(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 27-28/5, Đảng bộ xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ đại hội cuối cùng trong 45/45 tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Nga Sơn kết thúc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nga Thanh lần thứ XXIV

Trong hai ngày 27-28/5, Đảng bộ xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ đại hội cuối cùng trong 45/45 tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Nga Sơn kết thúc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn, Đảng bộ, nhân dân xã Nga Thanh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện, nhiều mô hình chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và 2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân từng bước nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41,2 triệu đồng, hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 1,89%. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Thanh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ xã Nga Thanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu và các chương trình trọng tâm gồm: Tập trung tích tụ đất đai sản xuất theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá trong phát triển KT-XH; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QP-AN, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chi bộ, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Thanh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí, đại hội cũng bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Xuân Vũ


Xuân Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]