Ngày này năm xưa (5/12): Chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức mở màn
Ngày 5/12 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa và xã hội như: Chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức mở màn; thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội; công nhận Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...
Đoàn xe đạp thồ trên đường vào Chiến dịch. Ảnh tư liệu
*Ngày 5/12/1953: Chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức mở màn. Bộ Chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động Chiến dịch Điện Biên Phủ, mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến lược đánh bại tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp. Sự kiện này trở thành bước ngoặt lớn, dẫn tới chiến thắng lịch sử năm 1954 và ký kết Hiệp định Genève.

*Ngày 5/12/1981: Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội. Đây là đơn vị lưu giữ, trưng bày và nghiên cứu các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của nhiều thời kỳ, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

*Từ năm 1985, Liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày 5/12 là ngày “Quốc tế tình nguyện”. Từ đó đến nay, Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) là một dịp tôn vinh tinh thần tình nguyện, sự tận tâm và đoàn kết vì sự phát triển và đề cao sự tham gia của tất cả mọi người.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Tư lệnh Chiến dịch Đường 9-Nam Lào Lê Trọng Tấn (ngoài cùng, bên phải) sau chiến thắng tháng 2-1971. Ảnh tư liệu
*Ngày 5/12/1986, Đại tướng Lê Trọng Tấn qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 72 tuổi. Cả cuộc đời mình, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã mang hết tài năng và nghị lực phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, đóng góp lớn trong phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, động viên mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đạo đức cách mạng trong sáng cùng những công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội là tài sản vô giá.

*Ngày 5/12/2013, tại kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (tổ chức tại Baku, Azerbaijan), UNESCO đã chính thức công nhận Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

*Tối ngày 5/12/2003, tại Hà Nội diễn ra buổi lễ khai mạc hoành tráng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Cames 22). Đây là lần đầu tiên SEA Cames được tổ chức tại Việt Nam, SEA Cames 22 có 32 môn thi và 435 bộ huy chương. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn với tổng sắp 346 huy chương, trong đó có 158 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 91 huy chương đồng.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2025-12-04 19:00:00Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5/12/2025
-
2025-12-04 17:42:00Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp
-
2025-12-04 16:38:00Thùng rác xanh kể chuyện






