(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2017 xã Hợp Lý (Triệu Sơn) đã chuyển đổi được trên 50 ha diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như cây mai, đào, quất...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hợp Lý: Chuyển đổi mô hình trồng lúa sang trồng cây cảnh

Năm 2017 xã Hợp Lý (Triệu Sơn) đã chuyển đổi được trên 50 ha diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như cây mai, đào, quất...

Chúng tôi tìm đến nhà chị Lương Thị Hương ở xóm 2, trước đây nhà chị cấy lúa nhưng hiệu quả không cao. Song từ khi chuyển sang trồng cây cảnh thì hiệu quả rõ rệt. Nhà có 5 sào thì trồng tổng cộng 300 cây đào còn lại là trồng quất. Tính lại thì hiệu quả cao gấp 5 đến 10 lần so với trồng cây lúa. Nếu bán một cây đào với giá thấp nhất 100.000đ như gia đình chị Hương thì sẽ thu được từ 480 triệu đến 500 triệu đồng/ha.

Ông Trần Văn Lý - Bí thư xã Hợp Lý cho biết: Nhờ chuyển đổi đất hai lúa kém hiệu quả sang trồng loại cây đem lại kinh tế cao mà đến nay đời sống bà con ngày một nâng cao. Bên cạnh đó thì xã luôn luôn động viên, tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng nhau chung tay xây dựng xã ngày một phát triển đặc biệt là làm tốt mô hình trồng cây cảnh này. Đây là bước đệm với một xã nghèo như chúng tôi. Trong thời gian tới không chỉ phát triển mô hình cây cảnh mà xã còn có thể đưa nhiều mô hình khác nữa mang lại hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất nâng cao giá trị kinh tế, góp phần thu nhập cao cho người nông dân xã Hợp Lý.

Bảo Thanh


Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]