(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (23/12) trong lịch sử Việt Nam gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là những ngày cuối năm 1972, Mỹ huy động máy bay đánh phá Hà Nội và quân dân ta bắn rơi nhiều máy bay B52, cùng lời căn dặn “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” của Bác Hồ.

Ngày này năm xưa (23/12): Dân quân miền Bắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ

Ngày này năm xưa (23/12) trong lịch sử Việt Nam gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là những ngày cuối năm 1972, Mỹ huy động máy bay đánh phá Hà Nội và quân dân ta bắn rơi nhiều máy bay B52, cùng lời căn dặn “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” của Bác Hồ.

Ngày này năm xưa (23/12): Dân quân miền Bắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ

Hình ảnh máy bay B52 ném bom xuống làng thôn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

*Ngày 23/12/1972, Mỹ huy động 50 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh ngoại thành Hà Nội, từ Mai Dịch đến trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội). Đêm đó, có 33 chiếc B52 đánh Đồng Mỏ và Bắc Giang, 41 chiếc máy bay chiến thuật đánh Yên Viên, Giáp Bát, Đa Phúc, Sơn Đồng và các sân bay Nội Bài, Yên Bái. Hướng biển có 7 máy bay Mỹ đánh Uông Bí, Phà Rừng, Đồ Sơn, Sở Dầu, và sân bay Kiến An, ta bắn rơi 4 máy bay Mỹ, trong đó Hải Phòng bắn rơi 2 chiếc B52. Cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tuyên dương công trạng quân dân miền Bắc đánh rất giỏi, thắng rất to và đang làm thất bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Ngày này năm xưa (23/12): Dân quân miền Bắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ

Tổ bắn máy bay chiến thuật của dân quân, tự vệ thành phô Hà Nội trong chiến dịch phòng không tháng 12-1972. Ảnh tư liệu.

*Từ 23 đến 29/12/1972, Phối hợp chiến đấu với thủ đô Hà Nội trong trận "Điện Biên Phủ trên không", dân quân tự vệ tỉnh Hoà Bình kiên trì bao vây, lùng sục suốt 7 ngày đêm trong rừng sâu, bắt sống được giặc lái, và bắn rơi một máy bay lên thẳng đến cứu tên giặc lái đó.

Ngày này năm xưa (23/12): Dân quân miền Bắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ

Bác Hồ dùng thử máy cấy tại Trại thí nghiệm lúa thuộc Sở Nông lâm Hà Nội, năm 1960. Ảnh tư liệu

*Ngày 23/12/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp toàn thể của Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1959 và những chủ trương công tác lớn năm 1960.

Cùng ngày, trong bài “Cảnh giác”, ký bút danh T.L., đăng Báo Nhân dân, số 2107. Người nhắc nhở các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị hãy đề cao cảnh giác trước những hành động khiêu khích, do thám của bọn phản động Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ, cũng như bọn tay sai của chúng ở Lào.

Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền – Những Kỷ Niệm Xa Xưa

* Ngày 23/12/2005, Ngày mất nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền sinh năm 1927 tại Hà Nội, nổi tiếng với sáng tác Anh Cho Em Mùa Xuân. Nguyễn Hiền học nhạc từ khi lên 7 tuổi. Ông từng làm Chủ sự Chương trình phát thanh Sài Gòn và Phụ tá Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Sau giải phóng, Nguyễn Hiền bị đi tù cải tạo do dính líu đến chính quyền ngụy quyền, rồi sang Mỹ định cư. Ông mất ngày 23/12/2005 tại California.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]