(vhds.baothanhhoa.vn) - Không nhộn nhịp như những năm trước, năm nay do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-9 khiến thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại TP Thanh Hóa trầm lắng hơn.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Không nhộn nhịp như những năm trước, năm nay do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-9 khiến thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại TP Thanh Hóa trầm lắng hơn.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Là dịp lễ lớn trong năm dành cho phái nữ, ngày 8-3 là dịp để cánh mày râu thể hiện tình cảm với người thân của mình. Hoa, mỹ phẩm... là những món quà yêu thích khi chị em được nhận từ người thân, bạn bè.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Vẫn theo đà tăng giá từ đầu năm, hoa tươi, hoa sáp đang được bán với giá cao hơn nhiều so với những năm trước.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Thị trường hoa phong phú, cách trang trí, tạo mẫu cũng rất đa dạng, đẹp mắt. Tuy nhiên, sức tiêu thụ hoa tươi năm nay kém sôi động hơn, khách mua hàng giảm khoảng 30-40% so với những năm trước.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Các cửa hàng bán hoa đã chuẩn bị nguồn hàng từ nhiều ngày trước nhưng hàng rất ế ẩm, đến tận chiều 7-3 mới có lác đác khách mua hàng.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Cùng với hoa, mỹ phẩm cũng là những lựa chọn phù hợp để dành tặng cho giới nữ.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Các cửa hàng trang sức tung ra nhiều mẫu mã tinh tế để phục vụ thị trường quà tặng dành cho phụ nữ

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Ông Nguyễn Hữu Bình, chủ tiệm vàng Kim Chung (TP Thanh Hóa) cho biết: Nếu như mọi năm vào những ngày sát lễ 8-3, lượng người mua trang sức làm quà đã tăng mạnh thì năm nay con số này giảm đáng kể. Mặc dù chúng tôi đã áp dụng chương trình giảm 20% tiền công chế tác cho mỗi sản phẩm nhưng vẫn không thu hút được khách đến mua.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Các cửa hàng thời trang đua nhau giảm giá, khuyến mại.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Tuy nhiên sức mua vẫn giảm vì mọi người hạn chế hơn trong việc chi tiêu, mua sắm.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Xu hướng tìm mua quà tặng thiết thực được nhiều người lựa chọn để thể hiện sự quan tâm cũng như tấm lòng chân thành của người tặng. Hoa quả nhập khẩu được bày bán khá nhiều với giá dao động từ 500.000 – 1.500.000 đồng/giỏ.

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ : Mặt hàng phong phú nhưng vắng khách

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh sản phẩm dành cho phái nữ đều rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại nhưng không khí mua sắm những ngày này vẫn kém sôi động. Đây là tình trạng chung về một dịp 8-3 trong mùa dịch COVID-19.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]