Ngày này năm xưa (21/6): Năm 1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Ngày này năm xưa (21/6) - là ngày kỷ niệm sự ra đời của báo Thanh Niên (21/6/1925), đánh dấu cột mốc quan trọng của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày này cũng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý của dân tộc Việt Nam.

Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”. Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh
* Ngày 21/6/1925, tại số nhà 13 đường Văn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc), sau khi Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra mắt số đầu tiên thì báo chí cách mạng Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Tại đây, báo được chuyển về nước bằng nhiều con đường bí mật và được phổ biến rộng rãi trong Nhân dân, tích cực truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam; về sau Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”.

Bác Hồ với các phóng viên báo chí. Ảnh: hochiminh.vn
* Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đào tạo nhưng người làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương Văn Lĩnh...
Bộ đội không quân của ta đã bắn rơi tại Thanh Hoá chiếc máy bay không người lái đầu tiên của giặc Mỹ vào ngày 21/6/1965. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng không quân non trẻ, đồng thời giáng đòn mạnh vào chiến thuật trinh sát điện tử và do thám bằng máy bay không người lái của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Chiến công này tiếp nối mạch hào hùng của quân và dân tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là những trận đánh vang dội bảo vệ huyết mạch. Trước đó, vào ngày 3 và 4/4/1965, quân dân nơi đây cũng đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chiến tranh phòng không.

Ảnh tư liệu.
* Từ ngày 21/6 đến 4/7/1977 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, khoá IV. Hội nghị khẳng định thành công và những kinh nghiệm tốt của nền công nghiệp hợp tác hoá, đồng thời cũng chỉ rõ những khuyết điểm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo nông nghiệp.
Hội nghị xác định: phải xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Cùng với việc củng cố và phát triển mạnh nông trường quốc doanh trên hai miền, phải củng cố hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp miền Nam. Hội nghị ra nghị quyết “Tập trung các lực lượng cả nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp”. Nghị quyết nêu lên tình hình nông nghiệp và sự lãnh đạo nông nghiệp trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới, những chủ trương, biện pháp lớn và tǎng cường sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong nông nghiệp. Đây là một vǎn kiện quan trọng nhằm cụ thể hoá nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng về đường lối phát triển nông nghiệp trong 5 nǎm 1976-1980.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-06-21 07:14:00Làm báo - truyền thông thời AI (Bài 3): Phát triển cùng AI
-
2026-06-20 20:19:00Công bố 10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí
-
2026-06-20 20:13:00Ai là người giữ tiền?



![[Infographics] Thanh Hóa phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2624/146d5111030t03328l1-download4.webp)


