Ngày này năm xưa (12/7): Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân
Ngày này năm xưa (12/7) ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và đời sống chính trị, văn hóa của đất nước.

Lực lượng An ninh nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Chinhphu.vn
* Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi khám phá, đập tan tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phường Cửa Nam, Hà Nội), góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này đã được chọn là Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Hồ Chủ tịch và đoàn đại biểu Việt Nam gặp gỡ một số Việt kiều tại Pháp năm 1946. Ảnh tư liệu
* Ngày 12/7/1940, Nguyễn Ái Quốc gửi báo cáo tới Quốc tế Cộng sản, khẳng định Đảng Cộng sản Đông Dương là lực lượng chính trị chân chính, có vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng và đề ra nhiệm vụ củng cố sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng căn cứ địa, mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất, tranh thủ sự ủng hộ của Quốc tế Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ. Ảnh: hochiminh.vn
* Ngày 12/7/1951, Báo Nhân Dân đăng bài viết "Phê bình" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài, Người nhấn mạnh vai trò của phê bình và tự phê bình đối với công tác xây dựng Đảng, với câu nói nổi tiếng: "Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí".
Lời dạy của Bác đến nay vẫn là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
* Ngày 12/7/1984, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức lễ trao bằng độc quyền sáng chế và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đầu tiên của Việt Nam. Đợt đầu có 9 sáng chế được cấp bằng, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở nước ta.

Ngày 12/7/1995 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sáng ngày 12/7/1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ảnh: TTXVN
* Ngày 12/7/1995 (theo giờ Việt Nam), Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao, khép lại hơn hai thập niên gián đoạn sau chiến tranh. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, quốc phòng và an ninh.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-07-12 10:34:00Đội hình “mùa hè số”
-
2026-07-12 07:21:00Điều kỳ diệu của sự sống (Bài 3): Nhân lên những hành động đẹp
-
2026-07-11 19:25:00“Ấm tình quê hương” – Mang dịch vụ y tế chất lượng đến với đồng bào vùng cao





![[Thanh Hóa xưa và nay] Có gì ở làng du lịch vừa được vinh danh ở xứ Thanh?](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2627/205d5114220t1800l1-732637559-101993.webp)
