Làm giàu từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Với mong muốn tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng, mẫu mã vượt trội, hạn chế tối đa tác động của thời tiết, thời gian qua tại xã Thường Xuân việc chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo hướng đi mới cho nhiều hộ dân.
Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu hộ gia đình anh Lê Xuân Cường (bên phải), thôn 5, xã Thường Xuân.
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi tạo bước đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Với lợi thế về khí hậu, nguồn lao động dồi dào, xã Thường Xuân đang tích cực xây dựng chính sách hỗ trợ, vận động các hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất khép kín thông qua hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới tiêu tự động, nhỏ giọt, đèn led... giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công lao động, bảo vệ môi trường.
Toàn xã hiện có 16 mô hình xây dựng nhà màng, nhà lưới trồng rau sạch, dưa Kim Hoàng hậu, dưa chuột baby, dưa lê... ngoài ra còn có một số mô hình nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả đều đang phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh như dưa vàng Thọ Thanh, cá mương sấy hồ Cửa Đạt...
Đến thăm mô hình trồng bưởi Diễn của hộ ông Lê Xuân Hoằng (thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân) chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những công nghệ, thiết bị nông nghiệp đang áp dụng tại đây. Với kiến thức đã học tại Khoa Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng niềm đam mê vườn tược, người đàn ông sinh năm 1968 từ lâu có mong muốn xây dựng một mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở quê nhà. Năm 2017, ông Hoằng quyết định đầu tư một khu đất đồi 10ha để trồng bưởi Diễn theo phương pháp VietGAP, bình quân thu hoạch 150 tấn quả/năm, cho doanh thu từ 2,5 – 3 tỷ đồng/năm.
Mô hình trồng cây bưởi Diễn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao của ông Lê Xuân Hoằng tại thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân.
Ông Hoằng cho biết: "Để giảm thời gian đầu tư, tôi chọn giống bưởi trên 10 năm ở Hà Nội về trồng, đồng thời đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động hóa được lắp đặt dưới lòng đất cùng một số máy móc, trang thiết bị hiện đại khác phục vụ sản xuất với chi phí trên 3 tỷ đồng. Hiện tại vườn có trên 2.000 gốc bưởi được trồng thẳng tắp, từng cây được đánh số định danh, công đoạn chăm sóc đều được theo dõi, ghi chép cẩn thận... Cách làm này đem lại hiệu quả kinh tế sớm và cao hơn hẳn so với phương pháp canh tác truyền thống".
Được chính quyền địa phương quan tâm, thường xuyên cử cán bộ nông nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn các kỹ thuật và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thời gian qua nhiều hộ dân tại xã Thường Xuân tiếp tục duy trì ổn định và mở rộng diện tích trồng dưa Kim Hoàng hậu, dưa chuột baby, rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới với gần 5.400m2. Áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học nên sản phẩm có mẫu mã đẹp, năng suất cao, chất lượng an toàn.
Là một trong những hộ tiên phong thực hiện mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng, nhà lưới của xã, đến nay, gia đình anh Lê Xuân Cường (thôn 5, xã Thường Xuân) không chỉ mở rộng diện tích từ 0,5ha lên 1ha, mà còn trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao thông qua sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Công nghệ mới, thiết bị hiện đại giúp anh tiết kiệm nước nhưng vẫn đảm bảo đủ nước tưới cho cây từ khi trồng cho đến khi thu hoạch.
Ông Lê Xuân Hoằng (thôn Phú Vinh, xã Thường Xuân) chủ động đầu tư máy móc, ứng dụng cơ giới hóa trong việc trồng và chăm sóc cây bưởi Diễn.
Anh Cường cho biết, mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu được gia đình triển khai năm 2019 sau thời gian trồng mía kém hiệu quả trước đó. Để cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, đạt năng suất đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, người trồng phải áp dụng, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây đến kỳ cho thu hoạch 3 vụ/năm, trừ chi phí thu về từ 500 – 600 triệu đồng.
Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế - Xã hội xã Thường Xuân, cho biết: Trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, mang lại hiệu quả, như: Mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch hộ ông Lê Văn, bà Trịnh Thị Sáu; mô hình trồng dưa vàng hộ các ông Hoàng Sỹ Hiếu, Lê Văn Thượng, Lê Xuân Ba... Hướng đi này tạo chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho các hộ kinh doanh, sản xuất trên địa bàn. Thời gian tới, để nhân rộng hiệu quả các mô hình, địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích các hộ duy trì và mở rộng diện tích trồng trước đó, quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung, đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho bà con.
Bài và ảnh: Lê Trung
{name} - {time}
-
2025-08-02 07:00:00
Dự báo thời tiết hôm nay 2/8/2025
-
2025-08-01 19:00:00
Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2/8/2025
-
2025-08-01 16:26:00
Bàn chuyện sinh con