Nguồn vốn chắp cánh ước mơ
Trên hành trình học tập, mỗi ước mơ cần một điểm tựa, nhất là với những học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, chương trình cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời đồng hành cùng nhiều gia đình, giúp giảm bớt áp lực tài chính, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, thắp sáng tương lai bằng tri thức.

Niềm vui của gia đình bà Trương Thị Huệ trong ngày con gái tốt nghiệp đại học.
Gia đình bà Trương Thị Huệ ở thôn Vân Đội, xã Thành Vinh từng loay hoay với bài toán chi phí học tập cho các con. Vợ chồng bà quanh năm gắn bó với nông nghiệp, trồng mía, lúa và keo, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào mùa vụ. Có 3 người con, việc chăm lo học hành luôn là nỗi trăn trở của vợ chồng bà.
Năm 2021, gia đình bà nhận tin vui khi con gái đầu là Bùi Huệ Linh thi đỗ vào Trường Đại học Hồng Đức. Cuộc sống dẫu khó khăn song vợ chồng vẫn chắt chiu, dành dụm lo cho con ăn học. Thế nhưng, khi Linh bước sang năm thứ hai, bố mắc bệnh lao phổi, kinh tế gia đình thêm chật vật.
Đến khi con gái thứ hai - Bùi Huyền Nhi tiếp tục đỗ đại học, áp lực tài chính lại càng lớn. Giữa lúc ấy, gia đình bà Trương Thị Huệ đã được tiếp cận nguồn vốn vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại Phòng giao dịch NHCSXH Thạch Thành, với số tiền 18 triệu đồng mỗi kỳ. Đến nay, tổng số tiền dư nợ vốn vay HSSV của gia đình là 144 triệu đồng.
Bà Trương Thị Huệ chia sẻ: “Khoản vay HSSV của NHCSXH thực sự có ý nghĩa. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn đã giúp vợ chồng tôi có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, sinh hoạt, giảm bớt phần nào áp lực kinh tế để hai con yên tâm học tập. Đến nay, con gái đầu đã tốt nghiệp đại học và đang dạy học tại một trường mầm non, con gái thứ hai là sinh viên năm cuối”.
Gia đình bà Quách Thị Bảy ở thôn Hà Bình, xã Hoạt Giang cũng từng đứng trước nỗi lo về kinh tế khi con gái Tống Thị Yến đỗ đại học. Cả hai vợ chồng bà đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định, nuôi hai con nhỏ nên chi phí học tập là gánh nặng đối với gia đình. May mắn, trong thời gian con theo học, gia đình bà được Phòng giao dịch NHCSXH Hà Trung cho vay tổng số tiền 90 triệu đồng, tạo điều kiện để con gái tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo.
Chị Yến chia sẻ: “Nhờ có vốn vay của NHCSXH, tôi đã tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức và trở thành cô giáo dạy tiểu học ngay trên chính mảnh đất quê hương. Tôi vô cùng hạnh phúc”.

Chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn là “điểm tựa” giúp Tống Thị Yến thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.
Thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình tín dụng dành cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần thiết thực vào việc giảm áp lực tài chính đối với nhiều gia đình. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, các phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn trong quá trình triển khai chương trình, góp phần bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được thực hiện đúng quy định, công khai và minh bạch.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Hà Trung trao đổi với hộ vay vốn HSSV.
Tính đến ngày 31/7/2026, tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đạt 776,5 tỷ đồng, với 11.406 khách hàng.
Ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để triển khai kịp thời chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm nguồn vốn đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tạo điều kiện để HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập, không phải bỏ học vì khó khăn về tài chính".
Từ những khoản vay với lãi suất ưu đãi, nhiều ước mơ học tập đã được thắp sáng, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp, xây dựng tương lai.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-08-16 07:05:00Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới (Bài 3): Khát vọng mùa thu mới
-
2026-08-16 07:02:00Hành trang lập nghiệp sau ngày xuất ngũ
-
2026-08-16 06:38:00Khi công nghệ đồng hành cùng người chăn nuôi






