Hiệu quả từ mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”
Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với mục đích xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em đã được các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn xã Quảng Phú (TP Thanh Hóa) tổ chức với nhiều hình thức phong phú.
Các em học sinh Trường Tiểu học Quảng Phú được cán bộ Công an hướng dẫn cách sơ cứu người bị đuối nước.
Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân được triển khai năm 2019, lấy thôn 6 làm điểm với 55 thành viên tham gia, trong đó có 27 thành viên nam.
Mô hình duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Các thành viên được tuyên truyền những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; cách chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em (PNTE). Bên cạnh đó là các nội dung như: kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; vận động các thành viên và Nhân dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự; xây dựng mô hình “ Nhà sạch - Vườn đẹp”; vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; thực hiện tốt công tác VSMT, VSATTP...
Các em học sinh được trao tặng áo phao phòng, chống đuối nước.
Chị Nguyễn Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 6, xã Quảng Phú, chia sẻ: Sau 6 năm triển khai, mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” đã phát huy hiệu quả thực sự. ANTT thôn xóm được giữ vững, không có vụ việc trẻ em gái bị xâm hại tình dục, số vụ ly hôn giảm đáng kể.
Để tạo sân chơi cho các thành viên và Nhân dân trong thôn, Chi hội phụ nữ thôn 6 đã duy trì hoạt động của các đội văn nghệ, đội bóng chuyền..., qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của hội viên và Nhân dân.
Trong quá trình triển khai mô hình, Chi hội phụ nữ thôn chú trọng lồng ghép với các phong trào như: “Nhà sạch - Vườn đẹp”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”... để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị trường học và các đoàn thể để mô hình đạt kết quả toàn diện, có chiều sâu.
Thầy giáo Lê Đức Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phú, cho biết: Hàng tháng, nhà trường phối hợp với Hội phụ nữ xã Quảng Phú tổ chức tuyên truyền giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Nhờ vậy, đến nay nhà trường không có tình trạng học sinh bỏ học, không xảy ra bạo lực học đường.
Chị Tạ Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Phú cho biết: Mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với mục đích góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em đã được các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Từ khi thực hiện mô hình, nhận thức của hội viên và người dân được nâng lên rõ rệt, không còn xảy ra tình trạng bạo lực với phụ nữ, 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, số gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 100%.
Với những kết quả đạt được, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đời sống của hội viên, phụ nữ và trẻ em; đồng thời góp phần đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Bảo Thanh
{name} - {time}
-
2025-05-09 16:39:00
Những người “giữ nhịp” nơi cửa cảng
-
2025-05-09 13:37:00
Canh cánh nỗi lo sạt lở bờ sông
-
2025-05-09 12:43:00
Sống khỏe nhờ chăm sóc sức khỏe chủ động
Điểm nóng 9/5: TikToker “Thế Lòng Se Điếu” lên tiếng xin lỗi khán giả
Bản tin Tài chính 9/5: Giá vàng tiếp đà giảm mạnh
Dự báo thời tiết 9/5: Đêm nay, miền Bắc đón không khí lạnh “lạ thường”, có nơi giảm đột ngột 10 độ C
Điểm nóng 8/5: Xóa bỏ biên chế suốt đời, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm
Cải thiện không khí, tìm lại bầu trời xanh: Việt Nam nên học gì từ quốc tế?
[REVIEW OCOP] Giò lụa Nhân Huệ: Vị ngon mộc mạc, đậm đà
Bản tin Tài chính 8/5: Nhà đầu tư vàng chờ đợi thông tin quan trọng sẽ công bố trong hôm nay