Làm giàu từ cây đào
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân trồng đào ở xã Thọ Phú hân hoan trong niềm vui thắng lợi. Sau vụ đào Tết bội thu, khẳng định vị thế “cây làm giàu” chủ lực của địa phương, bà con nơi đây lại phấn khởi bắt tay vào chăm sóc vụ mới với nhiều kỳ vọng tiếp nối.

Hội chợ hoa đào xã Thọ Phú Tết Bính Ngọ.
Tết Bính Ngọ 2026 là Tết của năm nhuận hoa đào nở sớm hơn so với mọi năm, nhưng do biết cách ứng dụng kỹ thuật tuốt lá, điều hòa nước hợp lý nên hầu hết vườn đào trên địa xã Thọ Phú đã nở trúng Tết và bán được giá. Đa số các gốc đào dáng đẹp, nụ đều đạt tiêu chuẩn đã được người mua đặt trước tại vườn. Có những cây thế độc, dáng đẹp được thương lái trả giá cao hơn so với năm trước.

Nhiều cây đào đẹp, nở trúng Tết được bán với giá cao.
Tổng giá trị thu nhập từ đào cảnh vụ Tết Bính Ngọ 2026 của xã Thọ Phú tăng đáng kể so với năm 2025, nhiều hộ đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, nhiều gia đình đã đầu tư, dự phòng vốn cho các vụ trồng tiếp theo.
Ông Lê Văn Rạng là chủ một vườn đào đẹp nổi tiếng ở xã Thọ Phú có kinh nghiệm trồng đào hơn 10 năm nay. Từ diện tích lúa kém hiệu quả, gia đình ông chuyển hướng dần sang trồng đào, loại cây mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Mỗi năm ông trồng mới khoảng 200 đào gốc và được người dân ký gửi sau Tết khoảng 100 gốc.
Với 200 gốc đào của gia đình, sau khi trừ chi phí ông thu được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/gốc. Đối với gốc đào người dân ký gửi thuê chăm sóc sau Tết, ông lấy công 1 triệu đồng/gốc. Tổng thu nhập bình quân của gia đình ông từ 300 triệu đến 400 triệu đồng/năm.

Ông Lê Văn Rạng chủ một vườn đào đẹp nổi tiếng ở xã Thọ Phú.
Xã Thọ Phú hiện có khoảng 150 ha trồng đào, với hơn 700 hộ dân trồng, tập trung ở các thôn có điều kiện đất bãi cao ráo, thoát nước tốt. Năm nay, do ảnh hưởng của bão, người dân trong xã bị thiệt hại khoảng 30 ha đào. Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn cung nên giá đào năm nay tăng khoảng 30%. Vì vậy, nguồn thu nhập Tết của bà con nơi đây vẫn đảm bảo.
Trước đây, người dân Thọ Phú chủ yếu trồng lúa và hoa màu truyền thống, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nhận thấy nhu cầu thị trường dịp Tết tăng cao, một số hộ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng đào cảnh. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, tạo thế, ghép cành, bà con dần làm chủ được quy trình trồng, chăm sóc cây đào. Một số hộ dân đã có thể trồng, ghép được những cây đào dáng bonsai có giá trị kinh tế cao.

Người dân Thọ Phú đã ghép được những cây đào có giá trị kinh tế cao.
Theo các hộ trồng đào lâu năm, mỗi gốc đào tùy dáng thế, tuổi cây có thể bán từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Với những cây đào thế đẹp, chăm sóc công phu, giá có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Một số nhà vườn còn kết hợp dịch vụ cho thuê đào chơi Tết, tăng thêm nguồn thu.
Ngay sau Tết Bính Ngọ 2026, người dân xã Thọ Phú đã bắt tay vào chăm sóc , chuẩn bị trồng đào cho vụ tiếp theo. Nhiều người dân địa phương còn đi thu mua lại những cây đào của các hộ gia đình đã rụng hoa để về chăm sóc. Một số cây đào đẹp sẽ được người dân các nơi chủ động liên hệ ký gửi tại các nhà vườn để thuê chăm sóc năm sau chơi tiếp.
Các chủ vườn lại tiếp tục phân loại, tỉa cành, ghép tạo thế mới cho những cây đã qua mùa Tết, chuẩn bị cho vụ đào năm 2027. Bên cạnh đó, một số nhà vườn còn thử nghiệm ghép giống đào mới, làm phong phú sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của thị trường.

Sau Tết, những gốc đào được đưa về vườn để chuẩn bị cho vụ mới.
Ông Lê Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Phú, cho biết: “Xã Thọ Phú xác định cây đào là cây chủ lực của kinh tế nông nghiệp địa phương. Bởi vậy, xã định hướng cho bà con chuyển đổi từ cây trồng đất lúa sang trồng đào. Xã cũng đang hỗ trợ bà con về hệ thống hạ tầng giao thông nội đồng cũng như điện, nước tưới tiêu, tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm đến với người dân trong và ngoài tỉnh. Nhiều hộ dân trong xã đã thoát nghèo và giàu lên từ cây đào. Vụ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ đem lại lợi nhuận trực tiếp, mà còn là minh chứng cho hướng đi bền vững của cây đào trong phát triển kinh tế nông thôn Thọ Phú".
Từ những luống đào nở rộ mỗi độ xuân về, diện mạo nông thôn Thọ Phú ngày càng khởi sắc. Đường làng, nhà cửa khang trang hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Cây đào không chỉ mang sắc xuân đến muôn nhà, mà còn mở ra con đường làm giàu bền vững cho người dân vùng quê Thọ Phú trong những năm tiếp theo.
Minh Thúy
{name} - {time}
-
2026-02-11 10:31:00Chè Bình Sơn rộn ràng đón tết
-
2026-02-09 20:23:00“Giữ lửa” cho giấc mơ vườn đồi
-
2026-02-08 10:45:00Mùa bông lau bản Thái






