(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (6/4) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử mang đậm dấu ấn của dân tộc Việt Nam như: Đế quốc Mỹ huy động không quân và hải quân “leo thang” đánh phá trở lại, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai (1972); ngày sinh của danh nhân vǎn hóa lớn nhất của lịch sử dân tộc Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491); Hội nghị cán bộ TW Đảng lần thứ 2 Họp tại chiến khu Việt Bắc (1947)...

Ngày này năm xưa (6/4): Miền Bắc tiến hành bầu cử Quốc hội khoá 5

Ngày này năm xưa (6/4) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử mang đậm dấu ấn của dân tộc Việt Nam như: Đế quốc Mỹ huy động không quân và hải quân “leo thang” đánh phá trở lại, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai (1972); ngày sinh của danh nhân vǎn hóa lớn nhất của lịch sử dân tộc Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491); Hội nghị cán bộ TW Đảng lần thứ 2 Họp tại chiến khu Việt Bắc (1947)...

Trên đường tiến về Sài Gòn, quân ta tiêu diệt nhiều xe tăng, xe bọc thép của địch. (Ảnh: Hoàng Thiểm/TTXVN)

Trên đường tiến về Sài Gòn, quân ta tiêu diệt nhiều xe tăng, xe bọc thép của địch. (Ảnh: Hoàng Thiểm/TTXVN)

*Ngày 6/4/1975, Thường vụ Trung ương Cục miền nam ra chỉ thị đẩy mạnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng thành thị. Thành ủy Sài Gòn-Gia Định ban hành tài liệu “Những việc cần làm ngay trong các giai đoạn trước, trong và sau khi thành phố được giải phóng”.

*Do bị thua đau trên chiến trường miền Nam, ngày 6/4/1972 Ních xơn đã huy động lực lượng lớn không quân, hải quân ồ ạt tham chiến ở miền Nam và đánh phá trở lại miền Bắc nói là để trả đũa các cuộc tiến công của ta ở miền Nam. Nhân dân miền Bắc bước vào cuộc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai ác liệt hơn, qui mô hơn lần trước. Quân dân tỉnh Quảng Bình và khu Vĩnh Linh đã lập công xuất sắc bắn rơi ngay 10 máy bay Mỹ. Liên tiếp nhiều ngày Đế quốc Mỹ đã cho Máy bay kể cả máy bay B52 đánh phá khu vực Vĩnh Linh, các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An (cũ). Qua 7 tháng anh dũng quân và dân miền Bắc đã giáng trả thích đáng không lực Hoa Kỳ. Tính đến tháng 12/1972 đã bắn rơi 600 máy bay Mỹ, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch.

Ngày này năm xưa (6/4): Miền Bắc tiến hành bầu cử Quốc hội khoá 5

*Ngày 6/4/1491, là ngày sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sinh ra ở làng Trung An - huyện Vĩnh Lại - tỉnh Kiến An cũ (nay là thôn Trung An - xã Lí Học - Vĩnh Bảo - Hải Phòng). ở Nguyễn Bỉnh Khiêm tài nǎng xuất sắc được thể hiện trên nhiều mặt: Triết học, vǎn học, giáo dục, quân sự... Nhưng sự đóng góp nhiều nhất, cụ thể nhất của ông cho nền vǎn hoá dân tộc phải kể đến giáo dục. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tạo được tiền đề cho sự phát triển của giáo dục nước ta. Ông là một người thầy toàn diện luôn tỏ rõ nhiệt tình và tài nǎng đào tạo nhân tài của mình. Ông có nhiều học trò nổi tiếng: Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Quyên, Nguyễn Dữ... Trường Bạch Vân (am Bạch Vân) do ông và các học trò gây dựng nên, trở thành trường không thể thiếu được trong lịch sử giáo dục của nước nhà. Nguyễn Bỉnh Khiêm được xếp là một trong 13 danh nhân vǎn hoá lớn nhất của lịch sử dân tộc.

*Ngày 6/4/1947, Hội nghị cán bộ TW Đảng lần thứ 2 Họp tại chiến khu Việt Bắc. Đây là hội nghị đầu tiên từ sau khi Trung ương rút khỏi Thủ đô lên cǎn cứ địa Việt Bắc để chỉ đạo cả nước kháng chiến. Hội nghị rút kinh nghiệm, qua 4 tháng kháng chiến toàn quốc, phân tích về cuộc kháng chiến của ta và đề ra những chủ trương chính sách về chính trị, quân sự, kinh tế, vǎn hoá nhằm thực hiện “Toàn dân đoàn kết , kháng chiến lâu dài”. Hội nghị khẳng định: “Kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Ngày này năm xưa (6/4): Miền Bắc tiến hành bầu cử Quốc hội khoá 5

Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa 5 (3/6/1975). Ảnh tư liệu.

*Ngày 6/4/1975, ở miền Bắc nước ta đã tiến hành bầu cử Quốc hội khoá 5. Tổng số đại biểu đã bầu là 242 đại biểu. Đây là một kỳ bầu cử đặc biệt vì diễn ra ngay trong bối cảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đang ở giai đoạn quyết định. Cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định của hệ thống chính trị tại miền Bắc và chuẩn bị sẵn sàng cho việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước ngay sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975).

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]