Lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng giáo dân
Trong nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài tại các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở thành một nét đẹp, âm thầm nhưng giàu ý nghĩa. Từ những phần thưởng nhỏ đầu năm học đến những quỹ học bổng do bà con giáo dân đóng góp, tinh thần “tương thân nâng bước đến trường” lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần động viên con em nỗ lực học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Giáo xứ Điền Hộ, xã Nga An là một trong những giáo xứ lâu đời trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 92 giáo xứ thuộc giáo phận Thanh Hóa với hơn 163.000 giáo dân. Ở nhiều giáo xứ, phong trào khuyến học đã được duy trì liên tục từ nhiều năm nay. Mỗi nơi có một cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là khích lệ tinh thần hiếu học của con em giáo dân.
Phường Nghi Sơn - nơi có duy nhất 1 giáo xứ Nghi Sơn trên đảo Biện Sơn. Ở đảo nhỏ Biện Sơn, âm thanh mang đến sự bình yên giản dị nhất đó là tiếng trống trường và tiếng chuông nhà thờ ngân vang.
Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Sơn, chia sẻ: Nhà trường có 526 em học sinh, trong đó có 103 học sinh là con em đồng bào công giáo, chiếm 18,3% học sinh toàn trường. Do đặc thù vùng biển đảo, hầu hết các gia đình đều đi làm ăn xa, làm nghề tự do, đi biển... nên hầu hết việc học của con em phụ thuộc vào sự dạy dỗ của nhà trường. Hiểu được đặc thù riêng ấy, nhà trường rất quan tâm đến hoàn cảnh của các em học sinh, nhất là đối với gia đình công giáo. Ngoài nhà trường, thì giáo xứ Nghi Sơn hằng năm đều có các hoạt động trao tặng quà cho con em đồng bào công giáo là các em học sinh đang theo học ở các bậc học ở trên đảo.

Sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các giáo xứ góp phần nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài.
Em Đậu Thị Linh Đan, học sinh lớp 9C, Trường THCS Nghi Sơn, chia sẻ: Bố thường xuyên đi biển, mẹ làm nghề tự do, mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn luôn động viên các con phải học hành chăm chỉ. Hằng năm em đều được nhận quà từ nhà trường, thôn, và quà khuyến học của giáo xứ. Ngoài việc học kiến thức ở trường, em được học giáo lý ở nhà thờ với phương châm “Kính chúa yêu nước”, chăm ngoan, nỗ lực học tập.
Ngoài giáo xứ Nghi Sơn, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động chung tay cùng địa phương, nhà trường khuyến khích, động viên tinh thần học tập của các em học sinh. Có dịp về thăm các giáo xứ Tân Hải, giáo xứ Điền Hộ thuộc xã Nga An – nơi đây phong trào khuyến học, khuyến tài được giáo xứ phối hợp với chính quyền, đoàn thể, MTTQ thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Xã Nga An sau sáp nhập các xã: Nga An, Nga Điền, Nga Phú có 5 giáo xứ gồm: Điền Hộ, Tân Hải, Chính Nghĩa, Mông An, Phước Nam với gần 10.000 giáo dân. Vào dịp tổng kết năm học, bắt đầu năm học mới hoặc các ngày lễ trọng của giáo xứ, nhiều nơi tổ chức tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập chung và học giáo lý, trao phần thưởng cho học sinh có nhiều cố gắng, tặng vở, đồ dùng học tập cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Điểm đáng quý là phong trào này không chỉ là hoạt động của nhà thờ hay của một hội đoàn riêng lẻ, mà là sự chung tay của cả cộng đồng giáo dân. Nhiều giáo xứ, giáo họ duy trì quỹ khuyến học bằng sự đóng góp tự nguyện của bà con. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự động viên chân thành, giúp các em thêm tự tin khi tới trường. Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương, vai trò của các linh mục và các hội đoàn trong giáo xứ rất quan trọng. Nhiều cha xứ thường xuyên nhắc nhở, khích lệ thiếu nhi chăm ngoan, siêng năng học tập; đồng thời đồng hành cùng các hội đoàn như Caritas, giới trẻ, thiếu nhi Thánh Thể... tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh như thăm hỏi, tặng quà đầu năm học, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện các hoạt động từ thiện bác ái. Ở nhiều giáo xứ, các buổi sinh hoạt thiếu nhi còn là nơi để các em rèn luyện kỹ năng sống, trau dồi nếp sống tốt đẹp và nuôi dưỡng ước mơ. Cùng với nguồn quỹ tại các giáo xứ, giáo họ thì quỹ giáo phận (thuộc loại hình tổ chức phi chính phủ) có đóng góp quan trọng, giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi là con em giáo dân được giúp đỡ học bổng, chắp cánh “Nâng bước em tới trường”.

Nhiều học sinh Trường THCS Nghi Sơn là con em giáo dân giáo xứ Nghi Sơn.
Nhờ sự đồng lòng ấy, nhiều học sinh ở các vùng giáo đã tự tin hơn trên con đường học tập. Không ít em từ hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên học giỏi, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, có nghề nghiệp ổn định. Một số em sau khi trưởng thành đã quay trở về quê hương, tiếp tục đóng góp cho quỹ khuyến học của giáo xứ, tạo nên vòng tròn yêu thương và trách nhiệm giữa các thế hệ. Sự thành đạt của lớp trẻ không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là động lực để phong trào khuyến học được duy trì ngày càng hiệu quả. Phong trào khuyến học, khuyến tài tại các giáo xứ cũng đã góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao dân trí ở nhiều vùng nông thôn, miền núi của tỉnh. Khi con đường đến trường của trẻ em được mở rộng bằng sự sẻ chia, thì môi trường sống văn minh, đoàn kết, nhân ái cũng dần được củng cố. Từ đó, cộng đồng giáo dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt chủ trương của tỉnh về phát triển giáo dục toàn diện.
Bài và ảnh: Thảo Nguyên
{name} - {time}
-
2025-12-11 10:36:00Trang bị kỹ năng sống an toàn cho học sinh
-
2025-12-09 16:41:00Bổ sung hơn 50,7 tỷ đồng hỗ trợ các xã, phường cấp bù tiền miễn học phí
-
2025-12-08 17:26:00Mòn mỏi chờ chi trả tiền dạy tăng giờ






