Gieo chữ ở Biện Sơn
Biện Sơn - hòn đảo nhỏ xinh đẹp, bình yên thuộc phường Nghi Sơn. Nơi đây, các thầy cô giáo ngày ngày gieo chữ, ươm mầm cho nhiều thế hệ nơi đây trưởng thành.

Phường Nghi Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hải Thượng, xã Hải Hà và xã đảo Nghi Sơn. Sau sáp nhập, phường Nghi Sơn có 8 trường công lập của 3 cấp gồm THCS, tiểu học, mầm non với hơn 5.127 học sinh. Tại đảo Biện Sơn hiện có 3 trường bậc mầm non, tiểu học, THCS với gần 1.700 học sinh theo học. Hình ảnh: Đảo Biện Sơn nhìn từ trên cao giữa mênh mông sóng nước.

Giữa sóng gió của vùng biển Nghi Sơn, có một ngôi trường đã đi qua hành trình hơn 40 năm để trở thành điểm tựa bình yên cho những mầm non lớn lên nơi đảo nhỏ. Trường Mầm non Nghi Sơn - từ những lớp học tạm bợ trong hội trường thôn, nhà dân - nay đã là một ngôi trường khang trang, đủ đầy phòng học, sân chơi, bếp bán trú, là niềm tự hào của phụ huynh và cộng đồng đảo.

Trường Mầm non Nghi Sơn hiện trường có 11 nhóm/lớp với tổng số 332 trẻ, trong đó 2 nhóm nhà trẻ và 9 lớp mẫu giáo. Hình ảnh: Bữa ăn bán trú của học sinh mầm non nơi đảo nhỏ.

Là một những người công tác tại Trường Mầm non Nghi Sơn từ những ngày trường mới thành lập, cô giáo Nguyễn Thị Hiền nhớ lại: “Ngày ấy mượn nhà dân, lớp ghép ba thôn mới đủ một lớp. Giờ các con được học trong những phòng học khang trang, đông vui hơn, đầy đủ hơn. Nhìn lại hành trình mới thấy nỗ lực của các cấp, các ngành và người dân lớn biết bao nhiêu”.

Cô giáo Mai Thị Kim Hương, Phó Hiệu trưởng, chia sẻ về những điểm sáng trong chăm sóc, giáo dục trẻ: Nhà trường có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên là lực lượng nòng cốt quyết định chất lượng chăm sóc - giáo dục. Trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2025-2030, nhà trường đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và gắn kết chặt chẽ với phụ huynh, nhất là khu vực giáo dân. Tất cả để trường thực sự trở thành điểm tựa bền vững cho phụ huynh vùng đảo.

Trên đảo Biện Sơn, ngôi trường THCS Nghi Sơn có 13 lớp với 562 học sinh; trong đó 103 em là con em giáo dân Công giáo. "Đặc thù trường nơi miền đảo, bà con chủ yếu đi làm ăn xa, làm nghề đi biển nên ảnh hưởng một phần đến việc học của con em. Vượt qua khó khăn, nhà trường nỗ lực dạy và học. Từ năm 2019 đến nay liên tục có học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh khá, giỏi toàn trường đạt 48%. Nằm trong tốp 10/34 trường THCS của thị xã Nghi Sơn cũ", Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Sơn chia sẻ:

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nghi Sơn đã có 20 năm gắn bó, công tác đảo nhỏ. Cô Thủy tốt nghiệp trường Đại học Hồng Đức, khoa sư phạm Ngữ văn năm 2005 và về trường THCS Nghi Sơn công tác cho đến nay.

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, giáo viên môn Lịch Sử - Địa Lý, Trường THCS Nghi Sơn đã có 23 năm công tác. Điều cô Hòa cảm nhận chính là sự nỗ lực vươn lên của nhiều thế hế học sinh nơi đảo Biện.

Mỗi em học sinh có hoàn cảnh khác nhau nhưng từ sự quan tâm của gia đình, dạy dỗ của các thầy cô giáo, nhiều thế hệ học sinh nơi đảo Biện Sơn đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển quê hương, đất nước.
Thảo Nguyên - Hoàng Đông
{name} - {time}
-
2025-12-04 14:48:00Ngày 25-26/12 diễn ra Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026
-
2025-12-03 13:13:00Phê duyệt dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt
-
2025-12-03 12:37:00Cho phép thành lập trường liên cấp tại xã Hoằng Hóa






