(vhds.baothanhhoa.vn) - Chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ miền xuôi lên miền núi, làng quê đến phố thị, không khí náo nức, hân hoan, tươi vui và rộn ràng.

Hướng về ngày hội lớn

Chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước - bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ miền xuôi lên miền núi, làng quê đến phố thị, không khí náo nức, hân hoan, tươi vui và rộn ràng.

Hướng về ngày hội lớn

Người dân thôn Mười, xã Điền Quang hào hứng chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc.

Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh, cách trung tâm (TP Thanh Hóa cũ) khoảng 130km, xã miền núi Điền Quang là địa bàn sinh sống của đại đa số đồng bào dân tộc Mường (90,5%). Điền Quang có 30 thôn với hơn 16.000 nhân khẩu, và có trên 10.300 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 30 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã. Trong đó, thôn Thượng Sơn cách trung tâm xã hơn 20km cũng là điểm bỏ phiếu xa nhất của xã Điền Quang. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử ở thôn Thượng Sơn cũng đã hoàn tất.

Cũng như thôn Thượng Sơn, tại thôn Mười, xã Điền Quang, khi chúng tôi ghé thăm, không khí phấn khởi trước ngày bầu cử đã thực sự tỏa khắp xóm làng. Con đường vào thôn, nơi những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại quanh chân núi, sắc thắm của màu cờ Tổ quốc và cờ Đảng nổi bật trong không gian xanh đầy hy vọng. Trên con đường ấy, người dân thôn Mười trong trang phục truyền thống đang nối chân nhau về nhà văn hóa thôn để họp bàn về ngày hội lớn của đất nước, quê hương - ngày hội để mỗi người dân được khẳng định quyền làm chủ của mình.

Chị Bùi Thị Nguyệt, người dân thôn Mười, xã Điền Quang, chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan trong thôn, tôi đã hiểu hơn về quyền cũng như trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử sắp tới. Bên cạnh vinh dự, tôi ý thức được trách nhiệm của cử tri sáng suốt lựa chọn đại biểu”.

Ông Hà Ngọc Thanh, bí thư chi bộ thôn Mười, cho biết: “Thôn Mười có trên 430 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trong ngày 15/3 tới đây. Thông tin của từng người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai, rõ ràng, những cuộc tiếp xúc, vận động bầu cử cũng diễn ra nhiều lần. Với tất cả niềm tin và kỳ vọng, chúng tôi mong rằng những đại biểu được cử tri bầu ra sẽ gần dân, quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp tiếng nói đúng và trúng để giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó để đời sống của người dân địa phương từng bước tốt hơn”.

Rời Điền Quang, chúng tôi ghé thăm xã Nguyệt Ấn (thuộc huyện Ngọc Lặc cũ). Không khí náo nức hướng đến ngày hội lớn của đất nước cũng được Đảng bộ, chính quyền và người dân Nguyệt Ấn chuẩn bị từ nhiều ngày qua. Từ trang trí khánh tiết, tuyên truyền, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Riêng với HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, Nguyệt Ấn có 40 người tham gia ứng cử, cử tri sẽ bầu ra 24 đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Yến (79 tuổi), cử trị thôn Hợp Thành, xã Nguyệt Ấn, chia sẻ: “Khi được tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, bản thân tôi nhận thức được đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương. Thông qua lá phiếu trên tay, mỗi người dân được phát huy quyền làm chủ của mình, qua đó bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của người dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra ngày hội bầu cử, là một cử tri, với tất cả niềm vinh dự và tin tưởng, tôi mong rằng cuộc bầu cử lần này sẽ thực sự lựa chọn được đại biểu tiêu biểu về cả phẩm chất và năng lực, những đại biểu không phụ sự kỳ vọng của người dân. Trong ngày chủ nhật này, cả gia đình tôi sẽ cùng nhau ra điểm bầu cử đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn cho biết: Nguyệt Ấn có 16.522 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu ở 25 điểm. Ở những điểm bỏ phiếu xa trung tâm xã, khu vực nhiều khó khăn như thôn Cao Sơn thì công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho bầu cử cũng đã hoàn tất. Ở Nguyệt Ấn, việc tuyên truyền bầu cử để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm được thực hiện trên nhiều “mặt trận”. Từ loa truyền thanh, trang thông tin điện tử xã, rồi nhóm zalo của từng thôn - trong đó đại diện từng hộ gia đình là thành viên... Nhờ đa dạng hóa các hình tức tuyên truyền, người dân đã nhận thức đúng và đủ hơn về quyền lợi, trách nhiệm của cử tri với đất nước, quê hương. Là người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhưng cũng đồng thời là một cử tri, tôi mong rằng lá phiếu của mình sẽ góp phần bầu ra những đại biểu vì dân thực sự.

Hướng về ngày hội lớn

Bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được xã Nguyệt Ấn tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân bằng nhiều hình thức.

Cũng theo ông Phạm Anh Tuấn, sự háo hức của người dân hướng về ngày hội lớn của dân tộc không chỉ ở việc thực hiện quyền làm chủ, mà còn cả những kỳ vọng về những người đại biểu được người dân tin quý. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước ngoặt lịch sử của đất nước, với mô hình này chính quyền cấp xã (phường) là cấp chính quyền gần dân, sát dân, giữ vai trò trung tâm trong tổ chức thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chính vì thế, vai trò của người đại biểu càng rõ ràng hơn. Người đại biểu được tín nhiệm bầu ra không đơn thuần chỉ là người “chuyển tiếp” ý kiến của người dân đến Quốc hội, HĐND tỉnh, các cấp, ngành, mà còn phải có khả năng kiểm tra những vấn đề cử tri quan tâm, nếu trong khả năng, thuộc lĩnh vực quản lý, trong thẩm quyền thì người đại biểu phải giải thích, giải quyết vấn đề nhanh gọn cho người dân.

Với đại biểu HĐND xã (phường) phải đảm bảo là người có tiếng nói, uy tín, trình độ, có khả năng bao quát, đưa ra những ý kiến đúng và trúng. Để có một chính quyền phục vụ, kiến tạo thì đòi hỏi người đại biểu - đại diện cho tiếng nói của người dân cũng phải có tư duy, hành động mang tính kiến tạo. Có như vậy mới không phụ sự kỳ vọng, ủy thác của người dân - ông Phạm Anh Tuấn, chia sẻ quan điểm.

Trước đó, trong hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “...Mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc... khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta, “Mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân; Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”... Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng... ĐBQH và HĐND phải thực sự là người đại diện trung thành của Nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân - trực tiếp là Nhân dân nơi khu vực bỏ phiếu của mình”.

Ngày hội non sông đã cận kề, mỗi người dân Việt Nam - những cử tri với lá phiếu trên tay, trong bóng cờ hoa rực rỡ, với niềm tin và kỳ vọng, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất.

Bài và ảnh: Trang Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]