Nhiều trường hợp người trẻ nhập viện do sử dụng ma túy đá gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của chất kích thích này đối với sức khoẻ tâm thần.

Ma túy đá - hiểm họa đối với sức khỏe tâm thần giới trẻ

Nhiều trường hợp người trẻ nhập viện do sử dụng ma túy đá gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của chất kích thích này đối với sức khoẻ tâm thần.

Ma túy đá - hiểm họa đối với sức khỏe tâm thần giới trẻ

Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa điều trị cho bệnh nhân loạn thần do sử dụng ma tuý đá.

Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa, số ca rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy, trong đó có ma tuý tổng hợp, ma tuý đá đang gia tăng, chủ yếu ở nhóm 20-32 tuổi, thậm chí có nhiều trường hợp dưới 16 tuổi.

Thanh niên N.V.H, 25 tuổi, có tiền sử dùng cỏ, ketamine và ma túy đá từ năm 2019, được gia đình đưa vào nhập viện trong tình trạng hoang tưởng, mất ngủ kéo dài và hành vi bất thường. Theo chia sẻ của mẹ bệnh nhân, đây là lần thứ 3 bệnh nhân nhập viện, lần này đã điều trị được 18 ngày. Ở nhà, bệnh nhân có biểu hiện cảm xúc không ổn định, nói cười một mình, bồn chồn, lo lắng, cả ngày đi lang thang, không ngủ được, muốn ngủ phải dùng thuốc ngủ nên gia đình buộc phải đưa vào viện điều trị.

Bệnh nhân rối loạn tâm thần do sử dụng ma tuý đá ghi nhận ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó có cả tuổi vị thành niên. Mới 15 tuổi, em N.T.L đã phải nhập viện tâm thần sau khi sử dụng ma túy đá. Theo gia đình, sau khi sử dụng ma tuý đá, bệnh nhân mất trí nhớ, xuất hiện các triệu chứng lo âu, trầm cảm hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi và từng có ý định nhảy từ trên tầng cao xuống.

Ma túy đá - hiểm họa đối với sức khỏe tâm thần giới trẻ

Trẻ vị thành niên rối loạn tâm thần nhập viện sau khi sử dụng ma tuý đá.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thắm, Trưởng khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Các bệnh nhân nữ dùng ma túy đá điều trị tại khoa có nhiều trường hợp là trẻ vị thành niên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị rối loạn tâm thần cấp tính, không tiếp xúc được, suy giảm khả năng nhận thức, dễ kích động và gần như phải dùng giải pháp cố định tại giường. Việc điều trị không chỉ theo triệu chứng mà còn cần theo dõi lâu dài và kết hợp tâm lý trị liệu”.

Tình trạng gia tăng người bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến ma túy đá đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác điều trị và quản lý tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, công tác điều trị cho các nhóm bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất bệnh viện xuống cấp; đặc biệt, khi lên cơn, bệnh nhân có thể hành hung cả nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình bệnh nhân chưa hợp tác, phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị, trong khi nguy cơ tái phát cao nếu sau điều trị không được theo dõi chặt chẽ, tái sử dụng ma túy hoặc không tuân thủ phác đồ của bác sĩ.

Theo bác sĩ CKII Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa, các bệnh nhân khi nhập viện đa phần đã sử dụng ma tuý khá lâu. Khi can thiệp, các bác sĩ sẽ nỗ lực điều trị các rối loạn về ăn uống, cảm xúc, trầm cảm, các biểu hiện loạn thần.

Về lâu dài, ma túy đá có thể gây sụt cân nhanh, suy kiệt cơ thể, rối loạn nhịp tim, co giật, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy gan và suy thận. Trong trường hợp ngộ độc cấp, người bệnh có thể sốt rất cao, rối loạn đông máu, hôn mê và đột tử.

Một trong những hậu quả nguy hiểm nhất là loạn thần do ma túy đá, thường được gọi là “ngáo đá”. Người sử dụng có thể xuất hiện ảo giác, hoang tưởng bị theo dõi hoặc truy hại, kích động, mất kiểm soát hành vi và có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần tuyệt đối tránh xa ma túy. Gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời hỗ trợ, ngăn chặn nguy cơ nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe và xã hội.

Kim Dung


Kim Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]