(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều điểm bán nông sản đang mọc lên dọc các tuyến quốc lộ, trở thành nơi tập trung đông người, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này cần sớm được chấn chỉnh.

Nỗi lo từ những điểm bán nông sản tự phát ven quốc lộ

Nhiều điểm bán nông sản đang mọc lên dọc các tuyến quốc lộ, trở thành nơi tập trung đông người, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này cần sớm được chấn chỉnh.

Nỗi lo từ những điểm bán nông sản tự phát ven quốc lộ

Điểm bán hàng nông sản tự phát trên tuyến QL45 tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cổng trường THPT chuyên Lam Sơn (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa) được xem là một trong những điểm thường xuyên ách tắc giao thông mỗi giờ tan tầm. Dù vậy, tại đây lại luôn thường trực những điểm bán hoa quả, hàng nông sản tự phát khiến tình trạng ách tắc càng trở nên trầm trọng.

Bà Nguyễn Thị Bình (phường Đông Sơn) cho rằng: Tuyến đường Lê Lai có lưu lượng giao thông lớn khi có nhiều trường học, chợ dân sinh hoạt động. Vào giờ tan tầm tình trạng ách tắc giao thông trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra. Việc các điểm bán hoa quả, hàng nông sản tự phát khiến cho tình trạng ách tắc trên càng trở nên phức tạp, gây mất trật tự.

Nỗi lo từ những điểm bán nông sản tự phát ven quốc lộ

Nhiều hàng hóa, nông sản được bày bán tự phát.

“Các điểm bán hàng tự phát luôn thu hút lượng người mua lớn do người dân tiện thể mua hàng mà không phải vào chợ gửi xe. Tuy nhiên, việc dừng đỗ xe để mua hoa quả ngay trên đường, đặc biệt vào giờ tan tầm không những gây ách tắc giao thông, mất an ninh - trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”, bà Bình lo lắng.

Tương tự, trên tuyến QL 47 đoạn qua khu công nghiệp Lễ Môn, tình trạng bán nông sản dọc đường cũng diễn ra hết sức phức tạp.

Với lượng công nhân lớn tỏa ra từ khu công nghiệp và nhu cầu mua hàng hóa cao nên nhiều điểm bán hoa quả tự phát đã xuất hiện dọc tuyến quốc lộ này, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Nỗi lo từ những điểm bán nông sản tự phát ven quốc lộ

Điểm bán hoa quả tự phát ngay cổng Trường THPT chuyên Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Một người dân dọc tuyến quốc lộ (thuộc phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) kiến nghị: “Những trường hợp bán hàng tự phát trên tuyến quốc lộ này cần sớm được dẹp bỏ, yêu cầu di chuyển vào các chợ dân sinh buôn bán theo quy định. Đặc biệt, đây là tuyến đường đi khu du lịch biển Sầm Sơn, lưu lượng giao thông lớn, cần quyết liệt để lấy lại trật tự, mỹ quan, môi trường, đảm bảo an toàn giao thông”.

Trong khi đó, trên tuyến QL45 (đoạn thuộc huyện Đông Sơn) những xe tải hoa quả ngang nhiên dừng đỗ, dựng lều lán hoạt động bán hàng ngay bên lề đường gây mất trật tự. Nguy hiểm hơn khi đây là tuyến quốc lộ có lưu lượng xe trọng tải lớn thường xuyên di chuyển với tốc độ cao. Việc người dân dừng đỗ mua bán trên đường tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông.

Nỗi lo từ những điểm bán nông sản tự phát ven quốc lộ

Điểm bán hoa quả dọc tuyến QL47 đoạn qua Khu công nghiệp Lễ Môn.

Chủ một xe vận tải phân tích: Tuyến quốc lộ với lưu lượng xe lớn, chạy tốc độ chạy cao nếu như xe cơ giới, xe thô sơ bất ngờ dừng đỗ sẽ rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông bất ngờ.

Mặc dù, thời gian qua lực lượng chức năng đã nhiều lần vào cuộc dẹp bỏ tình trạng buôn bán hàng hóa, nông sản tự phát tại các khu dân cư cũng như trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ. Tuy nhiên, sau một thời gian dẹp bỏ, tình trạng trên lại tái diễn.

Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo trật tự giao thông cần hơn nữa sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng cũng như tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của chính những người bán hàng.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]