(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (1/7) hằng năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc. Dưới đây là các dấu ấn nổi bật vào ngày này năm xưa.

Ngày này năm xưa (1/7): Phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước

Ngày này năm xưa (1/7) hằng năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc. Dưới đây là các dấu ấn nổi bật vào ngày này năm xưa.

Ngày này năm xưa (1/7): Phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước

Nguyễn Ái Quốc với Báo Le Paria. Ảnh tư liệu Báo QĐND

* Ngày 1/7/1922, trên báo Le Paria (Người cùng khổ), Nguyễn Ái Quốc đăng hai bài viết "Những kẻ đi khai hóa" và "Thù ghét chủng tộc", lên án những tội ác của chủ nghĩa thực dân Pháp tại các thuộc địa.

Ngày này năm xưa (1/7): Phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu

* Ngày 1/7/1947, Hồ Chí Minh viết thư gửi các vị nhân sĩ họ Đinh ở Hòa Bình biểu dương việc vận động đồng bào Mường tham gia kháng chiến; đồng thời gửi thư động viên nhà thơ Huyền Kiêu và đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác phục vụ sự nghiệp kháng chiến, có nội dung: “...Tôi mong chú và anh chị em văn nghệ sĩ trong Hội Văn hóa cứu quốc đi sâu hơn nữa vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, sáng tác được nhiều tác phẩm phục vụ cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi của nhân dân ta”. (Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2010)

Ngày này năm xưa (1/7): Phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước

Bộ đội Biên phòng Nghệ An dạy xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 1967. Ảnh tư liệu

* Ngày 1/7/1948, Nha Bình dân học vụ phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước. Đây là một phần của phong trào Bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm xóa bỏ "giặc dốt" - một trong ba kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thuở sơ khai. Chiến dịch đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia dạy và học mọi lúc, mọi nơi để nâng cao dân trí cho hơn 95% dân số lúc bấy giờ.

Ngày này năm xưa (1/7): Phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Ảnh tư liệu

* Ngày 1/7/1973, Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam lần thứ II khai mạc tại vùng giải phóng với sự tham dự của 200 đại biểu. Đại hội đánh giá những đóng góp của tuổi trẻ miền Nam trong kháng chiến và quyết định đổi tên tổ chức thành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Ngày này năm xưa (1/7): Phát động chiến dịch diệt dốt mới trên phạm vi cả nước

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông - “Lục Vân Tiên”. Ảnh anninhthudo.vn

* Ngày 1/7/1822, ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của ông gắn liền với phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Nam Bộ. Với quan niệm sáng tác: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà", Nguyễn Đình Chiểu được xem là ngọn cờ đầu của dòng văn học yêu nước Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]