(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (5/2) diễn ra một số sự kiện lịch sử nổi bật như: Ngày mất của Trần Thủ Độ (1264) và nhà thơ Nguyễn Khuyến (1909); lời Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn trong bài báo “Chung quanh một phòng họp mới” đăng năm 1960…

Ngày này năm xưa (5/2): Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn

Ngày này năm xưa (5/2) diễn ra một số sự kiện lịch sử nổi bật như: Ngày mất của Trần Thủ Độ (1264) và nhà thơ Nguyễn Khuyến (1909); lời Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn trong bài báo “Chung quanh một phòng họp mới” đăng năm 1960...

Ngày này năm xưa (5/2): Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn

*Ngày 5/2/1264, Trần Thủ Độ qua đời. Trần Thủ Độ sinh nǎm 1194 ở tỉnh Thái Bình. Ông là công thần sáng lập triều Trần và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những nǎm đầu triều Trần. Những việc ông làm đã đưa nước nhà ra khỏi sự suy vong cuối triều Lý và khởi dựng thời đại Đông A rực rỡ những chiến công oanh liệt chống ngoại xâm và có nhiều thành tựu xây dựng đất nước. Trần Thủ Độ là một nhà chính trị đi đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc.

Ngày này năm xưa (5/2): Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn

*Ngày 5/2/1909, ngày mất Nhà thơ Nguyễn Khuyến. Ông người làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thuở nhỏ, ông vừa đánh dậm vừa đi học, rất thông minh. Thi ba kỳ: hương, hội, đình, ông đều đỗ đầu nên có tên là Tam nguyên Yên Đổ. Ông làm quan dưới triều Nguyễn, chức cao nhất là bố chánh Quãng Ngãi. Nǎm 1884, chính quyền mới do thực dân Pháp điều khiển định cử ông làm quyền Tổng đốc Sơn Tây - Hưng Hoá - Tuyên Quang, ông kiên quyết từ chối, xin về quê dạy học. Thực dân Pháp vẫn cho tay sai lôi kéo, nhưng ông quyết không chịu hợp tác với chúng.

Ngày này năm xưa (5/2): Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn

Ảnh tư liệu. Nguồn Internet

*Ngày 5/2/1973, diễn ra phiên họp đầu tiên tại Hải Phòng giữa đại diện Việt Nam dân chủ cộng hòa và đại diện phía Mỹ bàn việc Mỹ tháo gỡ mìn đã thả xuống các cảng sông biển của Việt Nam.

Ngày này năm xưa (5/2): Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn

Ảnh tư liệu. Nguồn Internet

*Nhà vǎn hoá Nguyễn Khắc Viện sinh ngày 5/2/1913 tại Hà Tĩnh, qua đời nǎm 1997 tại Hà Nội. Nǎm 1941, ông đỗ bác sĩ y khoa loại xuất sắc ở nước Pháp, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Những nǎm 1950, ông là Tổng thư ký Hội liên hiệp Việt Kiều ở Pháp. Nǎm 1963, ông về nước, đã từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ủy ban liên lạc vǎn hoá với nước ngoài, Tổng biên tập tạp chí đối ngoại "Nghiên cứu Việt Nam", báo đối ngoại "Tin Việt Nam", Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Ngoại vǎn Việt Nam, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em. Các cuốn sách: Lịch sử Việt Nam, Tuyển tập vǎn học Việt Nam, Tập luyện dưỡng sinh do ông Nguyễn Khắc Viện viết bằng tiếng Pháp đã gây sự chú ý đặc biệt trong bạn đọc nhiều nước. Nhà vǎn hoá Nguyễn Khắc Viện đã được Nhà nước ta tặng Huân chương Độc lập hạng nhất.

Ngày này năm xưa (5/2): Bác Hồ dạy tiết kiệm là một đạo đức lớn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nếp sống hết sức giản dị, tiết kiệm, mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ noi theo. Ảnh: hochiminh.vn.

*Ngày 5/2/1960, trong bài báo “Chung quanh một phòng họp mới” Bác công kích tệ tham ô lãng phí: “Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiết kiệm là một chính sách lớn, một đạo đức lớn, một nếp làm việc và nếp sống không bao giờ được lơ là... Vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội, chúng ta ra sức đánh bại những kẻ thù nguy hiểm ấy”.

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” là lời dạy của Người với cán bộ, đảng viên trong thực hiện công vụ. Người từng nói: “Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô”.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]