mở rộng nói chung, Lào Cai nói riêng đã được nâng lên rõ rệt. Ý thức và trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong phát triển ngành kinh tế du lịch, ứng xử văn minh trong du lịch có nhiều tiến bộ.

Với vai trò là chủ nhà của Năm Du lịch quốc gia 2017, tỉnh Lào Cai đã xác định Năm Du lịch quốc gia 2017 là sự kiện kinh tế - văn hóa - xã hội đặc biệt quan trọng. Năm Du lịch quốc gia 2017 được coi là cơ hội để Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng thêm sản phẩm du lịch đồng thời thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho du lịch Lào Cai và khu vực Tây Bắc mở rộng. Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 07/02/2017 về tăng cường công tác lãnh đạo Năm Du lịch quốc gia 2017; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Năm Du lịch quốc gia 2017 và các kế hoạch tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2017... Với thành công của hàng loạt các sự kiện diễn ra trong cả năm 2017 đã thực sự tạo ra bước phát triển đột phá cho kinh tế du lịch Lào Cai. Sự đột phá này đến từ nhiều phương diện, từ tư duy, nhận thức, cách làm du lịch, phương thức thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá đến đột phá về kết cấu hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và đặc biệt là ở tốc độ tăng trưởng ngành kinh tế du lịch Lào Cai. Lào Cai và các tỉnh trong vùng Tây Bắc mở rộng đã nỗ lực hết mình, mang lại thành công cho Năm Du lịch quốc gia 2017.

Một năm đầy ắp sự kiện và hoạt động du lịch khép lại, cũng là lúc mở ra một tương lai tươi sáng cho du lịch Lào Cai và vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Theo baodulich.net.vn


Theo baodulich.net.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]