(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiếp tục tôn vinh, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam, ngày 14-10, ngày đầu hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021, nữ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên trong toàn tỉnh đã đồng loạt mặc áo dài phù hợp với điều kiện, môi trường làm việc.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Tiếp tục tôn vinh, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam, ngày 14-10, ngày đầu hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021, nữ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên trong toàn tỉnh đã đồng loạt mặc áo dài phù hợp với điều kiện, môi trường làm việc.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021. Đây là năm thứ 2 hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị của áo dài trong mỗi phụ nữ, người dân và toàn xã hội.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam”.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Để tạo hiệu ứng lan tỏa, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội LHPN trong tỉnh mặc trang phục áo dài trong các sự kiện, hội nghị của tổ chức hội thể hiện sự trang trọng, thanh lịch. Qua đó tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ tôn vinh áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Nữ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong trang phục áo dài hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Trong tiềm thức của người phụ nữ Việt Nam, áo dài luôn thể hiện vẻ đẹp kín đáo, thanh lịch. Phụ nữ huyện Thường Xuân đã chọn những trang phục áo dài rực rỡ sắc màu, góp phần tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ thời kỳ mới.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Mặc áo dài phù hợp với môi trường làm việc càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Trân trọng những chiếc áo dài truyền thống, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, TP Thanh Hóa (người bên trái) đã cẩn thận sắp xếp nhiều bộ áo dài của mình gửi Hội LHPN tỉnh trao tặng lại cho những phụ nữ chưa có điều kiện may áo dài cho mình với thông điệp “Ai cần thì lấy”. Chị Tuyết mong muốn sẽ có thêm nhiều phụ nữ trao tặng những trang phục áo dài đẹp của mình cho những phụ nữ khó khăn khác để cùng nhau tôn vinh Di sản văn hóa Áo dài Việt Nam.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Cẩn thận hơn, chị Tuyết còn nhắn gửi “Món quà nhỏ của mình” sẽ được người nhận nâng niu như chị đã từng làm như thế.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Đằng sau những trang phục áo dài tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam là sự trăn trở của nhà thiết kế, tạo mẫu... Nhà may áo dài Thu Hà, xã Thọ Xương (Thọ Xuân) là một trong những nhà may uy tín, được nhiều chị em lựa chọn.

Phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021

Mặc dù ảnh hưởng của bão số 8 và dịch bệnh COVID-19, nhưng trong ngày đầu hưởng ứng Tuần lễ “Áo dài Việt Nam” năm 2021 đã thực sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, nữ thanh niên.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]