(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 24/5 ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Tại Việt Nam, nổi bật là việc thông qua Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Thuộc địa do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo (1922) và chuyến vượt ngục thành công của Hoàng thân Xuphanuvông tại Lào (1960). Dưới đây là các dấu mốc lịch sử nổi bật nhất vào ngày này năm xưa (24/5):

Ngày này năm xưa (24/5): Thông qua Bản Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

Ngày 24/5 ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Tại Việt Nam, nổi bật là việc thông qua Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Thuộc địa do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo (1922) và chuyến vượt ngục thành công của Hoàng thân Xuphanuvông tại Lào (1960). Dưới đây là các dấu mốc lịch sử nổi bật nhất vào ngày này năm xưa (24/5):

Ngày này năm xưa (24/5): Thông qua Bản Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

*Bản Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội Liên hiệp thuộc địa thông qua ngày 24/5/1922. Sự kiện này nằm trong chuỗi những hoạt động đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc với tư cách là nhà cách mạng quốc tế. Tuyên ngôn chứa đựng nhiều tư tưởng lớn về quyền con người. Bài viết làm rõ một số tư tưởng và hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh những năm đầu tiên trong cuộc đấu tranh lâu dài vì quyền của các nước thuộc địa và quyền con người.

Ngày này năm xưa (24/5): Thông qua Bản Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

*Ngày 24/5/1944: Ngày mất của đồng chí Hoàng Văn Thụ. Hoàng Văn Thụ sinh ngày 4/11/1909 tại Lạng Sơn. Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1937, đồng chí trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Năm 1939, đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Ngày 24/5/1944, đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ là tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, của dân tộc lên trên hết

Ngày này năm xưa (24/5): Thông qua Bản Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

*Ngày 24/5/1947: Hội nghị dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Định Hóa, Thái Nguyên. Hội nghị thống nhất việc tổ chức dân quân, tự vệ và du kích do các cơ quan quân sự địa phương chỉ huy, trở thành một bộ phận trong các Lực lượng vũ trang.

Ngày này năm xưa (24/5): Thông qua Bản Tuyên ngôn của “Hội Liên hiệp thuộc địa”, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

Bác đến thăm và nói chuyện với giáo viên, công nhân viên và sinh viên Học viện Nông Lâm, ngày 24/5/1959. Ảnh tư liệu

*Ngày 24/5/1959, Học viện Nông Lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) có vinh dự lớn được đón Bác Hồ về thăm tại cơ sở Văn Điển. Bác đi thăm từ nơi ở, nhà ăn, nhà trẻ, nhà vệ sinh đến chỗ học, phòng thực tập, trại thực tập thí nghiệm của sinh viên. Tại đây, Người ân cần nhắc nhở thầy trò nhà trường: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.

*Ngày 24/5/1962 tại phiên toà xử án của Mỹ Diệm, giáo sư Lê Quang Vịnh, người thanh niên 27 tuổi đã nói thẳng vào bọn bán nước và cướp nước: "Tôi tiếc là không giết được kẻ cầm đầu bọn xâm lược", và hô lớn: "Đả đảo Ngô Đình Diệm" "Đả đảo luật phát xít". Cả bốn thanh niên bị kết án tại phiên toà đều tuyên bố không xin xỏ một điều gì đối với bọn cướp nước và bán nước. Sau đó, Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư và một số người nữa bị đày đi Côn Đảo. Suốt 13 nǎm sống trong nhà Tù Mỹ Ngụy nhưng các anh vẫn không ngừng đấu tranh chống lại bọn đao phủ.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]