Mạo danh giải chạy Petrolimex để lừa đảo
Thời gian gần đây, trên nền tảng mạng xã hội Facebook xuất hiện hàng loạt trang fanpage mạo danh Petrolimex, sử dụng trái phép hình ảnh, logo, thương hiệu, thậm chí cả thông tin hoạt động của Tập đoàn để đăng tải các chương trình được cho là “Giải chạy bộ thiện nguyện” hoặc “giải chạy online vì cộng đồng”. Những chương trình này được đặt dưới nhiều cái tên khác nhau như: Giải Chạy Online - Vì Trường Sa Xanh, Chạy Bộ Trực Tuyến Phủ Xanh Trường Sa, Giải Chạy Bộ Petrolimex 2025... và hàng loạt biến thể khác nhằm đánh vào tâm lý thiện nguyện, hướng về biển đảo quê hương của người dân.
Chiêu trò giả mạo đánh vào lòng tin và thiện chí
Điểm chung của các trang fanpage mạo danh này là sử dụng logo của Petrolimex, hình ảnh các sự kiện chính thống từng được Petrolimex tổ chức, kèm theo các bài viết được trình bày chỉn chu, có gắn hashtag và liên kết khiến nhiều người lầm tưởng đây là chương trình thật, được một thương hiệu lớn như Petrolimex tổ chức. Một số trang còn sử dụng hình ảnh lãnh đạo, nhân viên hoặc văn bản đã được cắt ghép, chỉnh sửa, tạo cảm giác “chính thống” để lôi kéo sự tin tưởng.
Hình thức phổ biến của chiêu trò này là mời gọi người dùng đăng ký tham gia “giải chạy bộ online” vì mục tiêu cao đẹp, chẳng hạn như phủ xanh Trường Sa, đóng góp vào quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao, bảo vệ môi trường biển đảo... Sau khi đánh trúng vào lòng trắc ẩn và mong muốn làm việc tốt của người dùng, các đối tượng mạo danh yêu cầu người tham gia điền vào form đăng ký, cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng... Đáng lo ngại hơn, sau bước này, nhiều người bị yêu cầu “đóng phí tham gia” hoặc “ủng hộ chương trình” qua một tài khoản ngân hàng cá nhân - thực chất là của kẻ lừa đảo.
Chị Trần Thị M. (ngụ tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi thấy một trang Facebook có logo Petrolimex, giới thiệu tổ chức giải chạy phủ xanh Trường Sa, thấy ý nghĩa nên tôi đăng ký. Sau đó họ yêu cầu tôi chuyển 200.000 đồng phí tham gia, nói là để in áo và gửi quà lưu niệm. Tôi chuyển khoản nhưng sau đó không nhận được bất cứ phản hồi gì. Khi tìm hiểu kỹ lại thì mới phát hiện trang đó là giả”.
Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, việc cung cấp thông tin cá nhân qua các biểu mẫu này còn có nguy cơ khiến người dùng trở thành nạn nhân của các hành vi đánh cắp danh tính, giả mạo giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng trái phép hoặc bị rao bán thông tin cá nhân trên các chợ đen trực tuyến.
Petrolimex lên tiếng
Các trang fanpage giả mạo cập nhật thường xuyên bài đăng mời chào tham gia giải chạy thiện nguyện.
Trước tình trạng giả mạo ngày càng lan rộng và tinh vi, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex đã chính thức lên tiếng cảnh báo. Theo đó, Petrolimex khẳng định các chương trình giải chạy được đăng tải trên những trang Facebook nói trên là hoàn toàn giả mạo và không liên quan đến bất kỳ hoạt động chính thức nào của Tập đoàn. Petrolimex không tổ chức bất kỳ giải chạy bộ online nào với các tên gọi kể trên trong thời gian gần đây. Petrolimex khuyến cáo khách hàng và người dân tuyệt đối không nên đăng ký tham gia các chương trình giả mạo nêu trên, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, không bấm vào các đường link lạ, không chuyển tiền hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các fanpage mạo danh.
Theo các chuyên gia an ninh mạng, các hình thức giả mạo thương hiệu để lừa đảo hiện nay ngày càng phức tạp. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, việc tạo lập một trang fanpage giả mạo trở nên rất dễ dàng. Chỉ trong vòng vài giờ, một trang giả có thể được dựng lên với hình ảnh, nội dung “sao y bản chính”, đủ sức đánh lừa ngay cả những người dùng cẩn trọng. Người dùng cần cảnh giác cao độ. Khi thấy một chương trình có vẻ uy tín, đừng vội tin ngay mà hãy kiểm tra chéo thông tin trên website chính thức hoặc fanpage đã được xác minh. Bất kỳ tổ chức lớn nào cũng có kênh thông tin minh bạch. Hãy cảnh giác với các trang yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân, đó là dấu hiệu lừa đảo điển hình.
Bên cạnh đó, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao cảnh giác, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến bạn bè, người thân để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Chỉ một hành động chia sẻ đúng lúc cũng có thể giúp nhiều người tránh được thiệt hại về tài sản và thông tin cá nhân.
Phú Lan
{name} - {time}
-
2025-05-29 16:01:00
Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng cho lao động gặp rủi ro khi đi làm việc ở nước ngoài
-
2025-05-29 14:48:00
Mỗi xã, phường có ít nhất một đội hình bình dân học vụ số
-
2025-05-28 15:37:00
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Hải tiên phong trong chuyển đổi số
Cảnh giác lừa đảo từ các cuộc điện thoại nháy máy
Điểm nóng 28/5: Ông Đinh La Thăng không còn tiền để bồi thường hơn 800 tỷ đồng
Bản tin Tài chính 28/5: Giá vàng còn rớt nhưng chuyên gia vẫn đặt cược vào điều này
Dự báo thời tiết 28/5: Thanh Hóa mưa lớn đến 30/5
Siết chặt thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Ươm mầm xanh cho mùa quả ngọt
Để công tác giảm nghèo thực chất và bền vững
Điểm nóng 27/5: Dùng kim tiêm đâm 5 học sinh và quay lại clip “thỏa mãn” thú vui cá nhân
Ngành du lịch trở thành mục tiêu hàng đầu của đối tượng lừa đảo trong năm 2024