(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 21/9, nhân dịp 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029-2019) Ban liên lạc Văn nghệ sỹ - Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả kết nối quê hương xứ Thanh".

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả kết nối với quê hương xứ Thanh

Sáng ngày 21/9, nhân dịp 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029-2019) Ban liên lạc Văn nghệ sỹ - Nhà báo Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả kết nối quê hương xứ Thanh".

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Duy Niên -nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;Sở TT&TT; Sở VH,TT&DL; Hội Nhà báo Thanh Hóa.

Tại hội thảo "Nâng cao hiệu quả kết nối với quê hương xứ Thanh" các đại biểu đã đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kết nối quê nhà bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như: Khai thác hiệu quả những tiềm năng của văn nghệ sỹ, nhà báo ở Hà Nội phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương; kết nối với các cơ quan, các ngành, các trường đại học trong tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, các đại biểu cũng mong muốn, trong thời gian tới cần tổ chức thường niên các chương trình giao lưu, gặp gỡ chuyên đề giữa Ban liên lạc văn nghệ sỹ, nhà báo đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội với đội ngũ văn nghệ sỹ, giảng viên các chuyên ngành nghệ thuật, hội văn học nghệ thuật của tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ nghệ sỹ trẻ đồng hành cùng đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo trên địa bàn Thanh Hóa.

Đồng chí Hoàng Minh Tường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo đồng chí Hoàng Minh Tường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, mong muốn các văn nghệ sĩ đồng hương Thanh Hóa tiếp tục mang hết tâm sức mình cống hiến cho đất nước, luôn hướng về quê nhà, bám sát nhịp sống của quê hương, có nhiều tác phẩm mới có giá trị cao cổ vũ các phong trào thi đua sản xuất, phát triển KT-XH của tỉnh.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]