(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau thời gian dài chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tối 22/4, tại Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập TP Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai trương Du lịch Sầm Sơn 2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng tầm thương hiệu, khẳng định đẳng cấp mới của du lịch Sầm Sơn

(VH&ĐS) Sau thời gian dài chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tối 22/4, tại Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập TP Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai trương Du lịch Sầm Sơn 2017.

Tiết mục nghệ thuật khai từ: “Sầm Sơn đất biển quê Thanh”.

Lễ kỷ niệm 110 Du lịch Sầm Sơn và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập TP Sầm Sơn là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của Sầm Sơn từ vùng biển hoang sơ, phát triển qua những biến động của thời cuộc, vượt qua thời gian, mở rộng không gian để trở nên khang trang, hiện đại, văn minh, là điểm hẹn của du khách gần xa và bạn bè quốc tế. Buổi lễ còn là nơi tiếp tục quảng bá mạnh mẽ hình ảnh tốt đẹp về Sầm Sơn, về Thanh Hóa đến bạn bè, du khách và các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Với những ý nghĩa đó, buổi lễ đã có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, cùng đông đảo nhân dân, bạn bè và du khách gần xa.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, cùng đông đảo du khách tham dự buổi lễ.

Về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL; Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Dự buổi lễ còn có lãnh đạo các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Nam, các đoàn khách quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn. Theo đó, từ rất lâu, Sầm Sơn đã trở thành điểm du lịch lý tưởng của du khách trong và ngoài nước, với bãi biển đẹp, bãi cát dài, trắng mịn, nước biển trong xanh, khí hậu trong lành; nhiều hải sản quý hiếm và phong phú; những lễ hội, làng nghề độc đáo; những di tích mang đậm nét huyền thoại. Sau 110 năm xây dựng và phát triển, vùng đất Sầm Sơn huyền thoại đã chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử. Trong đó, Sầm Sơn là nơi đón tiếp, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng chục vạn thương binh, bệnh binh, học sinh, gia đình cách mạng Miền Nam tập kết ra Bắc và hàng vạn cán bộ chiến sỹ bị tù đày. Sầm Sơn cũng là nơi được vinh dự 2 lần đón Bác Hồ về thăm... Và mới đây nhất, ngày 19/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc TX Sầm Sơn và thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng khẳng định: “Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những thành tựu phát triển KT-XH và phát triển hạ tầng đô thị; cũng đồng thời là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Sầm Sơn, tạo môi trường để đô thị du lịch tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc và những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng”.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa, để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết công nhận Sầm Sơn là TP trực thuộc tỉnh Thanh Hóa cho lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 368, ngày 19/4/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc TX Sầm Sơn và thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhân sự kiện quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa này.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Sầm Sơn đã có sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ về diện mạo và hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch. Cùng với sự ra đời của các tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí cao cấp và sự cải thiện chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử, du lịch Sầm Sơn đã và đang tạo được sức hấp dẫn mới đối với du khách.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. (ảnh Nguyên Mai)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng cho rằng, việc thành lập TP Sầm Sơn đang đặt ra yêu cầu phát triển mới, đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa cho thành phố, để Sầm Sơn đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa phải tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển du lịch. Đồng thời, chú trọng tạo ra các sản phẩm du lịch đẳng cấp, độc đáo và khác biệt, để xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho du lịch xứ Thanh; tiếp tục thu hút mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế, nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch; quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch;… phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch Quốc gia và góp phần đưa du lịch Việt Nam cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, theo tinh thần Nghị quyết số 08, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. (ảnh Nguyên Mai)

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Chiến đã tuyên bố khai trương du lịch Sầm Sơn 2017.

Một hoạt cảnh tái hiện Bác Hồ kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn trong chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát”.

Sau phần nghi thức, Lễ kỷ niệm 110 năm Du lịch Sầm Sơn được tiếp diễn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” do Sở VH,TT&DL và UBND TP Sầm Sơn chỉ đạo thực hiện. Được bố cục gồm 3 phần: “Huyền thoại một vùng đất”, “Khát vọng Sầm Sơn” và “Sầm Sơn chào mùa hè mới” đã vẽ lên bức tranh đẹp của một Sầm Sơn từ vùng biển hoang sơ, huyền thoại, phát triển trở nên khang trang, hiện đại, văn minh, là điểm hẹn của du khách gần xa và bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng. (ảnh Nguyên Mai)

Đông đảo nhân dân và du khách theo dõi chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát”. (ảnh Nguyên Mai)

Trong không gian sân khấu hoành tráng, kết hợp với âm thanh, ánh sáng hiện đại, chuyên nghiệp, kết hợp với video, lời bình, cùng với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Lê Anh Dũng, Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Tân Nhàn,... chương trình nghệ thuật đã tái hiện một Sầm Sơn huyền thoại, một thành phố trẻ năng động, tràn đầy sức sống đang vươn cánh bay lên. “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” còn là một hình ảnh Thanh Hóa đa dạng và giàu sắc thái văn hóa đang vươn mình trổi dậy phát triển.

Một hoạt cảnh tái hiện sự tích hòn Trống - Mái.

Chương trình nghệ thuật “Sầm Sơn bốn mùa biển hát” thực sự là một đại tiệc văn hóa, nghệ thuật, tạo nên không khí lễ hội sôi động, tươi mới, hứa hẹn một năm bội thu của Du lịch Thanh Hóa.

Đồng Thành



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]