(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (cũ) nay là xã Yên Thọ đi nhà máy đường Nông Cống được khởi công từ tháng 3/2025 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2026. Còn 2 tháng nữa là đến thời hạn hoàn thành nhưng đến nay nhà thầu đã dừng mọi hoạt động thi công trong khi dự án mới chỉ đạt 30% khối lượng. Việc thi công dở dang này đang ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người tham gia giao thông.

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (cũ) nay là xã Yên Thọ đi nhà máy đường Nông Cống được khởi công từ tháng 3/2025 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2026. Còn 2 tháng nữa là đến thời hạn hoàn thành nhưng đến nay nhà thầu đã dừng mọi hoạt động thi công trong khi dự án mới chỉ đạt 30% khối lượng. Việc thi công dở dang này đang ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người tham gia giao thông.

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Đường giao thông xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (cũ) nay là xã Yên Thọ đi nhà máy đường Nông Cống.

Gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ trú tại thôn Mỹ Quang, xã Thăng Bình là một trong số gần 20 hộ dân phải chịu ảnh hưởng trực tiếp thi công tuyến đường. Không chỉ bụi bẩn, ô nhiễm môi trường mà việc đi lại của gia đình cũng hết sức khó khăn, bởi đơn vị thi công rãnh thoát nước cao hơn so với nền đường cũ 70 cm, án ngữ ngay trước lối ra vào.

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Ông Kỳ chia sẻ: "Hồi tháng 5/2025 chính quyền xuống vận động dân hiến đất mở rộng, nâng cấp con đường chúng tôi rất mừng. Cứ tưởng trước tết có đường đẹp để đi lại. Nhưng đến giờ chưa xong thì đã dừng thi công, dở dang chẳng khác nào “ngăn sông cấm chợ”. Sản phẩm nông sản làm ra, xe máy, máy cày... tất cả đều đang phải quây bạt, làm lán để bên vệ đường vì không thể mang vào nhà".

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

"Việc thi công dở dang như hiện nay còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường hư hỏng nghiêm trọng. Ngày nắng thì bụi, mưa lầy lội, các cháu học sinh đi học ngã xe, tai nạn xảy ra liên tục", ông Kỳ cho biết thêm.

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Đường giao thông xã Xuân Phúc đi nhà máy đường Nông Cống, đoạn qua thôn Mỹ Quang, xã Thăng Bình.

Anh Nguyễn Văn Sơn, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Thăng Bình, cho biết: "Đây là tuyến đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Xuân Phúc đi nhà máy đường Nông Cống; chủ đầu tư là UBND huyện Như Thanh (cũ), nay là UBND xã Yên Thọ. Tuyến đường có chiều dài 3,5 km, trong đó có 2,5 km đi qua địa bàn xã Yên Thọ và 1 km qua địa bàn xã Thăng Bình. Để dự án sớm triển khai, hoàn thành, sau khi ổn định tổ chức, chính quyền xã Thăng Bình đã phối hợp với UBND xã Yên Thọ tuyên truyền, vận động các hộ dân ở thôn Mỹ Quang, nơi tuyến đường xây dựng, hiến đất, phá dỡ tường rào lùi vào phía trong để mở rộng đường, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công".

Theo ông Trương Mạnh Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, cho biết: "Sau khi địa phương tiếp nhận dự án chuyển tiếp từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh (cũ) đã thành lập Ban quản lý công trình; yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP Ngọc Hải và Công ty CP Xây dựng Tiến Đạt huy động máy móc, nhân lực đảm bảo tiến độ thi công liên tục. Tuy nhiên, hiện tại tiến độ thi công vẫn chưa như mong muốn".

"Bên cạnh khó khăn về khan hiếm nguồn nguyên vật liệu, thời tiết mưa bão..., lý do khiến nhà thầu tạm ngừng thi công trong khi mới đạt khoảng 30% khối lượng thi công là bởi ở khu vực này đang có mỏ vật liệu xây dựng được cấp phép khai thác. Mỗi ngày, có tới hàng trăm lượt xe trọng tải lớn ra vào vận chuyển đất, nếu tiếp tục hoàn thiện tuyến đường sẽ khó tránh khỏi hư hỏng nền, mặt đường và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vì vậy, đơn vị thi công báo cáo sẽ triển khai trở lại sau khi kết thúc hoạt động khai thác mỏ", ông Linh chia sẻ thêm.

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Dự án thi công dở dang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Việc nhà thầu dừng thi công tuyến đường cũng đồng nghĩa người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường và các phương tiện lưu thông trên tuyến vẫn phải tiếp tục đối mặt với ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi ngày.

Khánh Huyền


Khánh Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]