(vhds.baothanhhoa.vn) - Với những quyết tâm làm kinh tế không ngại khó, không ngại khổ, không sợ thất bại, chị Lương Thị Lực ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện đã cùng chồng nuôi cá tầm thương phẩm thành công đầu tiên trên vùng đất khó. Đây là mô hình kinh tế mới có giá trị thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, mở ra hướng làm giàu cho gia đình chị và nhiều hộ khác.

Người đưa cá tầm lên vùng khó

Với những quyết tâm làm kinh tế không ngại khó, không ngại khổ, không sợ thất bại, chị Lương Thị Lực ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện đã cùng chồng nuôi cá tầm thương phẩm thành công đầu tiên trên vùng đất khó. Đây là mô hình kinh tế mới có giá trị thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động, mở ra hướng làm giàu cho gia đình chị và nhiều hộ khác.

Người đưa cá tầm lên vùng khó

Chị Lương Thị Lực, xã Sơn Điện bên khu trang trại nuôi cá tầm.

Sinh ra ở xã khó khăn vùng giáp biên giới, chị Lực vượt khó để học và tốt nghiệp đại học sư phạm thể dục thể thao. Chị lấy chồng, lập nghiệp ở tỉnh Yên Bái nhưng cả hai đều không tìm được việc làm ổn định. Năm 2015, vợ chồng chị quyết định về quê Thanh Hóa lập nghiệp. Ban đầu vì vợ chồng chưa có vốn, bố mẹ chị Lực đã bán trâu, bò, huy động vốn từ người thân và vay của ngân hàng để vợ chồng chị mở xưởng tăm. Công việc làm ăn khá thuận lợi, vợ chồng chị đầu tư thêm máy làm tăm, mỗi năm tiêu thụ 720 tấn nan thanh, thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng, tạo việc làm cho 14 lao động thường xuyên, 6 lao động thời vụ. Tuy nhiên, việc làm ăn không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”. Có thời gian thị trường biến động, giá cả bấp bênh, khó tiêu thụ sản phẩm nên vợ chồng chị chuyển hướng làm ăn.

Nhận thấy quê nhà có nguồn nước suối rất trong, nước ổn định quanh năm phù hợp với điều kiện nuôi cá tầm. Hồi còn ở quê chồng, gia đình nhà chồng cũng có người nuôi cá tầm thành công nên vợ chồng chị Lực có ý tưởng sẽ đưa cá tầm về quê nuôi thử. Nghĩ là làm, mặc dù rất khó khăn, nhưng vợ chồng chị vẫn quyết tâm vay vốn mua 1.000 con cá giống từ Sa Pa về nuôi thử ở ao của gia đình. Vốn bỏ ra nhiều lại là vụ đầu nên vợ chồng chị Lực dành nhiều thời gian chăm sóc cá. Ngày nào vợ chồng chị cũng theo dõi nhiệt độ nước, lượng thức ăn, quan sát cá ăn, phát triển, phòng dịch bệnh. Thấy cá phát triển tốt, vợ chồng chị đề nghị với chính quyền địa phương mở rộng khu chăn nuôi cá tầm bằng cách thuê lại toàn bộ diện tích ao, ruộng của các hộ lân cận để xây dựng khu chăn nuôi liên hoàn. Năm 2020, vợ chồng chị đầu tư làm hệ thống bể nuôi đầu tiên, gồm các bể xi măng đặt dọc suối, sử dụng nguồn nước tự nhiên chảy qua lọc rồi nuôi.

Thời gian trôi đi, thấy đàn cá tăng dần trọng lượng là anh chị vui mừng, có thêm động lực để nuôi cá. Có thời điểm, vợ chồng chị thu được hơn 2 tấn cá thương phẩm, giá bán 180 đến 220 nghìn đồng/kg, lãi gần 100 triệu đồng. Thành công bước đầu đã tạo động lực cho vợ chồng chị quyết tâm hơn để mở rộng quy mô, tăng số lượng cá giống lên vài nghìn con, có lúc cao điểm lên tới 10.000 con. Đầu ra có thương lái ở các tỉnh đến tận nơi thu mua.

Khi đã có kinh nghiệm chăm sóc, vợ chồng chị Lực mua cá bột về nuôi để giảm chi phí so với mua cá nhỡ, giảm chi phí vận chuyển, hạn chế hao hụt. Tuy nhiên, lứa đầu tiên nuôi cá bột lại không được như ý, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Tiếc công sức tiền của bỏ ra, vợ chồng chị đã động viên nhau vượt khó, rút kinh nghiệm làm lại nên dần dần việc nuôi cá tầm của gia đình chị đã khắc phục được nhiều rủi ro, mang lại lợi nhuận khá, chủ động hoàn toàn được nguồn giống cá.

Để tạo sản phẩm hàng hóa, chị Lực sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá tầm cho người dân trong vùng để các hộ cùng nuôi, vừa tạo ra thị trường hàng hóa, vừa giúp nhau sản xuất, nâng cao thu nhập. Tháng 5/2023, gia đình chị thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Thanh Lực để thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh và mở rộng quy mô. Cuối năm 2023, sản phẩm cá tầm của HTX được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Hiện tại gia đình chị có tổng diện tích 400m2, hàng năm nuôi khoảng 18 nghìn con, đạt trên 15 tấn/năm; doanh thu 3,5 - 4 tỷ/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập 5 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Với những nỗ lực khởi nghiệp và tích cực tham gia hoạt động hội, phong trào ở địa phương, tháng 5/2025, chị Lực được Hội LHPN tỉnh vinh danh là phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Bài và ảnh: Minh Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]