[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương ThanhHóa

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Dự án “Ươm mầm xanh năm 2021” tại Thanh Hóa được tài trợ một phần bởi Đại sứ quán Đan Mạch thông qua Quỹ sáng kiến Thế Hệ Xanh do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) điều phối. Với thông điệp “Thêm một cây xanh – Xây một mầm sống”, dự án đã trồng hơn 5.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, điều tuyệt vời ấy được thực hiện bởi một nhóm các bạn trẻ.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Sau mấy lần hẹn thì tôi cũng đã gặp Trịnh Thị Hải Yến, cô gái trẻ sinh năm 1989, quê ở huyện Yên Định, là Trưởng ban Dự án Ươm mầm xanh. Yến Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và theo học Thạc sĩ tại Anh (năm 2014-2016) rồi trở về Việt Nam gắn bó với nhiều hoạt động, dự án về cộng đồng. Hiện Yến là giám đốc của Doanh nghiệp xã hội Karuna Việt Nam. Tháng 9-2019, Yến về quê hương Thanh Hóa để triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Yến đi liên tục, đặc biệt là một số huyện miền núi, vì vậy thời gian Yến ở thành phố cũng ít hơn.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Cô gái thứ 2 mà tôi gặp là Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh viên năm 2, khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức), phụ trách mảng đối ngoại của Dự án Ươm mầm xanh tại Thanh Hóa.

Cả 2 cô gái cho tôi ấn tượng đặc biệt, đều tự tin, cá tính và sôi nổi. Họ kể cho tôi về dự án và những hành trình đi “gieo mầm sự sống”.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Trịnh Thị Hải Yến cho biết: Ươm mầm xanh - ngay từ tên gọi của dự án đã hàm chứa nhiều ý nghĩa. Theo nghĩa đen “Ươm mầm xanh” chính là hoạt động trồng cây, tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, Ươm mầm xanh còn là khát vọng nuôi dưỡng thế hệ sống xanh, quan tâm đến cộng đồng, sinh thái xung quanh mình, hay nói cách khác, thế hệ quan tâm đến phát triển bền vững. Dự án Ươm mầm xanh được thiết kế bằng chuỗi các hoạt động trồng cây lồng ghép với giáo dục phát triển bền vững, cụ thể là nâng cao nhận thức thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, về lãnh đạo xanh, về cách thức gây quỹ cộng đồng.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Để triển khai dự án cần có nguồn lực, có đội ngũ tình nguyện viên năng động, nhiệt huyết. Vậy là Yến bắt tay vào thực hiện. Từ khi còn học ở nước ngoài rồi trở về Việt Nam, cô cũng đã đồng hành với nhiều dự án, bởi vậy việc bắt tay thực hiện lần này cũng không quá khó khăn. Yến tin sẽ tìm được những người đồng hành đáng mến.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Đã có 84 đơn đăng ký tình nguyện viên đến từ 44 trường đại học trên cả nước, 33 trường THPT, 2 trường THCS, 2 từ cơ quan nhà nước và 4 từ khối tư nhân. Những tình nguyện này đến từ 8 huyện tại tỉnh Thanh Hóa và 2 tỉnh thành khác (Hà Nội và Nghệ An) trong đó hơn 70% là nữ giới.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

“Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên buổi gặp gỡ các tình nguyện viên diễn ra online đầy thú vị và phần nào giúp các bạn tương tác, làm quen với nhau ngay giữa mùa dịch đầy căng thẳng. Qua các phần trò chơi, thử thách mà ban tổ chức đã đưa ra, các bạn lại có thêm cơ hội để được hiểu nhau, lắng nghe những câu chuyện và đặc biệt là tìm ra giải pháp để bảo vệ bản thân và gia đình, hỗ trợ các vùng dịch tại địa phương. Hơn thế nữa, ban tổ chức cũng đã chứng kiến được khả năng làm việc nhóm của các bạn trẻ, cách mà các bạn đưa ý tưởng của mình để làm sao cho bài thuyết trình trở nên hấp dẫn và thuyết phục nhất, quả là một điều tuyệt vời”, Trịnh Thị Hải Yến chia sẻ.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Yến tâm sự: Đại dịch vẫn diễn biến phức tạp có thể đã đẩy chúng tôi ra xa nhau hơn một chút. Nhưng đặt sự an toàn trong mùa dịch không có nghĩa ban tổ chức sẽ dừng lại. Mọi người vẫn vô cùng tích cực khi cùng nhau tổ chức thành công buổi “Kết nối tình nguyện viên”, cho nhau cơ hội để kết nối nhiều hơn trong mùa dịch này, thể hiện khả năng teamwork, sáng tạo của bạn qua những vấn đề xã hội thực tế. Tiếp đến chính là nhờ sự dẫn dắt của Ban điều hành, Doanh nghiệp xã hội Karuna Việt Nam đã thành công bảo vệ dự án tại Quỹ sáng kiến, thuyết phục được các ban giám khảo về tâm huyết và tính cộng đồng mà dự án đem lại thành công nhận được gói tài trợ từ Quỹ.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Dự án Ươm mầm xanh được thành lập năm 2019, bắt đầu hoạt động từ tháng 5-2020. Dự án “Ươm mầm xanh” năm 2021 tại Thanh Hóa (ThanhHoa Youth Change Makers) được tài trợ một phần bởi Đại sứ quán Đan Mạch thông qua Quỹ sáng kiến Thế Hệ Xanh do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) điều phối. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các hoạt động của dự án đã chậm so với tiến độ đề ra.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Sau quãng thời gian dài giãn cách, dự án Ươm mầm xanh 2021 lại bắt đầu hành trình hiện thực hóa khát vọng phủ một màu cây xanh, đem lại bầu không khí trong lành tại cộng đồng địa phương mình.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Dự án Ươm mầm xanh năm 2021 tại Thanh Hóa đã tổ chức thành công sự kiện trồng hơn 5.000 cây xanh như cây thông, hoàng yến, sim, mai vạn phúc… tại 2 trường Tiểu học, THCS xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương và ngôi chùa Đồng, chùa Vĩnh Thái, huyện Nông Cống vào tháng 10 vừa qua. Hoạt động thu hút sự tham gia vô cùng nhiệt huyết từ các tình nguyện viên và các thành viên từ Câu lạc bộ Phật tử, cộng đồng 5K Thanh Hóa. Dự án được ghi nhận của địa phương, nhà trường và cộng đồng.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Trong những ngày tham gia trồng cây, dự án kết hợp workshop chia sẻ về “Câu chuyện của cây”, giới thiệu về Phát triển bền vững, áp dụng tư duy thiết kế và mô hình phân tích gốc rễ để giải quyết vấn đề, lồng ghép các trò chơi để các bạn hiểu rõ về teamwork, vai trò của người lãnh đạo hay các vấn đề chính...

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Hải Yến cho biết: Chúng tôi đã có những khoảnh khắc được kết nối, làm việc cùng nhau và được lắng nghe những chia sẻ, các giải pháp mà các bạn mong muốn thực hiện để có thể giải quyết được những khó khăn, trở ngại của địa phương mình. Và đặc biệt hơn nữa, những bạn tham gia chương trình đã được tiếp cận và tìm hiểu về 17 mục tiêu phát triển bền vững - SDGs, những mục tiêu chung của toàn nhân loại nỗ lực đạt được vào năm 2030.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Đối với các bạn tình nguyện viên khi tham gia dự án, họ đều chia sẻ rằng: Trồng cây không chỉ đóng góp một phần vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn là bảo vệ sự sống cho cộng đồng, người thân và chính cả bản thân mình. Trồng cây giúp gắn kết với thiên nhiên, đặc biệt khi trồng cùng nhau còn có cơ hội gặp gỡ, kết bạn, cùng chia sẻ và lan tỏa màu xanh hạnh phúc đến nhiều vùng đất, nhiều người hơn.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu, Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh viên Trường Đại học Hồng Đức) cho biết: Khi tham gia dự án, em đã được mở mang thêm nhiều kiến thức về môi trường và được biết đến trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ môi trường trong khả năng của mình. Tham gia trồng cây xanh giúp em hiểu hơn về phát triển bền vững. Từ dự án Ươm mầm xanh, em đã học hỏi và biết mình sẽ làm gì trong tương lai, trong đó có thể xây dựng một kế hoạch cho dự án hướng đến cộng đồng.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Để màu xanh lan tỏa trên mọi miền, dự án Ươm mầm xanh tiếp tục xây dựng kế hoạch cho chặng đường tiếp theo - trên những chặng đường mới, mục tiêu mới. Trịnh Thị Hải Yến chia sẻ: Ươm mầm xanh đối với chúng tôi là những ngày tháng tin nhắn nhảy liên tục, những trăn trở trong việc gắn kết các thành viên ngày càng thêm khó bởi chẳng có cách nào gặp nhau ngoài màn hình laptop. Là những áp lực bên trong, áp lực bên ngoài khi công việc không hiệu quả. Đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hành động, cống hiến hết mình để cùng vun đắp và lan tỏa những ước muốn xanh, nơi tất cả chúng ta được tận hưởng không khí trong lành, được gắn kết bền vững với nhau.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Thông qua dự án, tôi cũng hiểu các bạn trẻ thế hệ gen Z hơn, từ đó có những đúc rút, bài học kinh nghiệm để hỗ trợ các nhóm dự án trẻ khác thực hiện Ươm mầm xanh trên địa bàn của các bạn như lời bài thơ “Bóng cây xanh” của tác giả Tụ Vinh (Nguyễn Sư Giao) từng viết:

“Đẹp thay ý nghĩa trồng cây

Mùa thơm trái ngọt nắng vầy bóng râm

Lại khi gió rét mưa dầm

Chim về ẩn náu âm thầm qua cơn”.

[E-Magazine] - Ươm mầm xanh trên quê hương Thanh Hóa

Nội dung: Ngọc Huấn

Ảnh: Ngọc Huấn và CTV

Thiết kế: Mai Huyền

Xuất bản: 0:28:11:2021:16:12

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM