Người dân xã Mường Lý vẫn mong mỏi an cư
Trước nguy cơ sạt lở, 126 nóc nhà sống ven sườn núi bản Ún, xã Mường Lý phải di chuyển tới khu tái định cư (TĐC). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại có 63 hộ dân vẫn chưa thể an cư vì không đủ tiền làm nhà mới.
Nguy cơ sạt lở rất cao với các hộ đồng bào dân tộc Mông ở bản Xa Lung, xã Mường Lý.
Xã Mường Lý hiện có 1.035 hộ dân, với 5.655 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản. Trong đó, có 9 bản người Mông, còn lại 6 bản người Thái, Mường và một số ít người dân tộc khác. Do địa hình chủ yếu là đồi núi cao nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá cao, nhất là vào mùa mưa bão. Trước nguy cơ mất an toàn, khu TĐC cho người dân bản Ún đã được xây dựng và gấp rút hoàn thành.
Những ngày vừa qua, 63 hộ dân ở bản Ún thấp thỏm ngóng tin về cơn bão số 7. Chỉ đến khi, các kênh truyền thông Nhà nước phát thông báo bão số 7 suy yếu thành vùng áp thấp, bà con dân bản mới vơi đi nỗi lo lắng. Bản Ún là 1 trong 9 bản đồng bào dân tộc Mông của xã Mường Lý. Khu TĐC bản Ún nằm trên hai ngọn đồi, được chia thành 2 khu, khu 1 có 40 hộ dân và khu 2 có 86 hộ dân. Đầu tháng 6/2025, các hộ dân đầu tiên của bản Ún đã tháo dỡ nhà ở di dời về khu TĐC nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống lâu dài. Hiện tại, có 60 hộ gia đình đồng bào Mông trong bản đã hoàn thành việc chuyển về nơi ở mới. Tại đây, đường giao thông, hệ thống điện, nước sinh hoạt tập trung... được đầu tư đồng bộ, vì thế điều kiện sinh hoạt của bà con thuận tiện hơn.
Do Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần, 63 hộ dân không đủ kinh phí để xây nhà ở khu TĐC nên chưa thể di dời. Trong khi, dãy núi người dân sống men theo xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt rộng, nguy cơ sạt lở rất cao. Do đó, khi có mưa lớn và lâu ngày, bà con lại rậm rịch đi lánh nạn. Cách đây hơn 1 tháng, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm nhiều khu vực bị chia cắt, ngập sâu trong nước. Lo sợ tình trạng lũ quét, sạt lở xảy ra, chính quyền xã Mường Lý phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi và các lực lượng tại chỗ sơ tán 57 hộ dân ở bản Ún lên khu TĐC, bố trí ở ghép cùng các hộ dân khác.
Anh Sùng A Chua ở bản Ún, chia sẻ: “Nhà tôi có 8 thành viên, bố mẹ hơn 70 tuổi và 4 con nhỏ. Mỗi lần sơ tán, gia đình rất vất vả. Đất, đá từ trên núi có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi mong Nhà nước xem xét, hỗ trợ thêm kinh phí, giúp đỡ bà con sớm lên khu TĐC sinh sống để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản mỗi khi mùa mưa lũ về”.
Theo ông Mai Văn Thề, trưởng bản Ún, bản có 126 hộ dân, mỗi hộ được nhận 150m2 đất tại khu TĐC và Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ không thuộc đối tượng chính sách để xây nhà ở. Tuy nhiên, bản có tới 117 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân chưa đến 20 triệu đồng/người/năm, thì số tiền vài chục, đến trăm triệu đồng để xây nhà là vấn đề lớn với bà con.
Bản Xa Lung là nơi sinh sống của 67 hộ đồng bào Mông. Do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao nên bản chưa được đầu tư điện lưới quốc gia. Vì thế, đời sống Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Để giúp người dân bản Xa Lung di dời đến nơi ở mới, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 276/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho 67 hộ dân bản Xa Lung, với tổng mức đầu tư 20,1 tỷ đồng. Nghị quyết đưa ra thời gian hoàn thành vào năm 2024, nhưng đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa thể thực hiện được do gặp nhiều vướng mắc.
Ông Phạm Quang Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, cho biết: Địa phương đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ thêm kinh phí cho người dân bản Ún di dời đến địa điểm mới. Đồng thời, đẩy nhanh quá trình phê duyệt điều chỉnh dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Xa Lung. Trước mắt, cấp ủy đảng, chính quyền xã tiếp tục theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có hướng xử lý phù hợp.
Mùa mưa bão này, để chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra, cấp ủy đảng, chính quyền xã Mường Lý kết hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng tránh khi có mưa lũ và sẵn sàng di dời ra khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.
Bài và ảnh: Tăng Thúy
{name} - {time}
-
2025-09-15 08:47:00
Bác sĩ tuyến xã được nâng phụ cấp nghề lên tối thiểu 70%
-
2025-09-15 08:29:00
WHO: Số ca tử vong do bệnh tả trên toàn cầu tăng 50% trong năm 2024
-
2025-09-14 19:00:00
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15/9/2025