Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2019 vừa diễn ra tại Oman đã vinh danh các thương hiệu tốt nhất thế giới ở 264 hạng mục thuộc các lĩnh vực hàng không, lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Lần đầu tiên, Việt Nam được WTA vinh danh ở hạng mục Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Việt Nam được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) 2019 vừa diễn ra tại Oman đã vinh danh các thương hiệu tốt nhất thế giới ở 264 hạng mục thuộc các lĩnh vực hàng không, lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Lần đầu tiên, Việt Nam được WTA vinh danh ở hạng mục Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới.

Ông Đinh Ngọc Đức - Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch (Tổng cục Du lịch) đại diện du lịch Việt Nam nhận giải tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 26.

Đây là năm đầu tiên WTA đưa hạng mục vinh danh Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới vào hệ thống giải thưởng. Việt Nam đã vượt qua các quốc gia được đề cử tranh giải như Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp, Saudi Arabia để nhận giải thưởng Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, 19 danh hiệu hàng đầu thế giới khác cũng đã được trao cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tại WTA năm 2019. Trong đó, tập đoàn Sun Group giành 13 giải thưởng. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills được bình chọn với "Hệ thống cáp treo hàng đầu". Sun World Fansipan Legend nhận giải ở hạng mục “Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn”. Sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh đạt danh hiệu "Sân bay mới hàng đầu". Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel (Lào Cai) được trao về thiết kế và tính biểu tượng của kiến trúc. Premier Village Đà Nẵng thắng giải ở hạng mục "Khu nghỉ dưỡng biệt thự gia đình". Khách sạn Mercure Bà Nà Hills French Village là "Khu nghỉ dưỡng theo chủ đề hàng đầu thế giới". InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula dẫn đầu về "Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng" và "Thiết kế kiến trúc". La Maison 1888 của khu nghỉ dưỡng này cũng nhận danh hiệu "Nhà hàng khách sạn cao cấp hàng đầu". Ngoài ra, khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay đạt hai danh hiệu thế giới về "Khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho đám cưới" và "Khu nghỉ dưỡng - spa". Premier Village Phú Quốc Resort được trao ở hạng mục "Khu nghỉ dưỡng biệt thự biển". Tập đoàn Vingroup nhận giải thưởng với "Khách sạn bên bờ sông" Landmark 81. InterContinental Phú Quốc Long Beach được vinh danh là "Khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới về du lịch MICE". Quần thể nghỉ dưỡng FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort nhận được danh hiệu "Khách sạn dành cho hội nghị và đám cưới hàng đầu thế giới". Vietnam Airlines được trao hai giải là Hãng hàng không dẫn đầu thế giới về "Hạng ghế phổ thông đặc biệt" và "Bản sắc văn hóa".

Theo baodulich.net.vn


Theo baodulich.net.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]