(vhds.baothanhhoa.vn) - Hà Trung có hệ thống giao thông phát triển, nhất là đường bộ, nhưng cũng không ít khó khăn trong XDNTM, nhất là tiêu chí giao thông nông thôn. Để đạt mục tiêu về đích NTM năm 2024, huyện đã có nhiều nỗ lực thực hiện từng tiêu chí đẩy nhanh tiến độ...

Hà Trung: Bài học kinh nghiệm vận động Nhân dân hiến đất hoàn thành XDNTM

Hà Trung có hệ thống giao thông phát triển, nhất là đường bộ, nhưng cũng không ít khó khăn trong XDNTM, nhất là tiêu chí giao thông nông thôn. Để đạt mục tiêu về đích NTM năm 2024, huyện đã có nhiều nỗ lực thực hiện từng tiêu chí đẩy nhanh tiến độ...

Hà Trung: Bài học kinh nghiệm vận động Nhân dân hiến đất hoàn thành XDNTMNgười dân xã Yên Dương tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Mặc dù, trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Hà Trung đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông, nhất là giai đoạn sau, yêu cầu của tiêu chí phải cao hơn trong khi một số đoạn tuyến đường giao thông trên địa bàn còn chưa đồng bộ, chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định, chiều rộng mặt đường chưa đạt chuẩn cần phải mở rộng. Chất lượng các tuyến đường, nhất là đường xã, thôn, xóm được xây dựng từ lâu không có rãnh thoát nước, nhiều nơi nền đường đã sụt lún, mặt đường xuống cấp... Vì thế, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hà Trung đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ được mục đích hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Để thực hiện hiệu quả chương trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 13 về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh đó là những chính sách hỗ trợ cho địa phương cũng như người dân tích cực tham gia với 150 triệu đồng/km2 đường thôn, ngõ của xã sau khi đường giao thông hoàn thành và 8 triệu đồng/cây cột điện. Đối với đường liên xã, người dân hiến đất, huyện đầu tư làm đường. Do đó, toàn huyện đã vận động được 1.321 hộ dân tự nguyện hiến hơn 47.000m2 đất (trong đó có hơn 8.000m2 đất ở). Tiêu biểu là các đơn vị xã Hà Long, Hà Sơn, Hà Thái, Lĩnh Toại, Hà Ngọc... Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất ở như: gia đình ông Vũ Anh Thông (xã Hà Vinh), gia đình ông Phạm Xuân Tình (thị trấn Hà Trung), gia đình ông Hoàng Văn Hà (xã Hà Ngọc)... Từ việc hiến đất này, nhiều tuyến đường với chiều dài hàng chục km trên địa bàn huyện đã được mở rộng, chỉnh trang, xây mới thúc đẩy quá trình XDNTM, đô thị văn minh trên địa bàn. Đến nay, Hà Trung đã có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Huyện đã được thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn NTM và đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Theo ông Vũ Đình Quyết, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung, cho biết: Kết quả đạt được ở trên, huyện đã rút ra bài học kinh nghiệm: cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xác định vận động Nhân dân hiến đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy. Đồng thời phải xây dựng được chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy. Lãnh đạo vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông phải gắn với lãnh đạo XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh... Bên cạnh đó là việc chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất. Phải làm cho người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực lâu dài, từ đó người dân tích cực tham gia... Song song là việc huy động có hiệu quả nguồn lực, kết hợp với xã hội hóa nguồn đóng góp của Nhân dân. Đặc biệt là vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phải đi đầu trong phong trào thi đua...

Bài và ảnh: Đức Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]