Đón tết trong căn nhà mới ở rẻo cao
Từ những ngôi nhà sàn tạm bợ, dột nát, xuân này nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách đã được an cư trong căn nhà kiên cố ấm áp nghĩa tình.

Gia đình ông Hà Văn Trong, thôn Lác, xã Cổ Lũng đón nhận món quà từ chính quyền địa phương trong ngôi nhà mới dựng từ nguồn vốn theo tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá.
Những ngày này, trong căn nhà mới của gia đình bà Hà Thị Mậu ở thôn Lọng, xã Cổ Lũng rộn ràng tiếng cười nói. Trước đây, bà Mậu cùng con cháu sinh sống trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, vách gỗ mục, mái lợp tạm bợ. Mỗi mùa mưa gió, cả nhà lại thấp thỏm lo âu, sợ gió lùa, sợ mưa hắt, sợ những thanh gỗ đã mòn theo năm tháng không còn đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt vùng cao.
Tết này, nỗi lo ấy đã lùi lại phía sau. Ngôi nhà mới vững chãi, tường xây kiên cố, mái lợp chắc chắn được hoàn thành trước thềm năm mới, mang theo niềm vui trọn vẹn cho gia đình. Bà Mậu xúc động chia sẻ, chưa bao giờ bà nghĩ có ngày mình được đón tết trong căn nhà khang trang như thế. Có nhà mới rồi, mưa gió cũng không còn sợ nữa. Tết nhất cũng ấm cúng hơn nhiều.
Cùng chung niềm vui ấy, gia đình ông Hà Văn Trong ở thôn Lác, cùng xã - là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Gia đình ông có 5 khẩu, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.
Được hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ ngày công của anh em họ hàng và bà con trong thôn, căn nhà sàn mới của gia đình ông Trong dần hoàn thiện, mái tôn mới sáng, cột kèo vững chãi. Với ông Trong, đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa để các con yên tâm học tập, vợ chồng ông thêm động lực làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo. “Có mái nhà kiên cố rồi, chúng tôi sẽ cố gắng lao động để cuộc sống ngày càng khá hơn”, ông Trong bày tỏ.

Ngày khánh thành căn nhà mới của gia đình bà Hà Thị Mậu, thôn Lọng.
Ông Lương Văn Tư, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Lũng, cho biết: Tại các thôn vùng cao thuộc xã Cổ Lũng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn ở mức cao. Nhà ở xuống cấp, tạm bợ không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Khi các chủ trương của Trung ương và tỉnh được ban hành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Cổ Lũng đã xây dựng kế hoạch phát động các tầng lớp Nhân dân thi đua, chung tay thực hiện hiệu quả cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Qua rà soát, tổng số hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Cổ Lũng là 389 hộ, trong đó 287 hộ xây mới và 102 hộ sửa chữa. Đến nay, các hộ đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở theo kế hoạch, với tổng kinh phí thực hiện hơn 25,8 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn trên địa bàn đạt 81,85%. Con số mang nhiều ý nghĩa đối với một địa phương vùng cao còn không ít gian khó.
Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi căn nhà được dựng lên là một điểm tựa, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa chính quyền, các tổ chức và cộng đồng.
Đình Giang
{name} - {time}
-
2026-02-13 15:06:00“Xuân ấm yêu thương 10” tổ chức tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
-
2026-02-13 13:56:00Cây mía tím ngày Tết
-
2026-02-13 13:46:00Áo dài “diện” tết







