Nơi “gỡ rối” những tâm tư tuổi học trò
Không dám tâm sự những câu chuyện thầm kín của lứa tuổi học trò với bố mẹ, hay ngại chia sẻ những áp lực từ gia đình, những tổn thương tinh thần với thầy cô... Đó từng là câu chuyện thực tế diễn ra với các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê, xã Tân Thành. Nhưng giờ đây, những điều khó nói ấy của các em đã có nơi để chia sẻ, tâm tư, với phòng tư vấn tâm lý học đường của trường.

Buổi tư vấn tâm lý học đường tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê, xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Bắt đầu từ năm học 2023-2024, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê - 1 trong 4 trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học, nhằm hỗ trợ tích cực cho học sinh trong các vấn đề tâm lý cũng như ngăn ngừa bạo lực học đường.
Phòng tư vấn tâm lý học đường đã được nhà trường trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ cho hoạt động tham vấn, không gian phòng được trang trí bằng những hình ảnh thân thiện, gần gũi với các em học sinh. Thành viên, tổ tư vấn tâm lí học đường là thầy cô trong Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Ngay từ đầu năm học, trong các giờ sinh hoạt, giáo viên phụ trách phòng tư vấn tâm lý của trường đã giới thiệu về phòng cũng như hướng dẫn, khuyến khích học sinh tìm đến nhờ hỗ trợ khi gặp những vấn đề khó khăn trong đời sống tinh thần. Ngoài các chuyên đề sinh hoạt, phòng tư vấn tâm lý còn cung cấp kênh liên lạc để học sinh dễ dàng liên hệ khi cần giúp đỡ.
Tại phòng tư vấn tâm lý học đường có hòm thư, khuyến khích học sinh chủ động cung cấp thông tin khi cần giúp đỡ. Từ đó, thành viên tổ tư vấn tâm lý học đường sẽ gặp gỡ, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các em.
Một trong những học sinh từng tìm đến căn phòng nhỏ mà tổ tư vấn của nhà trường thực hiện, đó là em Lang Thành Trung, lớp 8B. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là người dân tộc Thái, bố mất sớm, mẹ em đi bước nữa, Trung sống cùng bà ngoại. Do thiếu sự quan tâm chia sẻ từ phía gia đình, đã có một thời gian dài Trung rơi vào khủng hoảng tâm lý, chán nản và từng bỏ học.
Nắm được hoàn cảnh của em, thầy giáo Lang Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê - thành viên tổ tư vấn tâm lý học đường, đã chủ động mời em lên phòng tư vấn tâm lý của nhà trường để lắng nghe, động viên, giúp em tháo gỡ những nút thắt trong suy nghĩ. Giờ đây, em đã ổn định tâm lý và quay trở lại trường.
Không chỉ có Trung, em Lang Thị Thu Hà, học sinh lớp 8B, cũng rừng rơi vào trạng thái tự ti, mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó lại bị bạn bè trêu chọc. Những suy nghĩ tiêu cực từng khiến em nghĩ đến việc nghỉ học giữa chừng. Nhưng chính sự sẻ chia, định hướng của thầy cô đã giúp em suy nghĩ tích cực hơn.
Thầy giáo Lang Thanh Phương, Bí thư Chi đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê, chia sẻ: “Các nhóm vấn đề mà học sinh thường có nhu cầu tham vấn và hỗ trợ đó là: học tập, hướng nghiệp, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ với cha mẹ. Từ khi triển khai mô hình đến nay, nhà trường đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng chục trường hợp học sinh căng thẳng, khủng hoảng cảm xúc, mâu thuẫn bạn bè, qua đó hạn chế tình trạng trầm cảm, bạo lực trong học đường".
Do phần lớn học sinh của nhà trường là con em dân tộc Thái, cha mẹ đi làm ăn xa, sống cùng ông bà, khoảng 200 học sinh ăn bán trú, trong đó có gần 50 học sinh ở lại khu ký túc xá của nhà trường. Vì vậy, thầy cô không chỉ là người dạy chữ mà còn là chỗ dựa tinh thần, luôn theo sát, có sự quan tâm, gắn bó để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường về tâm lý của học sinh.
Thầy giáo Lê Đình Hòa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê cho biết: Không chỉ phải đối mặt với những áp lực trong học tập và thi cử, học sinh ngày nay còn chịu nhiều cám dỗ từ mạng xã hội, các mối quan hệ, bạn bè, baọ lực học đường... Do đó, việc tư vấn tâm lý học đường còn mang ý nghĩa hỗ trợ các em rèn luyện kỹ năng sống, khả năng giải quyết các vấn đề, rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần định hình, hoàn thiện nhân cách của các em.
Mô hình phòng tư vấn tâm lý học đường của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Luận Khê đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần, vững chắc cho học sinh nơi vùng cao.
Hoàng Mai
{name} - {time}
-
2026-01-15 15:34:00Tạo điều kiện cho đối tượng ưu tiên chuẩn bị trước khi chuyển tiếp lên đại học
-
2026-01-14 17:15:00Mường Lát bứt phá từ giáo dục - Trái ngọt đầu mùa nơi biên cương
-
2026-01-14 14:59:00Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026: Chỗ 5 ngày, nơi nửa tháng






