(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (21/7) ghi dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa trong lịch sử dân tộc, nhất là những sự kiện gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày này năm xưa (21/7): Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Ngày này năm xưa (21/7) ghi dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa trong lịch sử dân tộc, nhất là những sự kiện gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày này năm xưa (21/7): Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Bác Hồ với học sinh, sinh viên. Ảnh tư liệu

* Ngày 21/7/1956, trong buổi nói chuyện với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm sâu sắc về chân lý và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước: "Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân tức là phục tùng chân lý". Lời dạy của Người đến nay vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 21/7/1961, trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Cộng hòa Dân chủ Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc đấu tranh thống nhất đất nước bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Genève năm 1954. Người nhấn mạnh quyền thiêng liêng của đồng bào miền Nam trong cuộc đấu tranh chống chế độ áp bức, đồng thời bày tỏ niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp thống nhất đất nước.

Ngày này năm xưa (21/7): Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Bác Hồ trong một lần về thăm quê. Ảnh tư liệu

* Ngày 21/7/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư cuối cùng tới Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Trong thư, Người căn dặn phải phát huy dân chủ, khôi phục và phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Người viết: "Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có Nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc". Đây cũng là những lời căn dặn cuối cùng của Bác đối với quê hương trước lúc Người đi xa.

Ngày này năm xưa (21/7): Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Ảnh: Tự họa của Nguyễn Phan Chánh.

* Ngày 21/7/1892 là ngày sinh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892-1984), một trong những danh họa tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Sinh tại huyện Thạch Hà (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, ông thuộc khóa đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925-1930) và được xem là người đặt nền móng cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam hiện đại. Nhiều tác phẩm của ông như "Chơi ô ăn quan", "Rửa rau cầu ao", "Lên đồng"... đã trở thành những tác phẩm kinh điển của mỹ thuật Việt Nam.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]