(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 6, bước vào đợt nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Song những ngày này tại làng nghề rèn truyền thống Tiến Lộc (Hậu Lộc), người dân vẫn ngày ngày mưu sinh bên những lò lửa rực đỏ lên tới 1.000 độ C.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Tháng 6, bước vào đợt nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Song những ngày này tại làng nghề rèn truyền thống Tiến Lộc (Hậu Lộc), người dân vẫn ngày ngày mưu sinh bên những lò lửa rực đỏ lên tới 1.000 độ C.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Có mặt tại làng nghề Tiến Lộc lúc 6h sáng đã nghe âm thanh rộn ràng của tiếng búa, tiếng đe, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp các xưởng rèn.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Ông Nguyễn Xuân Dũng, chủ xưởng cơ khí Trung Dũng cho biết: Các mặt hàng chủ yếu ở xưởng Trung Dũng là phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Cũng như một số xưởng khác trong làng nghề, vào những ngày hè, lao động ở đây sẽ làm việc sớm hơn nửa tiếng. Đồng thời tại xưởng cũng trang bị đầy đủ quạt mát, các cửa mở thông gió cho thoáng mát hơn...

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Tranh thủ thời tiết mát mẻ, những người thợ rèn bắt tay ngay vào việc để tránh những đợt nắng nóng gay gắt.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Môi trường làm việc cùng với những lò lửa được dùng để nung nóng sắt thép có nhiệt độ lên đến 1.000 độ C thì trong những ngày nắng nóng công việc của những người thợ nơi đây vất vả vô cùng.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Cùng với việc trang bị bảo hộ, trong những ngày này chiếc quạt công nghiệp là vật dụng không thể thiếu đối với mỗi người thợ làm nghề nơi đây.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Nghề rèn Tiến Lộc thu hút được nhiều người dân trong xã cũng như các xã lân cận tham gia. Có thể thấy trong những năm qua nghề này đã mang lại thu nhập ổn định và là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Nắng nóng gay gắt, vất vả là vậy nhưng đây là nghề mưu sinh của nhiều lao động nên những ngày này người thợ vẫn miệt mài, hăng say làm việc.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Làng nghề rèn chủ yếu là nam giới, nhưng cũng có nhiều phụ nữ tham gia làm nghề.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Sản phẩm nghề rèn giờ đây không chỉ dừng lại ở những công cụ truyền thống mà đã đa dạng các sản phẩm, nhiều chủng loại, số lượng lên đến hàng nghìn loại.

Làng rèn Tiến Lộc “rực lửa” dưới nắng hè

Hiện nay các sản phẩm làm ra không chỉ cung cấp trong nước, mà còn xuất sang các nước Lào, Camphuchia, Myanmar…

Thu Thủy


Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]