Ngày này năm xưa (20/1): Phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp
Ngày này năm xưa (20/1) có nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý như: đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng (1948), ngày mất nhà thơ Nguyễn Bính (1966), ngày mở màn Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (1968)...

Sắc lệnh phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu
*Ngày 20/01/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 110-SL ngày 20/01/1948 để phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ, biến ông trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lễ phong hàm trang trọng này diễn ra tại Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 28/5/1948, đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng trong xây dựng và trưởng thành của Quân đội ta.

Tranh “Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút”. Ảnh: QĐND
*Rạng sáng ngày 20/1/1785, quân Xiêm tấn công quân Tây Sơn ở Mỹ Tho, Gia Định. Nguyễn Huệ dử quân địch lọt vào trận địa mai phục ở sông Rạch Gầm - Xoài Mút. Pháo binh Tây Sơn bất ngờ nhả đạn vào các thuyền chiến của địch. Giữa lúc quân địch đang hốt hoảng, rối loạn thì quân thuỷ bộ của ta từ các vị trí mai phục xông ra tiêu diệt chúng. Toàn bộ chiến thuyền của địch bị đánh đắm. Gần 4 vạn quân Xiêm bị giết chết tại trận. Trận thắng Rạch Gầm - Xoài Mút do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đập tan âm mưu can thiệp của quân xâm lược Xiêm và trừng trị đích đáng hành động bán nước của bọn Nguyễn Ánh.

Ảnh nguồn Internet.
*Ngày 20/1/1931, tại Sài Gòn, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị công vận Đông Dương do đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư chủ trì. Sau khi nghe báo cáo về Nghị quyết của Đại hội lần thứ V của Quốc tế Công hội đỏ, Hội nghị quyết định thành lập Ban công vận Trung ương do đồng chí Trần Phú làm trưởng ban. Hội nghị đã thảo luận về đường lối vận động công nhân và thông qua "Luận cương và nghị quyết" của hội nghị. Việc thành lập Ban công vận Trung ương và những vǎn kiện nói trên thể hiện rõ sự quan tâm và đường lối đúng đắn của Đảng về công tác vận động công nhân Đông Dương.

Ảnh nguồn Internet.
*Ngày 20/1/1966, ngày mất nhà thơ Nguyễn Bính tên thật là Nguyễn Bính Thuyết, sinh nǎm 1919, quê ở Nam Định. Thời kỳ đầu, ông làm nhiều thơ về tình yêu như các tập: Lỡ bước sang ngang, Mười hai bến nước, Bóng giai nhân... Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia kháng chiến ở Nam Bộ, rồi tập kết ra miền bắc, làm thơ về đấu tranh thống nhất đất nước như tập "Gửi người vợ miền Nam". Nhưng trước hết Nguyễn Bính vẫn là thi sĩ của đồng quê. Thơ của ông được nhiều người yêu thích đến mức thuộc lòng.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-04-22 17:48:00Tháng hành động vì trẻ em năm 2026: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”
-
2026-04-22 15:19:00Người trẻ viết tiếp những câu chuyện lịch sử (Bài 4): Người trẻ kể chuyện lịch sử bằng công nghệ
-
2026-04-22 09:17:00Trên đồng cói xứ Thanh: Khi ngày mới dệt lên từ sương và gió
Ngày này năm xưa (22/4): Bức điện khẩn của Bộ Chính trị khẳng định thời cơ chín muồi để tổng tấn công vào Sài Gòn
Thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông
Tuyển 20 đại biểu cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản
Người trẻ viết tiếp câu chuyện lịch sử (Bài 3): Chạm vào lịch sử qua những nhân chứng sống




![[Thanh Hóa xưa và nay] Cửa biển Lạch Trường – nơi giao hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống hiện đại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/280d0202115t1798l1-screenshot-11.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Di tích Lăng, miếu Triệu Tường - Một “Kinh thành Huế” thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/288d4095702t11002l1-screenshot-12.webp)