Khó khăn di dời cột điện giữa lòng đường
Tại xã Hà Lai (Hà Trung), hàng chục cột điện nằm trơ trọi giữa lòng đường sau khi người dân mở rộng đường giao thông nông thôn mới, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Văn Bảo, Bí thư chi bộ thôn Vân Cô, xã Hà Lai cho biết: “Do tuyến đường liên thông còn nhiều cột điện nằm giữa lòng đường, nên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt vào buổi tối.”
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là xây dựng NTM nâng cao, xã Hà Lai đã huy động cả hệ thống chính trị - xã hội và Nhân dân vào cuộc để mở rộng lòng đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa kiên cố, thông thoáng.
Đường lớn được mở, tuy nhiên, xã đang đối mặt với thực trạng hàng chục cây cột điện trước đây nằm mép đường, nay nằm ngay giữa lòng đường, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Cột điện xiêu vẹo, dây điện chằng chịt giữa đường.
Được biết, trước đây, khi chưa mở rộng, đường trong thôn nhỏ, hẹp, chỉ từ 3 – 4m, sau khi xây dựng NTM, lòng đường mở rộng lên thành 6m.
Thế nhưng, hàng chục cây cột điện chưa được di dời nên vẫn “án ngữ” giữa lòng đường, vô tình trở thành “vật cản” nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông qua lại, đặc biệt vào buổi tối.
Toàn xã hiện có gần 60 cột điện nằm rải rác ở 5 thôn. Những cây cột này nằm giữa lòng đường, có cột xiêu vẹo, hệ thống dây điện, hộp số công tơ chằng chịt sát nhà của nhiều hộ dân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Nhiều cột điện vô tình trở thành “chướng ngại vật” gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.
Ông Nguyễn Văn Bảo, Bí thư chi bộ thôn Vân Cô, xã Hà Lai cho biết: Được Nhân dân hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông, đến nay hệ thống đường giao thông trong thôn Vân Cô được mở rộng từ 4m lên 6m, với tổng chiều dài hơn 1.000m, nối từ đầu đến cuối thôn. Bà con rất phấn khởi. Tuy nhiên, do chưa di dời được hệ thống cột điện trước kia nằm ở mép đường nay nằm giữa lòng đường, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm có cột điện cản trở.
Lãnh đạo xã Hà Lai xuống kiểm tra, tìm phương án di dời cột điện tại thôn Vân Cô.
Từ khi triển khai xây dựng NTM nâng cao, năm 2021, xã Hà Lai huy động được 480.830 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 391.349 triệu đồng. Nguồn kinh phí này góp phần đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống đường xã, đường trung tâm xã đến trung tâm huyện, đường trục thôn, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận lợi.
Ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã Hà Lai cho biết: Hà Lai là một trong những địa phương có số lượng cột điện cần di dời nhiều nhất huyện. Trong quá trình mở rộng đường liên thôn, do số lượng cột điện nhiều, chi phí dịch chuyển đòi hỏi phải có nguồn kinh phí và nhân lực lớn. Với điều kiện thực tế của địa phương để di dời đồng bộ gần 60 cột điện là điều không thể. Trước mắt, xã đẩy mạnh tuyên truyền đến bà con Nhân dân, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Điện lực huyện Hà Trung hỗ trợ dịch chuyển các cột điện vào phía trong lề đường.
Dự kiến, trong năm 2022, xã Hà Lai sẽ di dời 14 cột điện, sau đó sẽ xây dựng phương án cụ thể di dời các cột điện còn lại, chôn đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn.
TRUNG THỦY
{name} - {time}
- 2024-03-29 07:01:00
Kẻ chiếc vạch trong đầu
- 2024-03-28 16:26:00
Thêm 6 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoằng Phụ được nhận đỡ đầu
- 2022-07-12 21:03:00
Hiệu quả từ mô hình nuôi gà theo chuỗi liên kết
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo: Kiên quyết không để lọt ma túy, hàng cấm
[Infographics] - Đảm bảo an toàn tại căn hộ chung cư trong mùa mưa bão
Nhiều hạng mục tại Di tích lịch sử Quốc gia chùa Vích xuống cấp
Nhìn lại cuộc thi “Trạng nguyên tiếng Việt”
Để cây mận, cây đào trở thành cây trồng chủ lực ở dải đất vùng biên
Doanh nghiệp chậm triển khai, “đất vàng” dự án Bến xe khách Cửa Đạt đang bị lãng phí
Nga Sơn: Còn bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường ở các trang trại chăn nuôi lợn
Quảng Xương: Phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
Miếng pho mát thơm ngon và chiếc bẫy