(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 6/7, UBND huyện Hoằng Hóa đã ra Văn bản chấm dứt việc tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hoằng Xuyên và Hoằng Đức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hoằng Hóa: Mạnh tay xử lý "cát tặc" tại Hoằng Xuyên và Hoằng Đức

(VH&ĐS) Ngày 6/7, UBND huyện Hoằng Hóa đã ra Văn bản chấm dứt việc tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hoằng Xuyên và Hoằng Đức.

Như Báo Văn hóa & Đời sống đã có bài viết: “Cát tặc” hoành hành, địa phương bất lực’, phản ánh về việc khai thác cát trái phép trên sông Lạch Trường làm thất thoát tài nguyên, sạt lở bờ sông, đất canh tác hoa màu của người dân. Việc khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái phép diễn ra đã lâu nhưng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, “cát tặc” vẫn ngang nhiên lộng hành.

Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép của hộ ông Lê Văn Quý. Dưới sông Lạch Trường một tầu hút cát đang vận hành, bơm cát lên bãi cát xã Hoằng Đức. (ảnh tư liệu)

Bên sông Lạch Trường, ngay sát chân cầu Bút Sơn, thuộc thôn Thanh Bình, xã Hoằng Xuyên là bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép của hộ ông Lê Kim Bằng. Phía bên kia bờ sông Lạch Trường cách cầu Bút Sơn khoảng 100 mét thuộc địa phận xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) là bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép của hộ ông Lê Văn Quý.

Trước sự phản ánh của báo chí cũng như người dân, ngày 6/7/2017 ông Lê Đức Giang - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ký Văn bản số 897 UBND - TNMT chấm dứt việc tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hoằng Xuyên và Hoằng Đức.

Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép của ông Lê Kim Bằng bên sông Lạch Trường ngay sát chân cầu Bút Sơn, xã Hoằng Xuyên. (ảnh tư liệu)

Văn bản nêu rõ: Trên địa bàn xã Hoằng Xuyên, Hoằng Đức liên tục xảy ra tình trạng tập kết, kinh doanh cát trái phép tại khu vực cầu phao Bút Sơn, sử dụng đất sai mục đích gây bức xúc trong nhân dân. Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức tiến hành tổ chức giải tỏa triệt để khối lượng cát, đá đang tập kết trái phép xong trong ngày 7/7/2017, lập phương án, thủ tục đóng cửa bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép.

Trao đổi cùng phóng viên, ông Nguyễn Anh Xuân - Chủ tịch UBND xã Hoằng Đức cho biết: “Trong 6 tháng qua chúng tôi rất mệt mỏi, cũng như cố gắng trong việc ngăn chặn việc khai thác cát trái phép. Chúng tôi đang tiến hành cho máy ủi san lấp trả lại mặt bằng bãi cát nhà ông Quý và sẽ cho xây dựng các cột bê tông ngăn chặn xe vào lấy cát”.

Ông Lê Hồng Quang - Trưởng phòng TN&MT huyện Hoằng Hóa chia sẻ: Bắt đầu từ ngày 7/7 này chúng tôi sẽ cho đình chỉ, chấm dứt việc hoạt động của hai bãi cát tại xã Hoằng Đức và Hoằng Xuyên, đồng chí Chủ tịch huyện cũng đã có công văn chấm dứt việc hoạt động của hai bãi cát kể trên.

Sông Lô



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]