(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những ngày đầu xuân khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) đã thu hút lượng lớn khách tham quan .

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trong những ngày đầu xuân khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) đã thu hút lượng lớn khách tham quan.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thông tin từ Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh, từ đêm 30 Tết đến mồng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, di tích đã đón hơn 11.000 lượt khách, tăng hơn so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Khách tham quan chủ yếu người trong tỉnh.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thuyết minh viên đang giới thiệu về di tích cho đoàn khách đến từ thành phố Thanh Hóa.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Mùng 3 Tết, gia đình anh Lê Văn Tin ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đến với khu di tích. “Đây là lần đầu tiên, chúng tôi dừng chân tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này. Chúng tôi rất xúc động khi được về quê hương của anh hùng dân tộc Lê Lợi, về nơi in đậm công trạng của ông, cha đã một thời dựng nước, giữ nước”.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Du khách thắp nén nhang thành kính, như lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các bậc tiền nhân.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Khách đến tham quan và dâng hương tại khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Về với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt này, cây ổi cười vẫn khiến nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên và thích thú.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh hút khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

“Từ tối 30 Tết, di tích đã mở cửa đón du khách. Chúng tôi không nghĩ năm nay lại đông như thế. Từ ngày mồng 1 Tết, Ban quản lý phải tăng cường nhân viên để đón, phục khách tham quan”, bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Trưởng ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh cho biết.

Việt Anh


Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]