(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính bước sang năm mới Âm lịch 2026. Thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán chính là khoảng thời gian cao điểm của du lịch tâm linh, khi mà du khách có xu hướng tìm về cội nguồn để tận hưởng sự an yên và khám phá giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Những ngày này, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh – nơi hội tụ linh khí của mảnh đất xứ Thanh "địa linh nhân kiệt" cũng đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đón chào du khách thập phương trong kỳ nghỉ Tết sắp tới.

Lam Kinh vào Xuân

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chính bước sang năm mới Âm lịch 2026. Thời điểm trước, trong và sau Tết nguyên đán chính là khoảng thời gian cao điểm của du lịch tâm linh, khi mà du khách có xu hướng tìm về cội nguồn để tận hưởng sự an yên và khám phá giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Những ngày này, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh – nơi hội tụ linh khí của mảnh đất xứ Thanh "địa linh nhân kiệt" cũng đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đón chào du khách thập phương trong kỳ nghỉ Tết sắp tới.

Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử vàng son của triều đại Hậu Lê, Lam Kinh còn là điểm đến tâm linh giàu giá trị, thu hút hàng vạn lượt khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông, khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh như khoác lên mình tấm áo mới. Ở đó, không chỉ có sắc đào hồng phai dịu dàng đang đua nở, mà còn được điểm xuyết bởi nét duyên dáng từ những tà áo dài của du khách thập phương về chiêm bái, vãn cảnh dịp cuối năm...

Lam Kinh vào Xuân

Xe điện phục vụ du khách tại Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Lam Kinh vào Xuân

Những vị khách diện áo dài để đón màu xuân sớm tại Lam Kinh

Lam Kinh vào Xuân

Du khách tranh thủ lưu giữ những bức hình đẹp tại Di tích

Những ngày giáp Tết, lượng du khách đổ về Lam Kinh cũng khá nhộn dịp. Từng dòng người nối đuôi nhau về đây để dâng nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các bậc tiền nhân và vãn cảnh mùa xuân sớm. Trong không gian uy nghi, trầm mặc, giữa những lối đi lát gạch rêu phong, bức tranh mùa xuân nơi này hiện lên đầy sức sống, minh chứng cho sức hút mãnh liệt của vùng đất di sản mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Anh Hà Quang Thuyết - Du khách đến từ Hà Nội chia sẻ rằng: cuối năm anh tranh thủ cùng gia đình tham quan một số điểm đến du lịch tâm linh tại Thanh Hóa, và Lam Kinh là điểm dừng chân cuối cùng trước khi về lại Hà Nội. Anh bày tỏ sự trân trọng với những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Anh cũng đánh giá cao về công tác chuẩn bị đón Tết cũng như dịch vụ du lịch chu đáo tại đây.

Lam Kinh vào Xuân

Anh Hà Quang Thuyết - Du khách đến từ Thủ đô Hà Nội cùng gia đình

Nhận thức rõ tầm quan trọng của mùa du lịch tâm linh cao điểm, ngay từ những ngày cuối tháng Chạp, không khí chuẩn bị tại đây đã trở nên hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Để chuẩn bị diện mạo chỉn chu nhất cho mùa du lịch Tết, Ban quản lý Di tích đang tích cực triển khai xây dựng hệ thống tường rào bao quanh, huy động tối đa lực lượng nhân công và sự hỗ trợ tích cực từ các chiến sĩ bộ đội để đảm bảo tính thẩm mỹ, uy nghiêm cho toàn bộ khu di tích trong dịp cao điểm đón khách du xuân sắp tới.

Lam Kinh vào Xuân

Huy động tối đa lực lượng để hoàn thiện cảnh quan Khu di tích trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tại khu vực lối vào chính điện, các tấm pano, áp phích quảng bá cũng được lắp đặt. Ngoài ra, Ban quản lý cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa trải nghiệm cho khách tham quan. Ngay tại cổng vào điểm di tích, du khách chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để chạm nhẹ, công nghệ NFC sẽ giúp du khách dễ dàng check-in và nhận thông tin thuyết minh tự động, giúp việc tìm hiểu về điểm đến trở nên thuận tiện và sinh động hơn bao giờ hết.

Lam Kinh vào Xuân

Giao diện trải nghiệm “chạm” để check-in tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá cho biết: Hiện tại Ban quản lí đang tập trung cao độ trong việc chỉnh trang cảnh quan thiên nhiên, vệ sinh môi trường tại các khu vực tham quan trọng điểm. Đặc biệt, ngay trong dịp Tết này, đơn vị cũng đưa vào phục vụ du khách nhiều sản phẩm du lịch mới dấp dẫn, nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Về với Lam Kinh dịp Tết, là về với cội nguồn, để lòng mình lắng lại và cầu mong cho một năm mới quốc thái dân an, hạnh phúc đong đầy. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và tinh thần khẩn trương, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã sẵn sàng chào đón những bước chân du xuân. Chắc chắn, nơi đây sẽ tiếp tục là điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Lê Thị Thuỳ Dung


Lê Thị Thuỳ Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]