Ngày này năm xưa (29/6): Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn quy hoạch Thủ đô phải vì người dân
Ngày này năm xưa (29/6) ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực quốc phòng, đối ngoại, quy hoạch đô thị và văn hóa. Đây cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều chỉ dẫn sâu sắc về công tác quy hoạch Thủ đô và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Pháo đài Láng trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến năm 1946. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
* Ngày 29/6/1946, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô - tiền thân của Binh chủng Pháo binh (nay là Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa). Đoàn gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo và Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29/6 trở thành Ngày truyền thống của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa.
Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã lập nhiều chiến công, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 8 chữ vàng truyền thống: “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô (16/11/1959). Ảnh: hochiminh.vn
* Ngày 29/6/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp bàn về quy hoạch cải tạo và mở rộng Thủ đô Hà Nội. Người căn dặn việc quy hoạch phải được thực hiện toàn diện, có kế hoạch lâu dài và đặc biệt quan tâm đến điều kiện đi lại, sinh hoạt của Nhân dân. Những chỉ dẫn của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm.
* Ngày 29/6/1968, tại cuộc họp của Bộ Chính trị nghe báo cáo tình hình chiến sự ở Trị - Thiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Dân ta rất tốt, bộ đội anh dũng, cán bộ ta tận tụy", đồng thời lưu ý báo cáo "còn nói ít đến khuyết điểm". Lời nhắc nhở thể hiện tư tưởng nhất quán của Người về tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng thực tiễn để kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Một buổi họp khối SEV. Ảnh: sngv.khanhhoa.gov.vn
* Ngày 29/6/1978, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV, hay COMECON).
SEV được thành lập năm 1949 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật giữa các nước xã hội chủ nghĩa, góp phần thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển và nâng cao đời sống nhân dân. Việc gia nhập SEV đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước thành viên.

Bảo tàng Hà Nội.
* Ngày 29/6/1982 UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thành lập Bảo tàng Hà Nội. Bảo tàng lưu giữ hơn 14.000 hiện vật phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội cũng như lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời An Dương Vương xây thành Cổ Loa đến các triều đại phong kiến và thời kỳ hiện đại. Trong đó có nhiều bộ sưu tập quý về đồ đá, đồ đồng, trống đồng, hiện vật thời Lý - Trần và các di vật khảo cổ có giá trị lịch sử, văn hóa.
* Bài viết có sử dụng các thông tin theo tư liệu lịch sử và sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa", Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2010.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-06-28 17:59:00Giảm 3% giá vé nhiều đoàn tàu vào cao điểm hè
-
2026-06-28 17:57:00Nhiều chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2026
-
2026-06-28 17:54:00Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ dự kiến kết thúc từ ngày 1/7






