“Gieo mầm” nghĩa tình Thanh Hóa trên đất Hủa Phăn
Cùng với việc củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực dành cho tỉnh Hủa Phăn. Từ các công trình phục vụ đời sống dân sinh đến những mô hình phát triển kinh tế và hoạt động “nâng bước em tới trường”, tất cả đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương.
Những công trình mang dấu ấn nghĩa tình
Trước đây, các em học sinh của điểm trường bản Bó, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn phải học trong những lớp học tạm bợ, nắng xuyên về mùa hè, mưa dột, gió rít về mùa đông. Tháng 11/2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tặng công trình văn hóa và 2 phòng học kiên cố để thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân Bản Bó.
Thầy Bun Phon Phết Bua Phon, Giáo viên Điểm trường Bản Bó chia sẻ: “Nhờ sự giúp đỡ của tỉnh Thanh Hóa, học sinh được học trong môi trường tốt hơn, giáo viên yên tâm công tác. Từ khi có phòng học kiên cố, bàn ghế chắc chắn, tỷ lệ ra lớp của học sinh được đảm bảo và chất lượng học tập cũng được nâng lên. Giáo viên, học sinh và người dân tại đây rất trân trọng và biết ơn những tình cảm mà cán bộ, nhân dân Thanh Hóa đã dành cho bản. Bản thân tôi cũng luôn nhắc với học sinh của mình về tình đoàn kết, gắn bó giữa 2 dân tộc và những gì Thanh Hóa đã giúp đỡ".

Thầy Bun Phon Phết Bua Phon dạy học tại công trình văn hóa và 2 phòng học do tỉnh Thanh Hóa tặng.
Công trình nhà văn hóa bản Đơi được xây dựng tại trung tâm bản Đơi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào với tổng kinh phí 180 triệu từ số tiền do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Mèo và bà con bản Na Mèo, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa đóng góp.
Từ khi hoàn thiện, công trình đã giúp bà con bản Đơi có nơi sinh hoạt cộng đồng, trưng bày những hình ảnh về hoạt động của bản cũng như lưu giữ những hình ảnh đẹp của Nhân dân 2 bản giáp biên.
Điều đặc biệt là bản Na Mèo, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa và bản Đơi, huyện Viêng Xay có chung đường biên giới và cách nhau 4km. Người dân hai bản có chung một ngôn ngữ nên đồng cảm, coi nhau như người một nhà, bên nào khó khăn bên còn lại sẵn sàng giúp đỡ. Và thân tình hơn, cứ thứ Bảy hàng tuần, hai bản lại tổ chức họp chợ phiên ở tại bản Na Mèo. Người dân thường đem hàng hóa ra trao đổi, mua bán với nhau. Nhờ đó, kinh tế của hai bản phát triển, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao, tình hữu nghị cũng ngày càng thắt chặt.
Thanh Hóa đã hỗ trợ 70,784 tỉ đồng cho tỉnh Hủa Phăn để đầu tư các dự án hạ hầng; hoàn thành 100% kế hoạch đề ra theo cam kết tại Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn
"Chính quyền và nhân dân xã Na Mèo giúp cụm Nậm Pùn rất nhiều, từ xây dựng nhà văn hóa, tặng bàn ghế, bát đũa để nhân dân sinh hoạt. Điều làm chúng tôi xúc động hơn đó là với cụm Nậm Pùn có 4 xã giáp biên, kết nghĩa bản - bản thì ngày lễ tết nào chính quyền xã Na Mèo cũng đều thăm hỏi, động viên và tặng quà. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo còn giúp đỡ các hộ nghèo trong bản chúng tôi phát triển kinh tế, giú vật liệu làm nhà, xây dựng nơi ăn chốn ở và các vật dụng khác cho hộ nghèo và cho cả trạm biên phòng của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn và trân trọng tình cảm này của chính quyền và nhân dân Việt Nam", ông Săng Phon, Bí thư cụm Nậm Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào chia sẻ.

Công trình nhà văn hóa bản Đơi do Chính quyền và nhân dân xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa tặng
Trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nhiều công trình do tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập và hoạt động văn hóa của người dân. Ngoài ra, nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ quản lý hành chính, sinh hoạt cộng đồng cũng được hỗ trợ xây dựng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại địa phương như Trường cấp 3 Phăn Săm, Trường Tiểu học Xốp Bâu, cầu Nặm Săm, Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, dự án xây dựng tuyến đường trải nhựa từ bản Cang Không, huyện Viêng Xay đến Trạm kiểm soát bản Bó, xã Mường Chanh; dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp khu vực Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào...
Riêng năm 2025, Thanh Hóa đã hỗ trợ 70,784 tỉ đồng cho tỉnh Hủa Phăn để đầu tư các dự án hạ hầng; hoàn thành 100% kế hoạch đề ra theo cam kết tại Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa hai tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn. Những công trình mang dấu ấn nghĩa tình ấy là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đối với tỉnh bạn Hủa Phăn.
Trao sinh kế, mở hướng phát triển
Không chỉ hỗ trợ xây dựng hạ tầng, chính quyền từ tỉnh đến xã của Thanh Hóa còn phối hợp với tỉnh Hủa Phăn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Thông qua việc hỗ trợ cây trồng, con giống, chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân tại các bản vùng biên của tỉnh Hủa Phăn đã từng bước ổn định đời sống, mở rộng sản xuất.
Vườn cam rộng 1ha với những quả vàng mọng nước tại huyện Viêng Xay được xem là “quả ngọt” của tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn. Mô hình được huyện Quan Sơn trước đây hỗ trợ 400 triệu đồng kinh phí mua giống, hỗ trợ kỹ thuật, cùng trồng, chăm sóc để nhân dân huyện Viêng Xay học tập và nhân rộng.
Hiện nay, khi chính quyền cấp huyện không còn, xã Na Mèo đang tiếp tục kế thừa và triển khai thêm nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế cho bà con các bản giáp biên của nước bạn Lào. Các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như chăn nuôi gia súc, trồng cây nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình đã mang lại những chuyển biến tích cực, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Những mô hình sinh kế ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững cho các bản làng vùng biên.
"Các kỹ sư nông nghiệp của Việt Nam đã có nhiều chuyến công tác, nghiên cứu kỹ về thổ nhưỡng, khí hậu tại Viêng Xay, sau đó trồng thử nghiệm rồi mới nhân rộng ra 1ha cam. Có thể khẳng định, cây cam phù hợp với đất Lào, cho năng suất và quả ngọt đậm. Vườn cam này cũng đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân Lào để phát triển, chúng tôi cũng rất mong có sự giúp đỡ của Việt Nam thêm về giống, về kỹ thuật để nhiều người dân Lào được mở rộng và phát triển kinh tế", anh Ăm Phon, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Viêng Xay, tỉnh Huả Phăn cho biết.

Vườn cam do huyện Quan Sơn trước đây hỗ trợ người dân huyện Viêng Xay
Nâng bước em tới trường
Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn cũng được Thanh Hóa đặc biệt quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 162 sinh viên Lào đang học tập tại các trường: Đại học Hồng Đức (105 sinh viên), Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (25 sinh viên), Cao đẳng Y tế (32 sinh viên, trong đó: 10 sinh viên diện tự túc); trong đó có 152 học sinh được cấp học bổng từ nguồn ngân sách tỉnh. Không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở về công tác tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hủa Phăn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Cùng với đó, tại các Đồn Biên phòng tuyến núi còn triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ giúp đỡ 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các bản giáp biên nước bạn Lào với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng để giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Nghĩa tình nơi biên giới cũng được minh chứng qua trường hợp của em Bun Xu Lường Pun Ma, 11 tuổi ở bản Thà Láu, cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ. Gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cả bố và mẹ bị khuyết tật bẩm sinh câm điếc, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, mất khả năng lao động... Gia đình thiếu thốn trăm bề, cái đói, cái nghèo luôn rình rập, bởi vậy Bun Xu đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Thế nhưng, bằng sẻ chia thiết thực của Chi Hội Phụ nữ kết nghĩa bản Khẹo tặng sách vở, đồ dùng học tập; tháng 1/2023 Đồn Biên phòng Bát Mọt nhận hỗ trợ Bun Xu 500.000 đồng/tháng cho đến hết lớp 12 theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, đã mang đến cho Bun Xu niềm tin và hy vọng để em thực hiện ước mơ của mình.

Gia đình Bun Xu nhận hỗ trợ từ chương trình Nâng bước em tới trường của Đồn Biên phòng Bát Mọt
Cùng với đó, nhiều chương trình hỗ trợ sách vở, trang thiết bị học tập, đồ dùng sinh hoạt cũng được triển khai, giúp học sinh vùng khó khăn có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.
Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần “nâng bước” nhiều em nhỏ trên đất bạn vững bước trên con đường học tập.
Vun đắp tình hữu nghị bền chặt
Thanh Hóa và Hủa Phăn có chung đường biên giới dài hơn 213,6 km. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm tạo dựng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa các cụm bản, xã, huyện, ngành và các lực lượng quản lý biên giới trên tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng tốt đẹp, bền vững.
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ tỉnh Hủa Phăn gần 300 tỷ đồng xây dựng các công trình mang dấu ấn tình cảm thủy chung, nồng ấm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trên mảnh đất Hủa Phăn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn khoảng 318 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo lưu học sinh, khám chữa bệnh
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ tỉnh Hủa Phăn gần 300 tỷ đồng xây dựng các công trình mang dấu ấn tình cảm thủy chung, nồng ấm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trên mảnh đất Hủa Phăn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn khoảng 318 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo lưu học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa. Các chương trình hợp tác toàn diện, viện trợ chí nghĩa, chí tình của tỉnh Thanh Hóa góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển.
Trên những bản làng của tỉnh Hủa Phăn hôm nay, những công trình mới, những mô hình sinh kế và tiếng đọc bài của học sinh nơi lớp học vùng cao đang dần trở nên quen thuộc. Trong dòng chảy bình dị của cuộc sống ấy, nghĩa tình của Thanh Hóa vẫn lặng thầm được gửi gắm qua từng công trình, từng chương trình hỗ trợ. Những “hạt mầm” của tình đoàn kết hôm nay sẽ tiếp tục nảy nở, vun bồi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt, để tình cảm anh em giữa hai địa phương “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Thúy Lượng
{name} - {time}
-
2026-03-24 09:56:00Bảo vệ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực trên môi trường mạng
-
2026-03-24 06:51:00Ngày này năm xưa 24/3: Khắc ghi những lời căn dặn của Người
-
2026-03-23 15:52:00Tháng Ba tình nguyện - Tuổi trẻ Thanh Hóa viết tiếp hành trình vì cộng đồng








