Niềm vui của cô trò vùng biên trong ngôi trường mới
Bước vào năm học 2025 - 2026, cô trò Trường Mầm non Nhi Sơn, xã Nhi Sơn và điểm trường bản Ón thuộc Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung không còn phải lo lắng trước những cơn mưa tạt, gió lùa vì đã có lớp học được xây dựng kiên cố, vững chãi. Từ những ngôi trường mơ ước, tương lai của những đứa trẻ vùng biên được chắp cánh, biết bao điều kỳ diệu đang chờ các em khám phá.
Cô trò Trường Mầm non Nhi Sơn (xã Nhi Sơn) đang được dạy và học trong ngôi trường kiên cố, khang trang.
Sau cơn mưa, Trường Mầm non Nhi Sơn tràn ngập ánh sáng. Đi thăm những phòng học được đầu tư đầy đủ tiện nghi, cô Tống Thị Ninh, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu được niềm phấn khởi. Chỉ mới cách đây chừng hơn 1 năm, cô trò Trường Mầm non Nhi Sơn phải dạy và học trong ngôi trường xuống cấp trầm trọng. Dãy nhà 6 phòng sụt nền, gây nứt tường và một số phòng học bị thấm dột, bong tróc trần. Vào những ngày mưa bão, cô trò phải dồn lớp để tránh rủi ro. Chưa kể, trường vốn thiếu lớp học nên các cô phải tổ chức dạy ghép 2 - 3 lớp vào một lớp.
Nhằm đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu dạy và học, dự án xây dựng Trường Mầm non Nhi Sơn được khởi công ngày 26/7/2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Sau thời gian nỗ lực thi công, tháng 12/2024, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, với quy mô 1 khu nhà hiệu bộ, 10 phòng học, khu nhà bếp, nhà để xe cho giáo viên và các hạng mục phụ trợ khác.
Ngôi trường mới khang trang không chỉ là niềm vui của thầy cô Trường Mầm non Nhi Sơn, mà còn là sự hài lòng, tin tưởng của các bậc phụ huynh, khi con em mình được học tập trong một môi trường tốt. Cô Ninh chia sẻ: “Trường mới, học sinh không còn phải lo lắng, sợ hãi khi học trong những lớp học thiếu an toàn. Không còn cảnh che mưa, chắn gió, giáo viên có thể yên tâm tập trung vào chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học”.
Nhi Sơn là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh. Nơi đây có 3/4 diện tích tự nhiên là đồi núi nên giao thông khó khăn, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Dù thế, Trường Mầm non Nhi Sơn vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội. Vì vậy, nhiều năm qua Trường Mầm non Nhi Sơn luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ học tập. Năm học 2025 - 2026, nhà trường có tổng số 272 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông. Tỷ lệ trẻ từ 3 - 5 tuổi ra lớp đạt 95 - 98%, riêng trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%.
Cô trò Trường Mầm non Nhi Sơn, xã Nhi Sơn đang được dạy và học trong ngôi trường kiên cố, khang trang.
Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn, Trường Mầm non Nhi Sơn cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhà trường hiện có 27 giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tháng 1/2025, Trường Mầm non Nhi Sơn được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là niềm vinh dự, động lực để nhà trường tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, góp phần đưa giáo dục vùng cao ngày càng phát triển.
Sau hồi trống báo hiệu giờ ra chơi vừa điểm, gần 100 em học sinh tại điểm trường bản Ón tíu tít ùa ra từ các cửa lớp. Năm học này, những đứa trẻ ở bản Ón đã được học trong phòng học mới và bàn ghế mới. Cách điểm trường chính 21km, điểm trường bản Ón là nơi xa xôi và khó khăn nhất. Gần 10 năm qua, các em học sinh bản Ón, xã Tam Chung phải học trong những lớp học lắp ghép. Những tấm tôn mỏng không đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt miền biên viễn. Vào mùa đông, mặc dù đã che chắn nhưng thầy trò vẫn run cầm cập. Rồi những đợt nắng nóng của mùa hè, lớp học như chiếc thùng tôn hấp nhiệt. Đặc biệt, vào những ngày mưa, lớp bị dột, rồi lũ tràn vào ảnh hưởng lớn tới việc giảng dạy của thầy cô và học tập của các em học sinh...
Đầu năm 2024, điểm trường mới khởi công xây dựng, trên nền mặt bằng của điểm trường cũ, bao gồm 5 phòng học, 2 phòng công vụ và 1 bếp nấu. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học 2025 - 2026. Thầy Vi Văn Chuân, Trưởng điểm trường bản Ón, cho biết: “Nhiều năm qua, chúng tôi vừa phải dạy học, vừa lo che chắn, sửa chữa lớp học mỗi mùa mưa bão về. Nay, điểm trường đã được xây dựng mới, kiên cố, sạch đẹp, thầy trò yên tâm dạy và học”.
Bản Ón là bản vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Tam Chung hơn 20km. Bản có 114 hộ dân với 768 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Mông. Cái nghèo, cái đói bủa vây khiến “sự học” của trẻ em trong bản trở nên gian nan. Bí thư chi bộ, trưởng bản Ón, Giàng A Chống chia sẻ: “Trường mới, đường thông, học sinh đến trường đã không còn gian nan như trước. Cả bản động viên nhau cho con đi học đầy đủ để các cháu không thua kém nơi khác”.
Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” hướng đến mục tiêu là giảm điểm trường lẻ, nâng tỷ lệ học sinh trên lớp... Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, hệ thống giao thông chưa đồng bộ, số lượng điểm trường lẻ bậc mầm non và tiểu học tại các xã vùng biên trong tỉnh vẫn còn rất lớn nên việc dồn lớp, dồn khu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư từng bước kiên cố hóa các điểm trường lẻ ở nhiều địa phương biên giới. Nhờ vậy, đến nay tỉnh ta cơ bản xóa được các trường học tạm, lắp ghép và các em nhỏ vùng cao có cơ hội được học tập trong môi trường an toàn.
Bài và ảnh: Tăng Thúy
{name} - {time}
-
2025-09-30 14:40:00
Cơn sốt “Mưa đỏ”: Tiết học lịch sử qua những thước phim
-
2025-09-30 07:49:00
Kho tàng tri thức mở cửa: Khi trường học vun đắp văn hóa đọc
-
2025-09-29 14:02:00
Hoàn thành việc xây dựng 100 trường học ở biên giới trước cuối tháng 8/2026