(vhds.baothanhhoa.vn) - Về thôn Thái Học, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) những ngày này mới cảm nhận hết được sự đổi thay của vùng đất vốn nhiều khó khăn này. Những con đường nắng bụi, mưa lầy đã được thay thế bằng những con đường nhựa, bê tông rộng rãi, thông thoáng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên...

Nông thôn mới kiểu mẫu trên vùng đất khó

Về thôn Thái Học, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) những ngày này mới cảm nhận hết được sự đổi thay của vùng đất vốn nhiều khó khăn này. Những con đường nắng bụi, mưa lầy đã được thay thế bằng những con đường nhựa, bê tông rộng rãi, thông thoáng; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên...

Nông thôn mới kiểu mẫu trên vùng đất khó

Diện mạo thôn Thái Học có nhiều đổi thay.

Thôn Thái Học có 163 hộ, 699 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 86%. Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, thôn Thái Học gặp rất nhiều khó khăn, bởi địa hình rộng, xuất phát điểm thấp, đời sống của một bộ phận người dân còn thấp; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ...

Xác định Nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn Thái Học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các tổ chức đoàn thể đã đăng ký những phần việc cụ thể, như: Chi hội nông dân phát động phong trào cải tạo vườn tạp; chi hội phụ nữ đảm nhiệm phần việc vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường; thanh niên với phong trào giải phóng hành lang giao thông...

Nông thôn mới kiểu mẫu trên vùng đất khó

Nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của cán bộ, Nhân dân, phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu ở Thái Học có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong các năm 2022, 2023, thôn đã huy động được gần 16,8 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp 13,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, thôn Thái Học đã mở rộng đường giao thông, trồng cây bóng mát, trồng hoa dọc các tuyến đường, làm rãnh dọc thoát nước, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường...

Nông thôn mới kiểu mẫu trên vùng đất khó

Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng yêu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân.

Cùng với việc góp công, góp của xây dựng NTM kiểu mẫu, Nhân dân thôn Thái Học còn tích cực chỉnh trang nhà ở, xây dựng tường rào, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Nông thôn mới kiểu mẫu trên vùng đất khó

Bà con thôn Thái Học cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả.

Hiện nay, diện mạo thôn Thái Học ngày càng khởi sắc rõ nét, 100% đường trục thôn đã được nhựa hòa và bê tông hóa. Đời sống vật chất, tinh thần được lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,1 triệu đồng/năm; trong thôn không còn hộ nghèo; tỷ lệ gia đình danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt hơn 90%; tỷ lệ người có thẻ BHYT đạt 98,2%... Phong trào thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ luôn được duy trì và phát triển, với 3 đội thể thao luyện tập các môn cầu lông, bóng chuyền hơi; đội văn nghệ thu hút khoảng 30 thành viên tham gia.

Với sự nỗ lực của cán bộ, Nhân dân trong thôn, tháng 1/2024 Chủ tich UBND huyện Cẩm Thủy đã công nhận Thái Học là thôn NTM kiểu mẫu.

Bà Cao Thị Vân, một người dân trong thôn Thái Học có nhiều đóng góp cho thôn cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được góp một phần công sức của mình vào thành tích của thôn. Thời gian tới, tôi tiếp tục vận động con cháu, anh em trong dòng họ tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp".

Nông thôn mới kiểu mẫu trên vùng đất khó

Những giá trị văn hóa truyền thống được người dân Thái Học gìn giữ và phát huy.

“Từ một thôn đặc biệt khó khăn trở thành thôn NTM kiểu mẫu là kết quả của sự nỗ lực vượt khó vươn lên của cán bộ, Nhân dân thôn Thái Học. Thời gian tới, xã Cẩm Tú tiếp tục chỉ đạo thôn Thái Học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đóng góp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu; vận động Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần nâng cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển”, ông Phạm Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú cho biết.

Bài và ảnh: Hải Anh


Bài và ảnh: Hải Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]