(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước đây, chủ yếu trồng các cây truyền thống nhưng giá trị thấp, thu nhập không ổn định, từ khi chuyển sang mô hình trồng rau sạch, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất an toàn, gia đình anh Ngân Văn Học (SN 1986, bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy) đã vươn lên thoát nghèo bền vững, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Mô hình nông sản sạch giúp chàng trai người Thái thoát nghèo

Trước đây, chủ yếu trồng các cây truyền thống nhưng giá trị thấp, thu nhập không ổn định, từ khi chuyển sang mô hình trồng rau sạch, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất an toàn, gia đình anh Ngân Văn Học (SN 1986, bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy) đã vươn lên thoát nghèo bền vững, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Mô hình nông sản sạch giúp chàng trai người Thái thoát nghèo

Ngoài sản xuất rau an toàn, anh Ngân Văn Học trồng thêm một số cây ăn quả và cây trồng bản địa.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở bản Chung Sơn với biết bao khó khăn, nhọc nhằn, sau khi tốt nghiệp THCS, anh Ngân Văn Học cùng bạn bè lặn lội khắp các tỉnh, thành trong cả nước để mưu sinh. Những năm tháng làm ăn xa nhà, anh luôn ấp ủ giấc mơ một ngày nào đó trở về và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Năm 2016, anh Học quyết định khởi nghiệp bằng mô hình nông sản sạch với các loại cây trồng phổ biến trong đời sống hằng ngày và chăn nuôi ít gà, vịt. Do chưa có kinh nghiệm, thời gian đầu, việc sản xuất không tránh khỏi thất bại khi thiếu vốn, đầu ra không có. Không nản chí, chàng trai 8X lặn lội tìm đến một số mô hình ở các xã bạn học hỏi trực tiếp kinh nghiệm, nỗ lực tìm kiếm thông tin trên internet về phương cách làm nông sản sạch. Để có thêm diện tích trồng rau, gia đình mạnh dạn chuyển đổi một phần đất ruộng và đất lâm nghiệp lên 1ha.

Hiện mô hình tập trung vào việc trồng rau sạch như dưa chuột, mướp đắng, cà tím, rau cải, cải bắp, ớt, bí, bầu... Rau được trồng theo hướng hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu hoặc diệt cỏ, không dùng chất kích thích sinh trưởng. Qua các đợt tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, năm 2021 gia đình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Công nghệ này giúp quá trình sản xuất tiết kiệm tối đa các chi phí so với tưới truyền thống. Theo anh Học, trồng rau theo hướng này năng suất không cao, dễ sâu bệnh, nhưng bù lại có rau sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Với việc áp dụng quá trình sản xuất an toàn, những sản phẩm rau, củ, quả luôn chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ chất lượng sản phẩm, tốt cho sức khỏe.

Nhờ kiên trì, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, không lùi bước trước khó khăn, đến nay, mô hình sản xuất nông sản sạch của anh Học đã cho trái ngọt. Những luống rau được chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận không chỉ mang về nguồn thu nhập ổn định từ 20 – 30 triệu đồng/tháng mà còn giúp gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Với hiệu quả mang lại, anh Học không ngại ngần chia sẻ lại kinh nghiệm cũng như kỹ thuật, chọn giống tới bà con trong bản và quanh vùng.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp đầy gian nan nhưng cũng rất đáng giá, anh Ngân Văn Học cho biết: “Mô hình nông sản này có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng lúa và một số cây trồng khác. Khi lên ý tưởng xây dựng mô hình này, trước hết tôi luôn hướng những sản phẩm rau, củ, quả phải đảm bảo an toàn, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập, vừa góp phần tuyên truyền bà con dân bản đẩy mạnh trồng, sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, lâu dài".

Mô hình nông sản sạch giúp chàng trai người Thái thoát nghèo

Anh Ngân Văn Học đang chăm sóc vườn ớt.

Không chỉ dừng lại ở đó, những năm gần đây, nhận thấy đất và khí hậu địa phương phù hợp với nhiều loại cây ăn quả, anh Học tiếp tục trồng thêm mít, xoài, bưởi cùng nhiều loại cây bản địa khác như: cam, quýt... hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ. Anh không sử dụng thuốc diệt cỏ, thay vào đó dùng các loại bẫy để diệt côn trùng, tận dụng phân chuồng đã ủ mục để chăm bón cho cây, đảm bảo cho đất trồng, nguồn nước tưới không bị ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng tới sức khỏe người trồng, chăm sóc.

Ông Ngân Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Thủy, cho biết: Mô hình trồng rau an toàn hộ gia đình anh Ngân Văn Học được nhiều người nể phục bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động trong phát triển kinh tế gia đình tại địa phương. Đây là một điển hình trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả ở vùng khó khăn. Với mong muốn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu vùng rau an toàn theo chuỗi liên kết, từ trồng, chế biến đến tiêu thụ, xã đang vận động và hỗ trợ bà con nhân rộng mô hình trồng rau an toàn, nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con.

“Thời gian qua, địa phương đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những loại cây, con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vào sản xuất. Tập trung triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cho cộng đồng dân cư trên địa bàn. Nhiều dự án, mô hình như: Dự án nuôi gà đen H’Mông (bản Thủy Sơn, bản Hiết, bản Muốn), dự án trồng lúa nước và khoai mán tại bản Mùa Xuân và Xía Nọi, mô hình trồng rau an toàn hộ anh Ngân Văn Học (bản Chung Sơn)... đã và đang góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp cuộc sống của bà con không ngừng được cải thiện, cái đói, cái nghèo dần đẩy lùi, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định", ông Hà Hoàng Thanh Tâm, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Thủy cho biết.

Bài và ảnh: Trung Lê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]